[MINH HUỆ 03-10-2015] Các học viên và những người ủng hộ Pháp Luân Công tại Hồng Kông đã tổ chức buổi mít tinh và lễ diễu hành tại khu sân chơi Cheung Sha Wan vào ngày 1 tháng 10 để nâng cao nhận thức về làn sóng gần đây trong việc kiện cựu lãnh đạo độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân.

Từ tháng Năm năm nay, hơn 180.000 học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc và nước ngoài đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân vì tội phát động và chỉ huy cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đã có ít nhất 546.000 người ký đơn thỉnh nguyện để ủng hộ các vụ kiện này.

Lễ mít tinh và diễu hành mang tên “Đưa kẻ cầm đầu sát nhân ra công lý và chấm dứt cuộc bức hại” bắt đầu vào buổi trưa. Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn một số bản nhạc, trong đó có một tác phẩm mới mang tên Bài hát Thần Thánh do ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công sáng tác. Trong bài hát mới này, Sư phụ Lý kêu gọi mọi người hãy tôn trọng cái thiện và công lý, và đừng nên bị những tuyên truyền của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lừa dối.

“Giai điệu của bài hát thật đẹp,” ông Đặng, một thành viên đoàn nhạc nói. Cách ban nhạc không xa là dàn loa với âm lượng lớn được dựng bởi Hội Thanh niên Quan ái Hồng Kông, một tổ chức của ĐCSTQ và thường công khai vu khống Pháp Luân Công.

“Chúng tôi vẫn giữ sự ôn hòa từ đầu đến cuối. Chúng tôi không bao giờ muốn tranh đấu với họ. Tất cả những gì chúng tôi muốn là biểu diễn với tinh thần hòa ái. Chúng tôi cố gắng truyền tải thông điệp của mình tới công chúng và đi vào lòng người bằng âm nhạc,” ông Đặng nói.

617c739e7c27d541f973e751e49e224a.jpg

Buổi mít-tinh của Pháp Luân Công tại khu sân chơi Cheung Sha Wan

2015-10-1-minghui-falun-gong-hongkong-parade-02.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn tại buổi mít-tinh nâng cao nhận thức của hàng ngàn vụ kiện cựu lãnh đạo độc tài Giang Trạch Dân

Một số quan chức đắc cử và chuyên gia Trung Quốc đã phát biểu tại buổi mít-tinh, lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công và bày tỏ sự ủng hộ đối với các vụ kiện này.

5940b5a0481f445a6437aaefccd8e25b.jpg

Ông Kan Hung-cheung, phát ngôn viên của Pháp Luân Công, nêu rõ trong bài phát biểu của mình: “Giờ là lúc đưa Giang Trạch Dân ra công lý và chấm dứt cuộc bức hại”

bdcb83dc208cadbaf84a9fee51cecb02.jpg

Ông Fung Chi-wood, nguyên ủy viên Hội đồng Lập pháp Hồng Kông và là mục sư của Nhà thờ Anh, ca ngợi tinh thần và lòng can đảm của các học viên Pháp Luân Công. Ông cũng chỉ trích sự quấy rối của Hội Thanh niên Quan ái. “Dàn loa ồn ào của họ chứng tỏ họ sợ Pháp Luân Công”, ông nói.

1d4abccd9a585b4b489a3bab994d8cbd.jpg

Ông Hon Lin Shan, phát ngôn viên của tổ chức Bảo vệ Tự do của Hồng Kông, lên án cuộc bức hại tàn khốc đối với Pháp Luân Công

682a0aac959b6feeb05047d6e17336df.jpg

ef7c61015b5d96292c0c682a3e4fe125.jpg

Diễu hành nâng cao nhận thức về hàng nghìn vụ kiện Giang Trạch Dân

Sau buổi mít-tinh là lễ diễu hành, đi vòng quanh khu sân chơi Cheung Sha Wan, dọc theo đường Jordan và kết thúc tại Bến phà Ngôi sao. Bà Chang, người tổ chức lễ diễu hành, cho hay mục đích của sự kiện này là nâng cao nhận thức của công chúng về các vụ kiện Giang, đồng thời khuyến khích người dân ký đơn thỉnh nguyện để ủng hộ các vụ kiện này.

Lễ diễu hành nhận được sự ủng hộ của đông đảo công chúng. Nhiều cư dân địa phương hô lớn suốt tuyến đường diễu hành: “Tôi ủng hộ các bạn!” Nhiều du khách Trung Quốc còn tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/2/316959.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/3/153067.html

Đăng ngày 15-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share