Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-7-2015] Bà Tăng Ái Linh, 54 tuổi, đã bị người của Phòng 610 và Đội An ninh Nội địa đưa đến trại tẩy não vào ngày 19 tháng 7 năm 2015. Hiện vẫn chưa biết bà đang ở đâu và gia đình bà vô cùng lo lắng về việc bà bị mất tích.

Sau khi bà Tăng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999, công an liên tục sách nhiễu bà phi pháp, đe doạ bà và gia đình. Kết quả là cả gia đình bà Tăng thường xuyên phải chịu áp lực to lớn và luôn lo sợ bà bị bắt giữ.

Công an bắt giữ bà Tăng lần đầu vào năm 2000. Sau đó bà bị giam tại đồn công an địa phương trong một ngày.

Trước khi bị bắt vào năm 2015, hai công an Trần Chiêu và Hiệp Lương Tài đã thẩm vấn bà phi pháp vào tháng 1 năm 2014, những người này yêu cầu bà Tăng báo cáo với Phòng 610.

Danh sách những cá nhân tham gia bức hại bà Tăng:

Hiệp Lương Tài, Đại đội trưởng Đội An ninh Nội địa thành phố Thuỵ An: +86-13806537777, +86-15325094604, +86-577-65661775
Trịnh Xuyên, Giáo viên của Đội An ninh Nội địa thành phố Thuỵ An: +86-13506659507
Trần Chiêu, Nhân viên Đội an ninh nội địa thuộc Phòng 610 Thuỵ An: +86-13806808909, +86-577-82523652, +86-577-82525695, +86-577-65810952
Triệu Hồng Giao, Nhân viên Đội An ninh Nội địa thuộc Phòng Công an thành phố Thuỵ An: +86-13806852047
Vương Tranh Phong, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Thuỵ An: +86-577-65821581


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/25/313044.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/31/151811.html

Đăng ngày 24-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share