[MINH HUỆ 16-10-2015] Ngày 15 tháng 10, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới đã tụ hội để cử hành cuộc đại diễu hành ở Los Angeles, California. Đây là một trong những sự kiện lớn được tổ chức cùng với Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp miền Tây Mỹ quốc thường niên.

Dẫn đầu là Đoàn nhạc Tian Guo, đoàn diễu hành bắt đầu từ Tòa thị chính Los Angeles và kết thúc tại Quảng trường Pershing ở trung tâm thành phố. Các khối của đoàn diễu hành đã kể câu chuyện về Pháp Luân Công, từ sự xuất hiện và phổ truyền khắp thế giới của môn tu luyện cổ xưa đến cuộc bức hại tàn bạo và những nỗ lực nhằm chấm dứt tội ác ở Trung Quốc.

Một chủ đề diễu hành mới được thêm vào nêu bật cuộc vận động đưa Giang Trạch Dân ra công lý thời gian gần đây, khi hơn 180 nghìn học viên Pháp Luân Công đã đệ đơn kiện cựu độc tài vì việc ông ta đã phát động cuộc bức hại.

495463b6d357ae39f2dbb599fdf5d90e.jpg

a2c25a390cf544ea86e977ddd762a37a.jpg
a151481db7b93ec18e5dd4ed45d14792.jpg
f861c15fdf2f300ae53b18514e615b90.jpg
cc66d716b440418a5f57009eed13ac19.jpg
22900e8abafd0e64a1d0020ccb6371a0.jpg
08c5939f2eed89893edcc2d8e2ede4b2.jpg
10888f065d1a5e14267da306ff1944d7.jpg
76daa5e618c1691c32c1ed8c77eef236.jpg
5c1b3303b579059f779e118bdfe33f2f.jpg
f3a24a4f582cc1fcde5667131e6fb8b9.jpg
096b19ca9ee72f9ce0148ca6bb004280.jpg
16814b91086963555c05f196cc2c6e48.jpg
ce7d5f7353d0fdcc77eb5a8b2b44b975.jpg
Diễu hành quy mô lớn vào ngày 15 tháng 10 ở Los Angeles thể hiện sự an hòa của Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại tàn bạo.
0b1c674b055f655b08be84fb41622e4c.jpg
Các nhân viên văn phòng ở trung tâm thành phố L.A xem diễu hành

Được tổ chức vào ngày làm việc, nhiều nhân viên văn phòng ở khu trung tâm thành phố Los Angeles đã được xem cuộc diễu hành.

Bà Liz Huston, một nữ diễn viên, đã đi từ xưởng phim của mình xuống đường khi nghe thấy tiếng nhạc của đoàn. Bà đã đi theo đoàn diễu hành đến khi kết thúc.
87deba28ace606280646656e08045212.jpg
“Tôi đã nhận được một món quà rất tuyệt ngày hôm nay”, bà Liz Huston nói, trong tay vẫy một tờ rơi Pháp Luân Công vừa nhận được.

“Thật kinh ngạc”, bà Huston nói về cuộc diễu hành. Bà nói rằng đoàn diễu hành làm bà cảm động sâu sắc. “Tôi có thể cảm nhận rằng mọi người trong đoàn diễu hành có một trái tim nhân từ. Nó giống như một món quà, và tôi thực sự biết ơn,” bà nói.

Khi biết Pháp Luân Công đang bị bức hại ở Trung Quốc, bà đã rất ghê sợ. Bà đã ký tên thỉnh nguyện để lên án cuộc bức hại. Bà cho rằng: “Tất cả mọi người phải có tự do, và cuộc bức hại phải chấm dứt”.

634a184cddea7e56060c4e9c493734d5.jpg
Ông Arduro ủng hộ Pháp Luân Công và hy vọng sớm nhìn thấy sự sụp đổ của đảng cộng sản.

Ông Arduro, một người môi giới mua bán xe hơi ở địa phương, cho biết: “Tôi thích cuộc diễu hành này, và tôi cũng biết rõ về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Chỉ còn một vài chính quyền Cộng sản trên thế giới, Trung Quốc, Triều Tiên, và Cuba. Đảng Cộng sản phải sớm sụp đổ vì mọi người trên thế giới đều căm ghét nó”.

8b78a021c44d37a2e15652a7e737d397.jpg
Anh Raul nói anh có kế hoạch tìm hiểu thêm về việc làm thế nào để giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Anh Raul, là nhân viên IT tại một công ty bảo hiểm địa phương, đã bị sốc bởi tính tàn bạo của cuộc bức hại. Anh nói: “Thật không thể tin được rằng một nhóm người an hòa như vậy lại bị đàn áp chỉ vì họ tuân theo Chân- Thiện- Nhẫn. Đó là điều không thể chấp nhận. Tôi sẽ tìm hiểu xem làm thế nào có thể giúp chấm dứt cuộc bức hại.”

e652f6a0d306b00ed825db18a0b08100.jpg
Ông Mike, người gốc Iran, đã quen thuộc với các chế độ áp bức và rất vui khi thấy nhóm Pháp Luân Công đứng lên phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Ông Mike, một nhân viên văn phòng ở địa phương, nói: “Đây là một cuộc đại diễu hành, và đó là một cách tuyệt vời để nói với nhiều người hơn về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Tôi đến từ Iran, và tôi biết một chính quyền độc tài là kinh khủng thế nào. Cuộc diễu hành này phơi bày sự tàn bạo của chính quyền Cộng sản cho thế giới.”

ede5e0fdcd46d2a06c22cefa945641c6.jpg
Ông Tustabo, đến từ Nam Phi, đã quay phim toàn bộ cuộc diễu hành Pháp Luân Công.

Ông Tustabo, một du khách đến từ Nam Phi, đã quay phim toàn bộ cuộc diễu hành. Ông nói: “Tôi chưa bao giờ nghe nói về Pháp Luân Công, và tôi rất muốn tìm hiểu thêm. Tôi sẽ đưa đoạn phim về cuộc diễu hành lên Internet, để nhiều người hơn nữa sẽ biết đến nó”.

a0e76d11ee698fa6c7445b5ad57cae00.jpg
Cô Elline nói cô muốn tham gia cuộc diễu hành Pháp Luân Công để ủng hộ tự do.

“Nếu tôi không phải làm việc ngày hôm nay, tôi sẽ cùng tham gia diễu hành”,
Cô Elline, một nhân viên hàng không đã xem cuộc diễu hành hồi lâu, nói. “Thế giới này cần tình yêu và hòa bình, và chúng ta cần phải giúp đỡ lẫn nhau. Nhiều người không hiểu điều này, vì thế việc giết hại và đàn áp vẫn đang diễn ra.”

2e5b22c5abf85add479b094044bb3229.jpg
Ông Artuio đã xem cuộc diễu hành và nói ông muốn học Pháp Luân Công.

Ông Artuio, một nhân viên ở địa phương, đã có một tờ rơi Pháp Luân Công trước khi cuộc diễu hành bắt đầu. “Nhóm này trông rất an hòa và tuyệt vời”, ông nói. “Tôi cũng thấy rằng các học viên đến từ các quốc gia và chủng tộc khác nhau. Tôi muốn học các bài tập này”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/16/317650.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/17/153269.html
Đăng ngày 02-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share