[MINH HUỆ 20-7-2015] Bản tin trong ngày từ Trung Quốc gồm những vụ bức hại diễn ra ở 16 thành phố hoặc quận huyện thuộc 9 tỉnh. Theo báo cáo này, 3 học viên Pháp Luân Công bị ngược đãi trong khi bị giam giữ, và ít nhất 22 người bị bắt giữ phi pháp.

a00809a87f91c6d252e90b38c54d7c34.jpg

1. [Thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh] Một số học viên bị bắt
2. [Thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu] Bà Chu Bình bị bắt
3. [Thành phố Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông] Bà Lý Ái Linh bị bắt
4. [Thành phố Phổ Lan Điếm, tỉnh Liêu Ninh] Bà Bàng Giai và con gái bà, cô Nghiêu Mông bị bắt
5. [Thành phố Nghiễm Hán, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Nhan Đáp Tiếp bị kết án
6. [Quận Thanh Long, tỉnh Hà Bắc] Bà Trần Lệ Hà bị bắt
7. [Quận Đông Phong, tỉnh Cát Lâm] Bảy học viên bị giam giữ
8. [Thành phố Đức Huệ, tỉnh Cát Lâm] Bà Lưu Hàm Thuần bị giam giữ
9. [Thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Khâu Bao Lam bị giam giữ
10. [Quận Hoa Xuyên, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Khu Bao Phù bị giam giữ
11. [Bắc Kinh] Bà Lưu Quy Hồng bị giam giữ
12. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Du Thiết Tinh Phấn bị giam giữ
13. [Thành phố Thông Liêu, khu tự trị Nội Mông] Bà Điền Hâm bị đưa đến nhà tù
14. [Quận Thiên Tuyền, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Tuấn Huyền Dương bị bắt
15. [Thượng Hải] Bà Duẫn Phi Ôn 85 tuổi bị bắt
16. [Quận Vĩnh Hưng, tỉnh Hồ Nam] Ông Từ Vân Nham bị giam giữ

1. [Thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh] Một số học viên bị bắt

Ông Vĩnh Hoàng, ông Cao, và một số học viên khác đã bị các cảnh sát ở Đồn cảnh sát Tô Gia Đồn bắt ở khu Trầm Dương vào ngày 18 tháng 7 năm 2015. Ông Vĩnh và ông Cao bị đưa tới Đồn cảnh sát Tô Gia Đồn. Các học viên khác đã được thả.

2. [Thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu] Bà Chu Bình bị bắt

Các nhân viên Phòng 610 Quận Tiếu A và Đội An ninh Nội địa đã đột nhập vào nhà bà Chu Bình trong khu ký túc nhà máy Tiếu Hà Tây vào sáng ngày 14 tháng 7 năm 2015. Họ đã bắt bà Chu.

3. [Thành phố Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông] Bà Lý Ái Linh bị bắt

Bà Lý Ái Linh ở thị trấn Cát Thái bị các nhân viên Đội An ninh Nội địa và Đồn cảnh sát thành phố Thọ Quang bắt vào chiều ngày 16 tháng 7 năm 2015. Bà được thả vào tối hôm đó.

4. [Thành phố Phổ Lan Điếm, tỉnh Liêu Ninh] Bà Bàng Giai và con gái bà Nghiêu Mông bị bắt

Bà Bàng Gai và con gái bà Nghiêu Mông bị bắt tại cửa hàng bán điện thoại di động của họ vào chiều ngày 19 tháng 7 năm 2015. Bà Bàng bị giam giữ tại Sở cảnh sát thành phố Phổ Lan Điếm.

5. [Thành phố Nghiễm Hán, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Nhan Đáp Tiếp bị kết án

Bà Nhan Đáp Tiếp bị kết án tù ba năm rưỡi.

6. [Quận Thanh Long, tỉnh Hà Bắc] Bà Trần Lệ Hà bị bắt

Bà Trần Lệ Hà ở làng Thanh Sơn, sống tại thị trấn Đại Vu Lam đã tới thành phố Thanh Long vào ngày 16 tháng 7 năm 2015 để thăm chồng bị ốm. Bà đã bị bắt trên đường tới đó và bị đưa tới đồn cảnh sát địa phương. Cảnh sát đã tịch thu máy nghe nhạc và máy tính xách tay của bà. Cảnh sát thả bà sau khi tống tiền gia đình bà 2000 Nhân dân Tệ.

7. [Quận Đông Phong, tỉnh Cát Lâm] Bảy học viên bị giam giữ

Sáng ngày 14 tháng 7 năm 2015, các cảnh sát thuộc Sở cảnh sát quận Đông Phong và Đồn cảnh sát thị trấn Nam Truân Cơ đã bắt bà Lưu Hưởng Trứ và chồng bà Lưu, ông Trương Thuận Hồng, bà Trình Nghiễn Thu Giai, bà Triệu Xuân Mai, bà Duyệt Hồng Hà, bà Hứa Mai và ông Đổng Ngọc Phong. Các học viên đang bị giam giữ tại Trại tạm giam thành phố Liêu Nguyên.

Các bên tham gia bức hại gồm: Thôi Danh Lợi – giám đốc Sở cảnh sát quận Đông Phong: +86-15843790077, +86-13351560077, +86-4376319888; Lưu Chấn Minh – phó giám đốc: +86-4376218807, +86-15043713366; Trương Nham Phong – phó giám đốc: +86-4376213588, +86-13943719125, +86-4376207168; Bì Phú Quốc – trưởng phòng Phòng 610 thành phố: +86-13351560686, +86-437-3317610

8. [Thành phố Đức Huệ, tỉnh Cát Lâm] Bà Lưu Hàm Thuần bị giam giữ

Bà Lưu Hàm Thuần ở thị trấn Tùng Hoa Giang bị các nhân viên Đội An ninh Nội địa thành phố Đức Huệ và Đồn cảnh sát Tùng Hoa Giang bắt vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Họ đã lục soát nhà bà. Bà bị giữ trong trại tam giam.

9. [Thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Khâu Bao Lam bị giam giữ

Các nhân viên của Đội An ninh Nội địa quận Thúy Bình là Tiếu Ba và Tạ Minh Bân đã đột nhập vào nhà bà Khâu Bao Lam và bắt bà vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Bà Khâu bị giam giữ tại trại tạm giam thị trấn Đại Ấp trong 7 ngày.

10. [Quận Hoa Xuyên, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Khu Bao Phù bị giam giữ

Quốc Cường Nhân – phó trưởng đồn cảnh sát Thành Bắc và các nhân viên đã bắt ông Khu Bao Phù tại nhà riêng của ông vào ngày 16 tháng 7 năm 2015. Cảnh sát đã lục soát nhà ông. Hiện nay ông đã bị giam giữ trong 15 ngày.

11. [Bắc Kinh] Bà Lưu Quy Hồng bị giam giữ

Bà Lưu Quy Hồng ở thị trấn Thái Sư, quận Mật Vân bị các cảnh sát thuộc Đồn cảnh sát thị trấn Thái Sư bắt khi bà đang gửi đơn kiện Giang Trạch Dân tại bưu điện vào tháng 6 năm 2015. Bà đã bị giam giữ trong 10 ngày.

12. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Du Thiết Tinh Phấn bị giam giữ

Bà Du Thiết Tinh Phấn bị các cảnh sát thuộc Đồn cảnh sát Thất Chánh Nhai bắt khi bà đang dán tờ thông tin về Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) vào ngày 17 tháng 7 năm 2015. Nhà bà bị lục soát. Bà bị giam giữ tại trại tạm giam số 2 Cáp Nhĩ Tân.

13. [Thành phố Thông Liêukhu tự trị Nội Mông] Bà Điền Hâm bị đưa đến nhà tù

Trưởng phòng An ninh Nội địa thành phố Thông Liêu và các nhân viên đã bắt bà Điền Hâm tại nơi bà làm việc ở Vương Bác vào ngày 16 tháng 8 năm 2014. Sau phiên xét xử lần thứ tư vào ngày 6 tháng 3 năm 2015, bà đã bị kết án tù ba năm. Bà bị đưa tới Nhà tù nữ số 1 khu tự trị Nội Mông vào ngày 15 tháng 7 năm 2015.

14. [Quận Thiên Tuyền, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Tuấn Huyền Dương bị bắt

Bà Tuấn Huyền Dương bị các nhân viên Đội An ninh Nội địa quốc gia bắt vào ngày 14 tháng 7 năm 2015 tại bưu điện khi bà đang gửi đơn kiện Giang Trạch Dân.

15. [Thượng Hải] Bà Duẫn Phi Ôn 85 tuổi bị bắt

Bà Duẫn Phi Ôn, 85 tuổi, ở Quận Dương Phổ, bị các cảnh sát thuộc Đồn cảnh sát Khúc Dương bắt giữ trong khi bà đang phân phát các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công trong khu dân cư vào ngày 17 tháng 7 năm 2015. Cảnh sát đã lục soát nhà bà và tịch thu một bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, các sách Pháp Luân Đại Pháp, và nhiều thứ khác. Bà Duẫn sau đó đã được thả ra trong ngày.

16. [Quận Vĩnh Hưng, tỉnh Hồ Nam] Ông Từ Vân Nham bị giam giữ

Các nhân viên của Phòng 610 quận Vĩnh Hưng và Đội An ninh Nội địa và Đồn cảnh sát thị trấn Thành Quan xuất hiện tại nhà ông Từ Vân Nham và lục soát nhà ông vào chiều ngày 10 tháng 7 năm 2015. Họ tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp và nhiều điện thoại di động được sử dụng để gọi điện thoại giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Ông Từ bị đưa tới trại tạm giam quận Vĩnh Hưng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/20/312702.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/7/151934.html

Đăng ngày 25-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share