Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ Đường Ân

[MINH HUỆ 17-10-2015] Ngày 15 tháng 10 năm 2015, hơn 4.000 học viên Pháp Luân Công từ hơn 30 quốc gia đã tổ chức một cuộc diễu hành, mít tinh và biểu diễn công pháp tập thể ở trung tâm thành phố Los Angeles. Những nỗ lực của họ nhằm nâng cao nhận thức về việc môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản bức hại tàn bạo ở Trung Quốc đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi.

50ecc193202b6cd145f2546825138901.jpg
Hai du khách trẻ tuổi đến từ Ý đã ca ngợi Pháp Luân Công

Hai du du khách đến từ Venice, Ý đã nhận một tờ rơi từ một học viên Pháp Luân Công. Người thanh niên đã giải thích với bạn gái mình: “Đây là môn tu luyện rất tốt. Nó truyền một thông điệp tốt đẹp cho xã hội.” Anh nói rằng anh biết biểu tượng chữ Vạn cổ trên hình Pháp Luân.

22976068390b9b34a537752f4768d196.jpg
Học viên Pháp Luân Công Vensen và vợ là cô Bobbie đến từ Orlando, Florida

Ông Vensen và vợ ông Bobbie bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào năm 2011. Vensen nói: “Tôi đã trở nên khỏe mạnh hơn và tràn đầy năng lượng sau khi học Pháp Luân Công.” Họ đã tham gia vào các sự kiện ở Los Angeles để nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc.

b40821af98c1a2d1c041c0b0e6120192.jpg

Một người đàn ông nói anh muốn giúp chấm dứt cuộc bức hại

Một thanh niên trẻ đã hỏi một học viên cuộc diễu hành là về cái gì. Sau khi người học viên nói với anh về cuộc đàn áp ở Trung Quốc, người thanh niên nói anh muốn góp phần giúp chấm dứt cuộc bức hại.
0ba62f9fe77da596a0185642525e7777.jpg
Anh Jamal đến từ Canada nghĩ việc thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ phải chấm dứt

Anh Jamal đến từ Canada cho biết anh đã nghe nói đến việc các học viên Pháp Luân Công bị giết hại ở Trung Quốc để lấy nội tạng. Anh có một người bạn trong quân đội đã cấy ghép nội tạng ở Bắc Kinh năm 2008. Người bạn đó nói với anh rằng có một nguồn nội tạng dồi dào từ các cô gái trẻ và đàn ông. Anh Jamal đã khen ngợi các học viên Pháp Luân Công vì đã tổ chức các sự kiện như cuộc diễu hành này và nói rằng việc thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc phải chấm dứt.

8f6122c6660e4b4da4d67ef692dd67c1.jpg
Học viên Pháp Luân Công cô Marina, dì của cô, và Nima đến từ Nga

Cô Marina đến từ Nga sống ở Philadelphia. Cô là một giáo viên và bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Huyết áp không ổn định của cô và các rối loạn phụ khoa đã được chữa khỏi sau khi tập Pháp Luân Công. Cô làm theo những lời dạy về Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày của mình.

893652df33bc623f454b80fde3cdb726.jpg
Tiến sỹ Wu đến từ Đài Loan, làm việc tại một công ty truyền thông, đã tu luyện Pháp Luân Công 17 năm

Tiến sĩ Wu có bằng Tiến sỹ của Đại học Quốc gia Đài Loan. Ông đã tu luyện Pháp Luân Công trong 17 năm qua cùng với cha mẹ của mình, là các giáo sư của các troờng đại học. Sau khi học Pháp Luân Công, ông đã hiểu được ý nghĩa của cuộc sống. Vợ ông cho biết, bà đã tham gia sự kiện để cho nhiều người biết đến cuộc bức hại tàn bạo và tội ác thu hoạch nội tạng sống do nhà nước Trung Quốc thực hiện.

d8e99ad63a9a55393e8e7f9810a88b9c.jpg
Mayra đến từ thành phố Mexico đã tu luyện Pháp Luân Công 11 năm.

Cô Mayra đến từ thành phố Mexico đã tu luyện Pháp Luân Công 11 năm. Cô đã từng là một ni cô trong 13 năm. Cô nói: “Tôi đã hiểu ra nhiều vấn đề sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Pháp Luân Công khai mở trí huệ của tôi và khiến tôi khỏe mạnh hơn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/17/317660.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/18/153287.html

Đăng ngày 24-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share