Bài viết của một học viên tại Đức

[MINH HUỆ 12-8-2015] Ba Nghị sỹ Quốc hội Châu Âu đã đồng gửi một lá thư đến Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc vào ngày 20 tháng 7 năm 2015, thúc giục ông Tào Kiến Minh – Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Trung Quốc truy tố Giang Trạch Dân với tội danh đàn áp Pháp Luân Công và hoạt động mổ cướp nội tạng có hệ thống và được nhà nước phê chuẩn, từ các học viên Pháp Luân Công.

Trong thư, Tiến sỹ Cornelia Ernst và Giáo sư Tiến sỹ Klaus Buchner, cả hai đều là người Đức, và bà Merja Kyllönen đến từ Phần Lan, đã lên án mạnh mẽ cuộc đàn áp và tội ác mổ cướp nội tạng. Họ chỉ ra rằng những tội ác này đang đe dọa tới sự an toàn và hòa bình của thế giới. Họ cũng chỉ trích chính quyền Trung Quốc vì đã mở rộng chính sách đàn áp này ra hải ngoại.

Các Nghị sỹ Quốc hội đã lên án khoảng 100 hình thức tra tấn khác nhau mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng đối với các học viên Pháp Luân Công, đặc biệt là việc lạm dụng thể chất và tình dục đối với phụ nữ. Họ bày tỏ mối quan ngại đối với nhiều trẻ mồ côi đã bị mất cha mẹ vì cuộc đàn áp. Ngoài ra, họ cũng chỉ ra rằng cuộc đàn áp này đang hủy hoại danh tiếng của Trung Quốc.
4d544b13d7a4100fe388ab0bda93c76d.jpg

Tiến sỹ Cornelia Ernst
7d48f636ad26cd1fb3dde9223faa279b.jpg

Giáo sư Tiến sỹ Klaus Buchner
6e9797932f64e4230a4d4865d9036de3.jpg

Bà Merja Kyllönen

Các Nghị sỹ Quốc hội cũng nêu ra trường hợp của hai luật sư nhân quyền người Trung Quốc là ông Cao Trí Thịnh và bà Vương Vũ, những người đã lên tiếng cho các học viên Pháp Luân Công. Họ đã bị chính phủ Trung Quốc bắt giam và đe dọa, giấy phép hành nghề của họ bị tịch thu còn công ty của họ cũng bị buộc phải đóng cửa.

0b6c93b4ad4f2bdc2bb40bb411c282e7.jpg

Trang blog của Giáo sư Tiến sỹ Klaus Buchner đăng tiêu đề: “Tình hình nhân quyền ở Trung Quốc là không thể chấp nhận được”

Vào khoảng ngày 17 tháng 7, Tiến sỹ Klaus Buchner đã đăng tải một bài viết trên trang blog của mình với tiêu đề: “Tình hình nhân quyền ở Trung Quốc là không thể chấp nhận được”. Bài viết lên án việc cầm tù bà Vương Vũ, và kêu gọi lập tức trả tự do cho bà.

Trong thư, ba Nghị sỹ Quốc hội đã bày tỏ sự kính trọng của họ dành cho các học viên Pháp Luân Công và biểu dương hành động can đảm của các học viên khi đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân. Họ nói rằng lòng từ bi và sự can đảm của các học viên sẽ khích lệ cộng đồng thế giới cùng tham gia hành động để chấm dứt cuộc đàn áp.

Lá thư kết thúc bằng lời kêu gọi chính quyền Trung Quốc hợp tác với Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ở The Hague để đưa Giang Trạch Dân ra công lý. Họ đã trích dẫn “Hiệp ước Rome của ICC”, và nhấn mạnh rằng các quốc gia khác cũng có đầy đủ thẩm quyền hình sự trong việc kiện Giang Trạch Dân.

Lá thư đã được sao chép và gửi đến các đại sứ của Trung Quốc ở Liên minh Châu Âu và Đức, cùng một số cơ quan của Liên Hợp Quốc, trong đó có Tổng thư ký, Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền, các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tra tấn, một số văn phòng Liên minh Châu Âu, và các kiểm sát viên của ICC tại The Hague.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/12/314057.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/14/152068.html

Đăng ngày 6-9-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share