[MINH HUỆ 22-7 2015] Bản tin trong ngày từ Trung Quốc gồm những vụ bức hại diễn ra ở 16 thành phố hoặc quận huyện thuộc tám tỉnh. Theo báo cáo này, một học viên Pháp Luân Công bị ngược đãi trong khi bị giam giữ, và ít nhất 23 học viên bị bắt giữ phi pháp.

3bb95681cf1f83382567361cd66b96cb.jpg

1. [Quận Vĩnh Hưng, tỉnh Hà Nam] Bà Lê Quy Phong và bà Chu Kim Liên bị giam giữ

2. [Thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông] Ông Vũ Khai Bình bị giam giữ

3. [Bắc Kinh] Bà Vương Ái Dân, bà Mạnh Thanh Hà và bà Quá Tu Lam bị bắt

4. [Thành phố Tích Lâm Hạo Đặc, khu tự trị Nội Mông Cổ] Bà Thường Ngọc Cầm bị đưa đến trung tâm tẩy não

5. [Thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây] Bà Lưu Nhạc Hạ bị bắt

6. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Điền Kim Hâm bị kết án bốn năm tù

7. [Bắc Kinh] Bà Trần Ngọc Thanh và con gái bị bắt

8. [Thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Kim Điền Trang và vợ là bà Vương Thục Phương bị giam giữ

9. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Bàng Giai và bà Nghiêu Mông bị bắt

10. [Bắc Kinh] Cô Lâm Lan và ông Hà Quân bị bắt

11. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Bà Hồ Xuân Phương bị bắt

12. [Quận Phủ Tùng, tỉnh Cát Lâm] Bà Duẫn Tuấn bị bắt

13. [Thành phố Trường Xuân, Cát Lâm tỉnh] Bà Thạch Thiên bị bắt

14. [Thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh] Bà Chương Tô Lễ bị bắt

15. [Thành phố Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông] Ông Thạch Cường và ông Trương Vĩ bị bắt

16. [Thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông] Bà Hoàng Truyện Hóa bị giam giữ

1[Quận Vĩnh Hưng, tỉnh Hà Nam] Bà Lê Quy Phong và bà Chu Kim Liên bị giam giữ

Ngày 11 tháng 7 năm 2015, bà Lê Quy Phong và bà Chu Kim Liên đón xe buýt tới vùng nông thôn để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Các nhân viên thuộc Phòng 610 và người của Sở cảnh sát đã theo dõi và bắt họ. Các nhân viên này đã tịch thu các tài liệu về Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Cả hai học viên hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam quận.

Các cá nhân tham gia vụ bắt giữ hai học viên: Diệp Úy – phó trưởng Phòng Cảnh sát quận: +86-13975591383; Tào Mỹ Vinh – trưởng Phòng 610: +86-13973535960; Tào Tường Vân – phó trưởng Phòng 610: +86-18973514012; Trương Quốc Huy – bí thư Phòng 610: +86-13397553591; Trương Chí Huy – trưởng Đồn Cảnh sát Thành Quan: +86-13187256418

2. [Thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông] Ông  Khai Bình bị giam giữ

Ngày 29 tháng 6 năm 2015, các nhân viên thuộc Đội An ninh Nội địa và Phòng 610 ở quận Nam Sơn đã bắt ông Vũ Khai Bình và giam giữ ông trong 7 ngày.

3. [Bắc Kinh] Bà Vương Ái Dân, bà Mạnh Thanh Hà và bà Quá Tu Lam bị bắt

Ngày 20 tháng 7 năm 2015, các nhân viên Phòng 610 địa phương và Đội An ninh Nội địa đã bắt bà Vương Ái Dân và bà Mạnh Thanh Hà ở quận Xương Bình. Cả hai học viên này hiện đang bị giam giữ ở trại tạm giam.

4. [Thành phố Tích Lâm Hạo Đặckhu tự trị nội Mông] Bà Thường Ngọc Cầm bị đưa đến trung tâm tẩy não

Sáng ngày 18 tháng 7 năm 2015, các nhân viên của Đội An ninh Nội địa Tích Lâm Hạo Đặc và Phòng 610 đã bắt và đưa bà Thường Ngọc Cầm tới Trung tâm tẩy não Xích Phong. Sau đó bà đã được trả tự do và đưa về nhà.

5. [Thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây] Bà Lưu Nhạc Hạ bị bắt

Ngày 9 tháng 7 năm 2015, bà Lưu Nhạc Hạ đã bị bắt.

6. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Điền Kim Hâm bị kết án bốn năm tù

Mới đây, Tòa án quận Trầm Hà, thành phổ Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã kết án ông Điền Kim Hâm bo năm tù giam. Ông đang chuẩn bị kháng cáo.

7. [Bắc Kinh] Bà Trần Ngọc Thanh và con gái bị bắt

Ngày 19 tháng 7 năm 2015, các nhân viên của Đồn cảnh sát Thự Quang, quận Hải Điến đã bắt bà Trần Ngọc Thanh và con gái bà tại nhà. Các nhân viên này đã tịch thu một máy photocopy màu, hai máy tính, hai máy in, và nhiều cuốn sách Chuyển Pháp Luân.

8. [Thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Kim Điền Trang và vợ là bà Vương Thục Phương bị giam giữ

Ngày 16 tháng 7 năm 2015, các nhân viên Sở cảnh sát quận Khánh An và Đồn cảnh sát thị trấn Thượng Cát đã bắt ông Kim Điền Trang và vợ là bà Vương Thục Phương ở thị trấn Thượng Cát. Các nhân viên này đã lục soát nhà họ. Cả hai vợ chồng họ hiện đang bị giam giữ tại Sở cảnh sát quận Khánh An.

9. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Bàng Giai và  Nghiêu Mông bị bắt

Sáng ngày 19 tháng 7 năm 2015, các nhân viên của Sở cảnh sát Bối Lan đã bắt bà Bàng Giai và con gái bà là cô Nghiêu Mông ở thành phố Phổ Lan Điếm, tỉnh Đại Liên. Cô Nghiêu được thả vào tối cùng ngày. Bà Bàng hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam Diêu Gia.

10. [Bắc Kinh] Cô Lâm Lan và ông Hà Quân bị bắt

Ngày 20 tháng 7 năm 2015, các nhân viên thuộc Sở cảnh sát Nam Hồ, quận Triều Dương đã bắt hai công dân Canada là cô Lâm Lan và ông Hà Quân. Cả hai học viên này đều chưa được trả tự do.

Các cá nhân liên quan vụ bắt giữ cô Lâm và ông Hà: Sở cảnh sát Nam Hồ, quận Triều Dương: +86-10-64703003, +86-10-64701354

11. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Bà Hồ Xuân Phương bị bắt

Sáng ngày 21 tháng 7 năm 2015, các cảnh sát mặc thường phục của Sở cảnh sát thị trấn Môn Lâu đã bắt bà Hồ Xuân Phương khi bà đang dán các thông tin về Pháp Luân Công.

12. [Quận Phủ Tùng, tỉnh Cát Lâm] Bà Duẫn Tuấn bị bắt

Sáng ngày 21 tháng 7 năm 2015, các cảnh sát ở Đồn cảnh sát thị trấn Phủ Tùng đã đột nhập vào nhà và bắt bà Duẫn Tuấn.

13. [Thành phố Trường Xuân, Cát Lâm tỉnh] Bà Thạch Thiên bị bắt

Ngày 21 tháng 7 năm 2015, cảnh sát thuộc Sở cảnh sát quận Khoan Thành đã bắt bà Thạch Thiên, nhân viên của bệnh viên quận Khoan Thành.

14. [Thành phố An Sơntỉnh Liêu Ninh] Bà Chương Tô Lễ bị bắt

Ngày 20 tháng 7 năm 2015, các nhân viên thuộc Đội An ninh Nội địa Sơn Nam đã bắt bà Chương Tô Lễ. Các nhân viên này đã lục soát nhà bà và tịch thu một máy tính, một máy in, một bức ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công, và các sách Pháp Luân Đại Pháp.

15. [Thành phố Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông] Ông Thạch Cường và ông Trương Vĩ bị bắt

Chiều ngày 21 tháng 7 năm 2015, các nhân viên thuộc Sở cảnh sát Tương Tử Cáp ở mỏ dầu Thắng Lợi đã bắt ông Thạch Cường và ông Trương Vĩ. Các nhân viên này cũng lục soát nhà của họ.

16. [Thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông] Bà Hoàng Truyện Hóa bị giam giữ

Ngày 21 tháng 7 năm 2015, các nhân viên Phòng 610 đã bắt bà Hoàng Truyện Hóa – một giáo viên nghỉ hưu ở thị trấn Diêu Điện Tử, quận Nghi Thủy khi bà đi gửi đơn kiện kẻ độc tài Giang Trạch Dân tại bưu điện quận Nghi Thủy. Bà đã bị giam giữ tại trại tạm giam trong 10 ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/22/312898.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/9/151982.html

Đăng ngày 26-08-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share