Bài viết của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 11-07-2015] Từ cuối tháng 5 đến ngày 9 tháng 7 năm 2015, hơn 60.000 học viên Pháp Luân Công và thân nhân của họ đã khởi tố Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ đang thúc giục Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tòa án Nhân dân Tối cao đưa Giang ra công lý vì đã chỉ đạo cuộc đàn áp tàn bạo lên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Các đơn khởi tố cáo buộc Giang tội bỏ tù phi pháp, cấm đoán quyền hiến pháp về tự do tín ngưỡng của công dân, lạm dụng quyền lực cũng như các tội ác khác. Giang đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, và đã thành lập Phòng 610, trao cho nó quyền lực vượt trên hệ thống công an và tư pháp để thực thi chỉ đạo của ông ta.

Hơn 16 năm qua, hơn 3.800 học viên Pháp Luân Công được xác nhận là đã bị tra tấn đến chết. Con số thật sự có thể cao hơn nhiều, vì những thông tin như thế này bị kiểm soát chặt chẽ ở Trung Quốc.

Bản sao của 13.648 đơn kiện từ 16.696 người đã được gửi đến Minh Huệ Net từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 7.

Tổng cộng đã có 48.261 đơn kiện từ 60.156 học viên Pháp Luân Công và thân nhân của họ đã được gửi đến Minh Huệ Net kể từ cuối tháng 5.

Trong số các nguyên đơn, có 567 học viên Pháp Luân Công ở 21 quốc gia cũng đã khởi tố Giang lên Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao.

0e8fabbeb677f7fe0f5f33bf04a4de1a.jpg

Số vụ kiện Giang Trạch Dân đã tăng rõ rệt từ cuối tháng 5 năm 2015

e4994bdd9bd310aff76f45112d0e1ac6.jpg

Số đơn kiện và nguyên đơn mỗi ngày trong thời gian từ ngày 3 đến 9 tháng 7

Từ đầu tháng 7, tất cả thư gửi đến Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tòa án Nhân dân Tối cao đã bị liệt vào diện “kiểm tra an ninh”, và quá trình gửi thư đã giảm xuống.

Trong số 13.648 lá đơn gửi đi trong tuần vừa qua, 7.468 đơn đã được chuyển cũng như được xác nhận bởi dịch vụ gửi thư hay chữ ký thuộc Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tòa án Nhân dân Tối cao. Thông tin theo dõi cho thấy nhiều thư vẫn còn nằm ở Trung tâm Phân loại Bưu điện Bắc Kinh để “kiểm tra an ninh”

Các học viên Pháp Luân Công đang gửi đơn kiện bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm Internet, thư điện tử và fax.

Các học viên đã gửi đơn trên trang web của Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao, trang web phục vụ việc kiện cáo của Tòa án Nhân dân Tối cao, trang web báo cáo của Bộ Thanh tra của Hội đồng Thanh tra Ủy ban Kỷ luật thuộc Ủy ban Trung ương của ĐCSTQ, và một trang web báo cáo của Bộ Công an.

Một số học viên đã gửi đơn qua số điện thoại và số fax do Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao cung cấp. Một số người thậm chí còn gửi đơn trực tiếp tại Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tòa án Nhân dân Tối cao.

Làn sóng kiện Giang đang giành được sự chú ý

Gần đây các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức những cuộc mít-tinh ở San Francisco, Houston và Washington D.C tại Hoa Kỳ, Montreal ở Canada, Đan Mạch và Úc để ủng hộ hành động khởi tố Giang.

Hội Nhà báo Úc đã đưa tin vào ngày 7 tháng 7 về việc các học viên Pháp Luân Công ở Brisbane khởi tố Giang, gồm hơn 30 học viên tại Sydney đã từng bị bức hại tại Trung Quốc bởi niềm tin của họ. Bản tin đã được phát lại bởi các phương tiện truyền thông chính ở Úc và tạo nên một tiếng vang.

Ông Consiglio Di Nino, cựu Thượng nghị sỹ Canada, đã ủng hộ những học viên Pháp Luân Công dũng cảm này và mong ước một tương lai tốt đẹp cho Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, các học viên đang lan truyền tin tức khởi tố Giang bằng cách dán những miếng dán, băng rôn và bảng hiệu ở những nơi công cộng và thu thập chữ ký để ủng hộ làn sóng này.

Những nỗi lực của các học viên đã nhận được sự khuyến khích từ cộng đồng. Một người nói: “Một phiên tòa xét xử Giang công khai. Tôi đã chờ đợi ngày đó lâu rồi!” Một người khác đáp lại: “Giang phải bị đưa ra công lý. Chúng tôi sẽ diễu hành và đánh trống để ăn mừng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/11/12278.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/12/151510.html

Đăng ngày 04-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share