Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ ở Toronto

[MINH HUỆ 16-9-2015] Các học viên Pháp Luân Công tại Toronto đã tiến hành kháng nghị La Chí Trung, Bí thư Đảng ủy tỉnh Giang Tô, tại một cuộc họp kín với Thống đốc bang Ontario, bà Kathleen Wynne, vào ngày 7 tháng 10 năm 2015. Vì La Chí Trung là một nhân vật cốt cán trong chính quyền Giang Trạch Dân và là một trong những thủ phạm cầm đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công nên các học viên tại Toronto đã kêu gọi đưa ông ta ra công lý. Khi được một hãng truyền thông hỏi, bà Wynne cho hay bà đã chấp thuận việc không cho giới truyền thông tham gia cả ba cuộc họp mà bà đã lên lịch với La Chí Trung bởi bà đã được yêu cầu như vậy.

2015-10-8-minghui-falun-gong-toronto-01--ss.jpg

2015-10-8-minghui-falun-gong-toronto-02--ss.jpg

2015-10-8-minghui-falun-gong-toronto-03--ss.jpg

2015-10-8-minghui-falun-gong-toronto-04--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công trưng biểu ngữ trước Bảo tàng Hoàng gia Ontario nhằm kháng nghị La Chí Trung, một trong những thủ phạm của cuộc bức hại Pháp Luân Công

Bà Wynne và ông La Chí Trung đã ký Thỏa thuận Hữu nghị Ontario – Giang Tô tại Bảo tàng Hoàng gia Ontario vào buổi tối cùng ngày.

2015-10-8-minghui-falun-gong-toronto-05--ss.jpg

Thống đốc bang Ontario Kathleen Wynne (giữa) đi ngang qua các học viên Pháp Luân Công

2015-10-8-minghui-falun-gong-toronto-06--ss.jpg

La Chí Trung rời đi bằng lối cửa sau của Bảo tàng Hoàng gia Ontario để tránh những người kháng nghị

Sau cuộc họp, La Chí Trung và phái đoàn của ông ta đã rời đi bằng lối cửa sau của bảo tàng để tránh những người kháng nghị.

Theo ông Joel Chipkar, phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada, La Chí Trung là một trong những thủ phạm cầm đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công. Rất nhiều học viên đã bị bắt giữ, bỏ tù, tra tấn và bị thu hoạch nội tạng dưới sự chỉ đạo của ông ta. Ít nhất đã có 48 học viên trên địa bàn tỉnh Giang Tô đã bị chết trong cuộc bức hại. Ông Chipkar cho hay, các học viên Pháp Luân Công muốn đưa GiangTrạch Dân và các thủ phạm cầm đầu ra công lý. Ông nói: “Việc bà Wynne họp với một người bị tình nghi vi phạm nhân quyền trên diện rộng là thiếu sáng suốt, chưa kể bà còn tuân theo yêu cầu đòi riêng tư và đàm thoại kín của ông ta.”

La Chí Trung dưới sự điều tra của Tổ chức Thế giới về Điều tra Cuộc Bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG)

Ông Uông Chí Viễn, phát ngôn viên của Tổ chức Thế giới về Điều tra Cuộc Bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG), cho hay La Chí Trung là một nhân vật cốt cán trong chính quyền Giang Trạch Dân. “Ông ta đã dốc toàn lực để hậu thuẫn cho cuộc bức hại tàn khốc đối với Pháp Luân Công, nhờ đó mà được thăng tiến.”

La Chí Trung đã tham gia vào cuộc bức hại, tra tấn và cái chết của các học viên Pháp Luân Công trong thời gian đương chức ở các vị trí thị trưởng thành phố Nam Kinh, Bí thư Đảng ủy thành phố Nam Kinh, Chủ tịch tỉnh Giang Tô, và vị trí hiện tại là Bí thư Đảng ủy tỉnh Giang Tô. Ông Uông Chí Viễn đặc biệt nhấn mạnh về các hình thức tra tấn tàn khốc tại Nhà tù Nữ thành phố Nam Kinh ở huyện Vũ Hoa Đài, và 671 chuyên gia y khoa được điều tra là đã tham gia vào nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng tại tỉnh Giang Tô.

Ông Uông cho hay yêu cầu ngăn giới truyền thông tham gia các cuộc họp của ông tại Canada là có liên quan đến cuộc bức hại tàn khốc đối với Pháp Luân Công.

Phái đoàn La Chí Trung lo sợ truyền thông

Mặc dù truyền thông không được tham gia vào các cuộc họp này nhưng một số báo tiếng Trung chọn lọc đã có mặt theo lời mời của văn phòng thống đốc bang. Tuy nhiên, Epoch Times, Thời báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung lại không được mời. Khi phóng viên Becky Zhou của Epoch Times thử vào dự buổi tiếp tân tại Bảo tàng Hoàng gia Ontario, cô đã bị một nhân viên của bà Wynne chặn lại.

Bà Cindy Gu, chủ tịch kiêm nhà xuất bản Epoch Times tại Canada, đã nhận được một cuộc phỏng vấn với Globe and Mail, một tờ báo toàn quốc của Canada. Cô trả lời phóng viên của Globe and Mail rằng một số người trong phái đoàn Trung Quốc có liên quan đến cuộc bức hại Pháp Luân Công và họ lo ngại có thể bị phóng viên Epoch Times hỏi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/9/317323.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/12/153204.html

Đăng ngày 21-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share