[MINH HUỆ 29-9-2015] Làn sóng kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gần đây của Pháp Luân Công đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ ở Đài Loan. Tính đến nay, có hơn 270 nghìn người Đài Loan đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi hệ thống luật pháp Trung Quốc đưa Giang Trạch Dân ra xét xử.

Kể từ tháng 5, đã có 180.000 đơn kiện hình sự kiện Giang Trạch Dân vì đã phát động và chỉ đạo cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ ở Châu Á đã liên tục gửi đi các đơn kiện. Cùng với người dân Đài Loan, 280 nghìn người dân Hàn Quốc, Hồng Kông, và Nhật Bản cũng đã ký tên vào các đơn kiến nghị tương tự.

Thành viên Lập pháp: Kiện Giang Trạch Dân giúp bảo vệ các giá trị nhân quyền phổ quát

Trong số những người đã ký tên, có nhiều người là thành viên lập pháp và chính trị gia địa phương. Các nhà lãnh đạo chính trị kêu gọi sự ủng hộ mạnh mẽ các vụ kiện và chấm dứt cuộc bức hại.

Nhà lập pháp Lưu Trạo Hào đến từ Đài Trung nói: “Việc kiện Giang Trạch Dân không chỉ là việc của riêng Pháp Luân Công. Sự việc này có liên quan đến tất cả mọi người. Kiện Giang Trạch Dân là để bảo vệ những giá trị nhân quyền phổ quát. Mọi người đều nên quan tâm đến vấn đề này.”

dc4f47596e1bc6a4303010f4498dae43.jpg

Nhà lập pháp Đài Trung ông Lưu Trạo Hào

Thị trưởng Đài Đông, ông Trương Quốc Châu, khen ngợi các học viên Pháp Luân Công và môn tu luyện ôn hòa của họ. “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cần phải được khuyến khích,” ông nói: “Bảo vệ các học viên Pháp Luân Công và khôi phục lại danh tiếng cho họ, bảo vệ nhân phẩm.”

“Các vụ kiện Giang Trạch Dân giúp nâng cao nhận thức trong cộng đồng về cuộc bức hại. Nhiều người hơn nữa sẽ nhận ra sự tà ác của cuộc bức hại này,” ông Trương Quốc Châu nói: “Tôi hy vọng rằng kẻ sát nhân chính của cuộc bức hại sẽ bị đưa ra công lý sớm nhất có thể, và người dân Trung Quốc có thể tự do tập luyện Pháp Luân Công ở mọi nơi.”

c833367a8d9b38fdbcb0585c2d438b4f.jpg

Thị trưởng Đài Đông, ông Trương Quốc Châu tin rằng mọi người trên thế giới đều nên ủng hộ việc khởi kiện Giang Trạch Dân để giúp khôi phục lại thanh danh cho Pháp Luân Công

Ông Thái Đỉnh Tam và 14 cộng sự của ông ở huyện Gia Nghĩa cùng ký tên thỉnh nguyện. Ông nói rằng ủng hộ việc kiện Giang sẽ khích lệ lực lượng công lý. “Bởi sự kiểm duyệt ở Trung Quốc, nên người dân Trung Quốc không thể tiếp cận được tới chân tướng cuộc bức hại. Các vụ kiện được công khai, và giúp họ có thêm dũng khí và niềm tin để chống lại những tội ác của Giang Trạch Dân.“

3fce5b3b38dd1aa5045facb0705b5008.jpg

Nhà lập pháp Gia Nghĩa ông Thái Đỉnh Tam kêu gọi người dân Đài Loan giúp chấm dứt cuộc bức hại

Nhà lập pháp Gia Nghĩa ông Lý Tuấn Nghị đã ủng hộ Pháp Luân Công trong thời gian dài, và ông tiếp tục hăng hái đề cập đến các vụ kiện. Ông nói: “Cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Đài Loan, đều nên giúp Pháp Luân Công đấu tranh vì nhân quyền của họ.” Ông kêu gọi chính quyền Trung Quốc chấm dứt bức hại và truy tố Giang Trạch Dân, kẻ chủ mưu của cuộc bức hại.

449166009718154d552acf1b58935950.jpg

Nhà lập pháp Gia Nghĩa, ông Lý Tuấn Nghị, nói: “Trung Quốc muốn trở thành một cường quốc, thì cần phải chú trọng đến vấn đề nhân quyền.”

Phát ngôn viên của Viện Lập pháp huyện Gia Nghĩa ông Hoàng Thượng Văn tin rằng mỗi người đều phải có trách nhiệm ủng hộ việc khởi kiện Giang Trạch Dân. “Sức mạnh của một cá nhân, hay thậm chí là của cả một nghìn người, thì vẫn là chưa đủ. Nhưng nếu một triệu người cùng lên tiếng thì sẽ tạo nên được sức mạnh,” ông nói: “ĐCSTQ là một chế độ độc tài, nó có thể làm những sự việc nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta không nên hy vọng rằng một chế độ như vậy sẽ tự động thay đổi, bởi vậy, chúng ta cần phải dũng cảm đứng lên chống lại nó.”

f62cc6d09a704b559a8dbc285479004c.jpg

Phát ngôn viên của Viện Lập pháp huyện Gia Nghĩa ông Hoàng Thượng Văn ca ngợi các học viên Pháp Luân Công bởi họ đã dũng cảm đệ đơn kiện Giang Trạch Dân. “Sở dĩ họ có được dũng khí đó là bởi họ có niềm tin,” ông Hoàng nói.

Nhà lập Pháp Đài Bắc ông Vương Thế Kiên nói: “Chính phủ các nước Châu Âu và Châu Mỹ đã nhiều lần lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tuy vậy, chỉ lên án là chưa đủ. Đã đến lúc chúng ta cần phải có hành động.”

Ông Vương Thế Kiên nói: “Chúng ta không nên chỉ mưu cầu dân chủ và tự do cho riêng đất nước mình. Những người đang sống ở những góc tối của thế giới này, những người đang bị bức hại, họ cũng cần được bảo vệ. Những ai vi phạm nhân quyền đều phải bị đưa ra xét xử.”

3d2c7bfb1956173a920e2e24b05ff83f.jpg

Nhà lập pháp Đài Bắc ông Vương Thế Kiên nói: “Nếu không có sức ép từ phía cộng đồng quốc tế, thì ĐCSTQ sẽ làm bất cứ điều gì họ muốn, và các cuộc bức hại vẫn sẽ tiếp diễn ở Trung Quốc.”

7bc8b3aacb20c2835c59d9449f08e1e3.jpg

Nhà lập pháp Đài Bắc ông Giang Chí Minh nói rằng ông kịch liệt phản đối nạn thu hoạch tạng dưới sự bảo hộ của nhà nước ở Trung Quốc.

4e8fd954cf3d9d7c378712a0821a47a5.jpg

Nhà lập pháp Đài Bắc ông Lưu Kiến Quốc nói:“Lịch sử sẽ không bao giờ quên được sự tàn ác của những tên bạo chúa.”

Nghị viên thành phố Đài Bắc ông Hồng Kiện Ích và Hoàng Vỹ Triết cùng ký tên ủng hộ việc kiện Giang Trạch Dân.

f9e265f373035d7a99c1be55b146668b.jpg

090ba3e7270a0e1172958f50240a4d85.jpg

Thu thập chữ ký ở khu thương mại ở trung tâm thành phố Đài Bắc vào ngày 26 tháng 9

9e9faa46c4e64c52f9f461624fc6fc84.jpg

79b720c73931b633b018abfbd55765e1.jpg

Các học viên tái hiện lại việc thu hoạch tạng ở khu trung tâm Đài Bắc vào ngày 26 tháng 9. Nhiều người qua đường đã rất sốc bởi sự tra tấn tàn bạo mà chính phủ Trung Quốc áp dụng với Pháp Luân Công

b51f58ce8751fecd7c1bc07948bb3443.jpg

6a029c73e2fed98ec1748df11a7fc4cc.jpg

87c4862161f7de8fdde865718689df56.jpg

Người qua đường ký tên thỉnh nguyện ủng hộ việc khởi kiện.

Một phụ nữ bày tỏ quan điểm của mình: “Đây là điều không thể nào chấp nhận được. Tại sao chúng ta lại có thể để cho một tội ác khủng khiếp như vậy tiếp diễn?” “Tôi ủng hộ mạnh mẽ việc kiện Giang.”

f4b676386fbe84d9b6f3b51592bcc6be.jpg

39236cdaff3876413be18a1755813555.jpg

48638f468faf20178acaf8b35ea73e29.jpg

d9e2b603100a2572a4dfe3cf34fd8168.jpg

0d8f983b3f54639efc33cc5491251252.jpg

Thu thập chữ ký tại ga xe lửa ở Chương Hóa

Ở huyện Chương Hóa, hoạt động thu thập chữ ký diễn ra vào ngày 20 tháng 9 với các màn biểu diễn của đoàn nhạc, đội trống lưng, đội hợp xướng, biểu diễn các bài công pháp, triển lãm ảnh, với các thành viên đều là học viên Pháp Luân Công.

c31bcdd9235e37caefa05f81ed6dacce.jpg

Ông Lý Thành Tế (bên trái), thị trưởng thị trấn Hoa Đàn cùng với các đồng nghiệp của ông, nghị viên Hoàng Ngọc Phân, Âu Dương Trăn Châu, Lý Thanh Mộc, ba nghị viên huyện Chương Hóa, nghị viên Hoàng Chấn Ngạn – thị trưởng thị trấn Lộc Cảng; và Dương Phúc Kiến, thị trưởng thị trấn Khê Hồ.

0de6787c223f80022ae1a97fec41185a.jpg

Bà Hoàng Ngọc Phân, nghị viên huyện Chương Hóa, không thể tin nổi rằng nạn mổ cướp tạng có tồn tại. “Pháp Luân Công là một nhóm người ôn hòa. Chính phủ Trung Quốc cần phải tôn trọng họ, chứ không phải là bức hại họ.” bà nói.

b762f72ef81f8b575e1e067f92f6ee1a.jpg

91234d4d88cc2ed7ef5c60c3ace59d81.jpg

7c0ab2949c327ddd6a0e7966d2afd059.jpg

Người qua đường tại ga xe lửa ở Chương Hóa ký tên thỉnh nguyện

Các bài viết bằng tiếng Trung liên quan:

https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/7/315326.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/23/316191.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/24/316247.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/22/316127.html


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/9/29/316812.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/6/153110.html

Đăng ngày 21-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share