Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 07-07-2015] Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2015, có 2.539 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị bắt và 430 trong số đó đã bị kết án. Các trường hợp bao gồm các học viên đến từ 30 tỉnh, khu vực tự trị và các thành phố trực thuộc trung ương. Theo danh sách các thành phố được sắp xếp dựa trên số lượng học viên bị bắt, tỉnh Sơn Đông đứng đầu với số lượng 379 học viên bị bắt (59 bị kết án), tiếp theo là tỉnh Liêu Ninh (248 học viên bị bắt, 115 người bị kết án), và thứ ba là tỉnh Cát Lâm (194 người bị bắt).

Các học viên bị bắt và kết án đến từ khắp các giai tầng khác nhau bao gồm cả nhân viên cảnh sát, kiểm sát viên, kỹ sư, giáo sư đại học, nhân viên chính phủ và người nội trợ.

Hình 1 và 2 thể hiện sự phân bố các trường hợp bị bắt và bị kết án, tương ứng tại các tỉnh và thành phố đối với hầu hết các trường hợp

f69a7e29f21370b071b2d5e215c2a321.jpg

5dec386a42176b67154972e127144e4f.jpg

Bị giam giữ và tra tấn

Nhiều học viên bị giam giữ, tra tấn và tống tiền. Dưới đây là một vài ví dụ.

Ông Lã Kim Vũ, một giáo sư đại học từ thành phố Bổn Khê, tỉnh Liêu Ninh, bị bắt vào ngày 13 tháng 4 năm 2015 tại Thẩm Dương. Tại Đồn cảnh sát Hoàng Thánh, nhân viên cảnh sát đã đổ nước bột ớt vào cổ họng ông. Hiện ông đang bị giam tại Trại tạm giam số 1 ở Thẩm Dương. Trước lần bị bắt này, ông Lã Kim Vũ đã bị giam trong một nhà tù ở Liêu Ninh trong chín năm, từ năm 2002-2009, tại đây ông bị đánh đập tàn bạo, bị xích vào một chiếc giường sắt, bị bức thực, bị sốc điện bằng dùi cui điện, và bị cấm cho ngủ.

Ông Mã Phúc Kiến từ thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông, đã bị cảnh sát Đồn Quả Lý Trấn bắt vào ngày 1 tháng 5 và giam giữ tại trại tạm giam tỉnh Hoàn Đài. Ông bị buộc vào giường sắt trong suốt bốn ngày. Ông phản đối bằng cách tuyệt thực. Cảnh sát tại trại tạm giam này còn tống tiền vợ ông 2.000 nhân dân tệ.

Học viên Đỗ Thế Sơn từ thành phố Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc đã bị cảnh sát huyện Cố Thành bắt vào ngày 4 tháng 5, sau đó giam giữ ông tại một trại tạm giam. Cảnh sát Trạch Hồng Quân đã đe dọa tống tiền gia đình ông Đỗ và nói rằng sẽ đưa ông ra xét xử, kết án. Gia đình ông Đỗ đề nghị đưa cho Trạch 20.000 nhân dân tệ nhưng Trạch từ chối rằng số tiền đó không đủ. Gia đình ông Đỗ phải tăng số tiền lên và tặng Trạch nhiều món quà khác với tổng tất cả lên tới 100.000 nhân dân tệ. Sau đó ông Đỗ Thế Sơn mới được thả.

2.105 bản án trong tháng Sáu với mức án từ ba tới tám năm

Hình 3 thể hiện phân bổ về thời hạn bản án của 82 học viên trong tháng 6 năm 2015. Họ bị kết án từ 3 tới 8 năm, trung bình khoảng 4 năm. 45% các học viên bị kết án 3 năm. Tỉnh Liêu Ninh đứng đầu danh sách với 22 bản án, tiếp theo là tỉnh Tứ Xuyên 17 trường hợp, và tỉnh Sơn Đông đứng thứ 3 với 13 trường hợp.

2eb3ab69e571985e767fe703cf016f25.jpg

Hình ảnh một số học viên bị kết án

154d332e8c64b7deb637fe56f2e62d8e.jpg

Kỹ sư cao cấp tại thành phố Yên Sơn, tỉnh Liêu Ninh – anh Lý Minh Triết bị kết án 3 năm 6 tháng

d7a668ea212a5c5d59e37cb37578c574.jpg

Anh Trần Trọng Hiên – cựu cảnh sát trưởng cao cấp từ huyện Hội Ninh, tỉnh Cam Túc bị kết án 6 năm tù

234334658a58b4286579579a180daddf.jpg

Ông Diệp Thiếu Học, 69 tuổi từ thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu bị kết án 8 năm tù

b49cefa3b163384c8f05f697831eb411.jpg

Cô Trần Anh Hoa tại Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc bị kết án 4 năm tù

1ee5ddfdee199948552ab32ef37136e7.jpg

Ông Vương Tân Dân, 66 tuổi, một nhà lâm nghiệp cao cấp từ Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang bị kết án 14 năm tù vào tháng 10 năm 2003 và bị giam tại nhà tù Mẫu Đơn Giang. Tháng 1 năm 2014, ông bị ốm nặng do bị tra tấn trong tù và được tạm tha điều trị y tế vào tháng 6 năm 2014. Khi ông vẫn đang bị ốm, cảnh sát và nhà tù địa phương đã đưa ông lại giam giữ vào ngày 4 tháng 6 năm 2015. Bức ảnh trên được chụp khi ông Vương đang được tạm tha để điều trị y tế.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/7/312086.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/9/151467.html

Đăng ngày 10-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share