Bài viết phóng viên báo Minh Huệ ở Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-7-2015] Thời hạn giam ba năm của bà Hàn Trọng Thuý kết thúc vào tháng 7 năm 2015. Các viên chức ở Nhà tù nữ Cam Túc đã đe doạ đưa bà đến trại tẩy não vì bà cự tuyệt không từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Công.

Bà Hàn là người sống ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc, bà đã phản kháng việc bị giam cầm phi pháp từ lúc họ đưa bà đến Nhà tù nữ Cam Túc. Bà từ chối mặc đồng phục nhà tù, và lính canh đã mang cho bà một cái khăn để bà trùm người lại.

Lính canh Trương Hồng, Đinh Hải Yến, và Tôn Lập Vỹ đã ra lệnh cho tù nhân tra tấn bà, kể cả đánh đập bà trong thời gian dài, bắt bà Hàn đứng, không cho dùng nhà vệ sinh, cấm ngủ và gây áp lực bắt bà viết tuyên bố phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp cùng Nhà sáng lập pháp môn. Gia đình bà cũng không được vào thăm bà.

Lính canh cũng ngược đãi bà trong suốt ba năm qua. Khi thời hạn giam của bà sắp kết thúc, họ còn đe doạ đưa bà đến một trại tẩy não.

Mẹ của bà Hàn đã hơn 80 tuổi và các chị em gái của bà vẫn không biết lý do tại sao bà bị bắt giam, cơ quan nào phụ trách việc bắt giữ, viện kiểm sát nào thụ lý hồ sơ, hay toà án nào ra phán xét và thi hành bản án. Họ cũng không biết ai là người đưa bà đến Nhà tù nữ Cam Túc.

Thẩm phán Lưu Đông Úc ở Toà án Thành Quan đã không gửi bản phán quyết đến gia đình bà Hàn.

Dưới áp lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chồng bà Hàn đã cộng tác với chính quyền để bức hại bà Hàn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/14/312396.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/23/151687.html

Đăng ngày 18-08-2015; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share