Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ thành phố Trùng Khánh

[MINH HUỆ 18-8-2015] Cuộc bức hại đối với học viên Pháp Luân Công cô Triệu Hưng Mỹ đã khiến cuộc sống của cha mẹ già của cô bị ảnh hưởng. Họ đang phải chật vật với cuộc sống kể từ khi cô bị kết án vào năm 2014.

Cô Triệu Hưng Mỹ, 52 tuổi, người thành phố Trùng Khánh, bị bắt vào ngày 10 tháng 1 năm 2014 và bị kết án năm năm tù vào tháng 6 năm 2014. Cô bị giam tại Nhà tù nữ huyện Cửu Long Pha ở thành phố Trùng Khánh.

Mẹ của cô Triệu, bà Yến Vĩnh Quỳnh, 78 tuổi, xuất thân từ một gia đình có nhiều thành viên được Đảng Cộng sản Trung Quốc công nhận là liệt sỹ. Có một đài tưởng niệm được xây dựng tại trung tâm Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh để tôn vinh các anh hùng nhân dân, được gọi là liệt sỹ, những người đã chết trong các cuộc đấu tranh cách mạng.

Ngay cả khi là con cháu của các anh hùng liệt sỹ, bà Yến cũng không được chính quyền Trung Quốc đối xử công bằng. Người cha kế của cô Triệu, ông Hạ Tài Lâm, 83 tuổi, là một người lính giải ngũ nhưng cũng không nhận được bồi thường thỏa đáng. Cả hai người họ sống dựa vào cô Triệu cho tới cuối đời.

Sau khi cô Triệu bị bỏ tù, cha mẹ của cô đã phải chịu tổn hại cả về thể chất và tinh thần vì không còn người chăm sóc cho họ.

Mẹ của cô Triệu đã đến thăm cô trong tù vào ngày 13 tháng 7 năm 2015. Trên đường về, bà bị gãy chân khi đang bước xuống tàu. Bà đã được đưa đến bệnh viện huyện Vạn Châu vào ngày 1 tháng 8 và hiện vẫn đang phải nằm viện. Vụ tai nạn này đã khiến bà bị chứng nhũn não, một loại đột quỵ do huyết khối hình thành ở động mạch cản trở máu được bơm lên não.

Chi phí điều trị y tế mà cha của cô Triệu phải trả đã lên đến hơn 20.000 nhân dân tệ và vẫn tiếp tục tăng lên. Bác sỹ nói với ông rằng vợ của ông có thể bị liệt. Lương hưu hàng tháng của họ chỉ có 2.000 nhân dân tệ, khoản tiền này chỉ đủ trang trải cho chi phí sinh hoạt trong một tháng. Cuộc sống của họ đang hết sức khó khăn.

Những người tham gia bức hại cô Triệu:

Vương Hiển Cương (王显刚), Bí thư Đảng ủy huyện Vạn Châu: + 86-23-58230566 (Văn phòng)

Đặng Tự Học (邓 绪 学), Bí thư Đảng của Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện Vạn Châu: + 86-23-58155201 (Văn phòng), + 86-13908263188 (di động)

Mặc Văn Phương (莫文 方), người đứng đầu Tòa án huyện Vạn Chuâ: + 86-23-87666002 (Văn phòng) + 86-23-58128655 (Nhà riêng), + 86-13908261596 (Di động)

Trương Á Lâm (张亚林), người đứng đầu của Viện kiểm sát huyện Vạn Châu: + 86-23-58532188 (Văn phòng), + 86-23-58121333 (Nhà riêng), + 86-13908263978 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/18/314314.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/4/152380.html

Đăng ngày 07-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share