Bài viết của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 18-07-2015] Từ cuối tháng 5 đến 16 tháng 7 năm 2015, đã có 82.226 người gửi 66.528 đơn khởi tố Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ thúc giục Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tòa án Nhân dân Tối cao đưa Giang ra công lý vì ông ta đã lạm dụng quyền lực để điều khiển cuộc đàn áp tàn bạo lên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Các đơn khởi tố cáo buộc Giang tội bỏ tù phi pháp, cấm đoán quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp của công dân, lạm dụng quyền lực và nhiều tội ác khác. Giang đã phát động cuộc đàn áp lên Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, và đã thành lập Phòng 610, trao cho nó quyền lực vượt trên hệ thống công an và tư pháp để thi hành chỉ đạo của ông ta.

Hơn 16 năm qua đã có hơn 3.800 học viên Pháp Luân Công được xác nhận là đã bị tra tấn đến chết. Con số thật sự còn cao hơn vì những thông tin như thế này bị kiểm soát chặt chẽ ở Trung Quốc.

c00b1e81d0a6e3adc5641cdc730d547a.jpg

Các đơn khởi tố và số nguyên đơn mỗi tuần từ cuối tháng 5 đến ngày 16 tháng 7

cf86b427b145ae6a6fe3bfe0cb8831a4.jpg

Các đơn khởi tố và số nguyên đơn mỗi ngày từ 10-16 tháng 7

Các bản sao của 18.268 đơn khởi tố của 22.070 người đã được gửi đến Minh Huệ Net từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 7.

78d8206356101b120c2e26bb616dcfd9.jpg

Đơn kiện Giang Trạch Dân đã tăng đáng kể từ cuối tháng 5 năm 2015

Minh Huệ Net đã nhận tổng cộng 66.528 đơn kiện của 82.226 học viên Pháp Luân Công và thân nhân của họ.

Từ ngày 1 tháng 7, tất cả các thư gửi đến Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tòa án Nhân dân Tối cao đều phải chịu “kiểm tra an ninh,” và quá trình gửi thư đã giảm chậm lại. Nhân viên bưu điện cho biết Cục An ninh Quốc gia đang giải quyết vấn đề này.

Trong số 18.268 lá đơn gửi đi trong tuần vừa qua, 6.461 đơn đã được xác nhận chuyển đi bởi dịch vụ gửi thư hoặc chữ ký thuộc Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tòa án Nhân dân Tối cao. Thông tin theo dõi cho thấy nhiều thư vẫn còn nằm ở Trung tâm Phân loại Bưu điện Bắc Kinh để “kiểm tra an ninh”

Các học viên Pháp Luân Công đang gửi đơn kiện bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm Internet, thư điện tử, hộp thư thoại và fax. Các học viên đã gửi đơn lên trang web của Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao và những trang khác. Theo pháp luật Trung Quốc hiện hành, đơn điện tử cũng hợp pháp như thư từ.

Các phản ứng khác nhau của những cơ quan chức năng

Nhân viên của những bộ phận pháp lý, quản lý khu phố và đồn công an ở Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh; Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm; Giao Châu và Lai Tây, tỉnh Sơn Đông; Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang; và Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc đã đi gặp hoặc gọi cho những nguyên đơn bởi đơn khởi tố của họ.

Các nguyên đơn đã được hỏi những câu như “Anh/chị đã gửi đơn khởi tố phải không?” “Tại sao buộc tội Giang?” và “Anh/chị có báo cáo đúng sự thật trong đơn không?” Một số công an ghi lại và ra lệnh cho nguyên đơn ký vào và điểm chỉ.

Các viên chức ở Đồn Công an Thông Hóa cho biết gần đây một số công an đã họp lại ở Bắc Kinh và Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao đã chuyển các đơn khởi tố cho từng khu vực riêng biệt để xác nhận.

Một số quản lý ở Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang cho biết, cấp trên đã yêu cầu họ xác minh nguyên đơn của những đơn khởi tố Giang, hoặc những đơn chưa được đăng ký tới Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao hay Tòa án Nhân dân Tối cao.

Hầu hết các viên chức địa phương đều nghiêm túc xác minh đơn khởi tố và làm việc chuyên nghiệp. Nhân viên của Đồn Công an Đông Minh, Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh, đã đến nhà của một nguyên đơn sáu lần, và cuối cùng đã đưa người này về đồn. Cuộc xác minh đã kéo dài ba tiếng.

Nhưng Phòng 610 và công an ở một số khu vực vẫn sách nhiễu và bắt giữ các học viên Pháp Luân Công đã đệ đơn. Tại Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang và Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây, từ 20 đến 40 học viên khởi tố Giang đã bị đưa đến các trại tạm giam. Một công an ở Cáp Nhĩ Tân tuyên bố rằng các học viên bị giam giữ nhằm hỗ trợ việc điều tra đơn khởi tố.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/18/12620.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/19/151622.html

Đăng ngày 06-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share