Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh

[MINH HUỆ 7-8-2015] Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2015, có 182 học viên Pháp Luân Công ở Bắc Kinh đã bị bắt giữ, theo thông tin Minh Huệ Net tổng hợp. Ngoài ra, 12 trường hợp bị sách nhiễu tại nhà (vì họ không bị bắt giữ) và năm người được báo cáo bị mất tích. Người ta nghi ngờ rằng những người đang mất tích đã bị bắt giữ.

ee0ed0b975310288de6292090081b6e5.jpg

Các vụ bắt giữ lên tới đỉnh điểm là 56 vụ trong tháng 4, trung bình hai vụ bắt giữ trong một ngày. Việc này trùng với thời điểm ngày 25 tháng 4 – mốc thời gian đánh dấu 16 năm sự kiện kháng nghị ôn hòa quy mô lớn ở Bắc Kinh, một ngày được chế độ cộng sản Trung Quốc liệt vào ngày nhạy cảm. Số vụ bắt giữ cao thứ hai là 37 vụ vào ngày 13 tháng 5, ngày kỷ niệm Pháp Luân Công được phổ truyền ra công chúng – một ngày cũng được cho là nhạy cảm của các nhà cầm quyền.

Trong số 36 vụ bắt giữ trong tháng 6, có 6 vụ bắt giữ xảy ra tại các bưu cục khi các học viên đang cố gắng gửi thư kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công. Một học viên bị bắt tại một hàng in trong khi đang in các tài liệu khởi kiện.

Kể từ tháng 5, hơn 103.000 người, trong đó 1.926 là học viên ở Bắc Kinh, đã đệ đơn kiện Giang. Tuy nhiên, chính quyền ở nhiều địa phương đã phản ứng bằng việc ra lệnh cho các bưu cục ngừng xử lý các đơn kiện hoặc ngay lập tức bắt giữ các học viên gửi đơn.

Trong số các vụ bắt giữ học viên, 55% xảy ra trong khi các học viên đang ra ngoài nói với người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công hoặc đang cố gắng gửi thư kiện hình sự Giang. 16% số vụ bắt giữ xảy ra tại nhà của các học viên, một dấu hiệu cho thấy cảnh sát đã theo dõi các học viên bằng hệ thống ra-đa. 29% các vụ bắt giữ còn lại vẫn đang được điều tra để xác định vị trí bắt giữ chính xác. Sau khi bắt giữ, công an đã lục soát nhà của các học viên và thu giữ các vật dụng cá nhân.

Trong 182 người bị bắt giữ, năm người đã được tại ngoại để điều trị y tế, 56 người được thả ra vì không đủ điều kiện giam giữ và 31 người vẫn đang bị giam giữ tính tại thời điểm viết bài viết này. Hiện vẫn chưa rõ 90 học viên còn lại đang ở đâu.

Nửa đầu năm 2015 cũng chứng kiến 10 học viên ở Bắc Kinh bị xét xử và 15 người bị kết án tù với thời hạn từ 3 năm đến 4 năm tù. Trong số này có cả các học viên bị bắt giữ trong năm 2015 và các năm trước nữa.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/7/8/312059.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/8/151954.html

Đăng ngày 08-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share