Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 15-8-2015] Từ cuối tháng 5 đến ngày 13 tháng 8 năm 2015, trang web Minh Huệ Net đã nhận được 122.417 bản sao các đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân – cựu độc tài Trung Quốc, người đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999.

146.783 học viên Pháp Luân Công và người thân của họ ở Trung Quốc và ở nước ngoài đã nộp hồ sơ khởi kiện đến các cơ quan tòa án tại Trung Quốc, thúc giục điều tra những tội ác của Giang Trạch Dân trong cuộc đàn áp đã diễn ra suốt 16 năm qua. Chỉ riêng trong tuần từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 8, hơn 12.397 người đã nộp 10.820 hồ sơ khởi kiện.

don_kien

Số lượng đơn kiện Giang Trạch Dân tăng mạnh kể từ cuối tháng 5 năm 2015

Trong số các nguyên đơn có 1.648 người là các học viên Pháp Luân Công đã rời khỏi Trung Quốc để tránh bị bức hại và hiện đang sống ở 25 quốc gia khác nhau. Họ cũng đệ đơn kiện Giang Trạch Dân lên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

don_kien_2

Số lượng đơn kiện Giang Trạch Dân được xác nhận đã gửi đi trong mỗi tuần

Căn cứ theo các biên lai bưu điện và chữ ký xác nhận, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Toà án Nhân dân Tối cao, Bộ Công an và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đã nhận được 67.425 hồ sơ vụ kiện từ 82.662 người. Con số này chiếm 55% tổng số đơn khiếu nại đã được gửi đi.

Chính quyền đã chỉ đạo cảnh sát đe dọa các học viên

Cảnh sát ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, đã gọi cho ông Lưu Duyệt để hỏi có phải ông đã nộp đơn kiện không. Ông Lưu trả lời rằng: “Anh có tưởng tượng được những mất mát mà Giang Trạch Dân đã gây ra cho gia đình của tôi không?“ Viên cảnh sát nói anh ta đang cầm đơn kiện của ông Lưu trên tay và chỉ muốn kiểm tra lại.

Sau đó, vị cảnh sát nói với ông Lưu rằng: “[Học viên Pháp Luân Công] các ông khiến tôi thấy ấn tượng. Tôi đã thực hiện rất nhiều cuộc gọi và không một ai phủ nhận việc đã nộp đơn khiếu nại.”

Cảnh sát ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã đến nhà của một học viên vào một buổi đêm để triệu tập anh lên đồn cảnh sát vào sáng ngày hôm sau để lấy lời khai. Tại đồn cảnh sát, học viên này đã nói với các nhân viên cảnh sát về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp, và tuyên bố rằng theo hiến pháp anh được quyền nộp đơn khiếu nại. Một nhân viên cảnh sát nói rằng họ chỉ làm theo lệnh của cấp trên, và nhờ vị học viên này giúp mình thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức đoàn đội liên quan.

Một vài nhân viên Phòng 610 đã đến nhà ông Tùy Thủ Trung ở thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông và hỏi rằng có phải ông đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân không. Ông Tùy khẳng định chính ông đã gửi đơn.

Một nhân viên đã lấy tài liệu Pháp Luân Công mà anh ta nhìn thấy ở nhà ông Tùy để sử dụng như là bằng chứng chống lại ông. Ông Tùy đã cảnh cáo anh này rằng: “Nếu anh động đến hoặc lấy đi bất cứ thứ gì trong nhà của tôi thì đều là bất hợp pháp. Tôi có thể kiện Giang Trạch Dân và tôi cũng có thể kiện bất kỳ ai khác phạm tội.” Sau đó, những nhân viên này đã bỏ đi.

Tiếp tục giảng rõ chân tướng về cuộc đàn áp

Cảnh sát đã bắt giữ cô Trương Đông Thanh và cô Đảng Tiên Hà ở Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc vì đã nói cho mọi người biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Chín học viên đã đến đón họ về sau khi họ bị giam giữ bất hợp pháp trong 15 ngày. Cô Đảng và cô Trương đều cười rất tươi vì có khoảng 50 người trong trại tạm giam, gồm cả hai nhân viên cảnh sát, đã nghe chân tướng về Pháp Luân Công từ hai cô và đã đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ.

Ông Dương Kiến Pha ở thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc, đã đến Tòa án Tam Hà để phản đối một phiên tòa hình thức xét xử bốn học viên khác. Các nhân viên cảnh sát Bắc Thần đã bắt và giam giữ ông trong hai ngày. Khi được thả ra, ông Dương đã cảnh cáo cảnh sát: “Việc các anh bắt giữ tôi là không đúng”. Họ đã liên tục xin lỗi ông.

Tiếng nói ủng hộ từ khắp nơi trên thế giới

Người dân ở khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả các quan chức chính phủ, đã lên tiếng ủng hộ các vụ kiện Giang Trạch Dân. Nghị sỹ Canada ông Peter Kent là một trong số đó, ông cho rằng đây là một hành động can đảm và hy vọng tòa án tối cao ở Trung Quốc sẽ tổ chức phiên điều trần để giải quyết những khiếu nại này.

Rev. Majed El Shafie, nhà sáng lập tổ chức One Free World International (Một Thế giới Tự do), một tổ chức nhân quyền quốc tế có trụ sở ở Toronto, nói rằng vụ kiện Giang Trạch Dân là một bước đầu tiên vô cùng quan trọng để giành lại công lý. Ông nhấn mạnh rằng tương lai của Trung Quốc được quyết định bởi người dân Trung Quốc.

Robert Dubler SC, một luật sư nổi tiếng ở Sydney, Úc, nhận xét: “Đây là một bước tiến tuyệt vời mà người dân Trung Quốc đang cố gắng thúc đẩy nó hơn nữa ở đất nước của họ. Hành động này là cần thiết ở một đất nước như vậy. Hàng loạt vụ kiện của các học viên Pháp Luân Công đã cho thấy rằng, ngay cả đối với cựu lãnh đạo của một quốc gia hùng mạnh, ông ta cũng không thể bất chấp pháp luật.”

Các con số thống kê đơn kiện

Theo trang Minh Huệ Net, tính đến ngày ngày 13 tháng 8 năm 2015, số lượng học viên Pháp Luân Công nộp đơn kiện hình sự họ Giang tại 38 thành phố ở Trung Quốc đã vượt quá con số 1.000.

Những thành phố này bao gồm Thiên Tân, Bắc Kinh và Trùng Khánh, 10 thành phố ở tỉnh Hà bắc, 5 ở tỉnh Sơn Đông, 2 ở tỉnh Cát lâm, 6 ở tỉnh Hắc Long Giang, và 7 ở tỉnh Liêu Ninh.

Dưới đây là tên của 10 thành phố có số lượng vụ kiện Giang Trạch Dân nhiều nhất:

Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm; Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang; Bảo Định, tỉnh Hà Bắc; Yên Đài, tỉnh Sơn Đông; Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên; Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh; Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc; Xích Phong, Nội Mông Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam; Nam Xương, tỉnh Tây Giang.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, với vai trò là người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã bỏ qua ý kiến của các thành viên khác trong Bộ Chính trị và tự ý phát động cuộc đàn áp tàn bạo nhắm vào Pháp Luân Công.

Trong suốt 16 năm qua, cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công. Nhiều người đã bị tra tấn vì niềm tin của họ và thậm chí còn bị giết để lấy nội tạng. Giang Trạch Dân chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc khởi xướng và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo của Giang Trạch Dân, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật là Phòng 610 vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này có quyền lực vượt trên các lực lượng cảnh sát và hệ thống tư pháp và thực hiện các chỉ thị của Giang về các vấn đề Pháp Luân Công, gồm: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, và hủy hoại thể xác.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ án hình sự, và nhiều học viên đang thực hiện quyền của mình khi nộp đơn kiện hình sự nhà cựu độc tài này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/15/314189.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/16/152087.html

Đăng ngày 06-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share