Bài viết của Trương Vận, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 09-07-2015] Số người khởi kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vì đã phát động và trực tiếp chỉ đạo đàn áp Pháp Luân Công, đã vượt con số 40 nghìn vào trong tuần đầu tiên của tháng 7.

Ông Consiglio Di Nino, nguyên thượng nghị sỹ Canada và cũng là nhà đồng sáng lập Tổ chức Những người bạn Nghị Viện Canada của Pháp Luân Công, đã trả lời phỏng vấn về diễn biến này và ông tin rằng đây là “một bước khởi đầu dũng cảm, không chỉ mang lại lợi ích cho Pháp Luân Công, mà còn cho toàn thể Trung Quốc.”

Ông gọi sự gia tăng tỷ lệ các đơn khiếu kiện, 40 nghìn đơn kiện trong hai tháng, là một sự việc “kinh thiên động địa.”

Ông nói: “Tôi khích lệ những người khác hãy tiếp tục. Điều này sẽ có ý nghĩa nhất định, nếu có thêm hàng triệu đơn khiếu kiện nữa. Tôi tin rằng họ sẽ phải làm điều đó, nếu họ thực sự có thành tâm hy vọng rằng trong tương lai không xa, những vấn đề này của Trung Quốc sẽ được cải biến.”

Ông Di Nino nói rằng các học viên Pháp Luân Công là những người tiên phong đệ đơn khởi kiện Giang.

“Những việc mà những người bạn này đang làm, dựa trên cách mà Trung Quốc đã đối xử với những người phản đối họ trước đây, thì họ sẽ bị Trung Cộng đàn áp hoặc thậm chí là sát hại, do đó, những người này [những người đã gửi đơn kiện] quả là phi thường dũng cảm,” ông nói.

Ông hy vọng rằng những người đang tìm kiếm tự do khác sẽ tiếp bước, ông nói: “Không có gì phải bàn cãi khi nói rằng họ chính là một biểu tượng hay một hình mẫu để những người Trung Quốc khác noi theo. Sẽ có một vài điều không thông thuận cũng là để thử thách những người khác. Sự việc này không hề dễ dàng. Đôi khi giữ im lặng là điều dễ dàng để làm, nhưng chúng ta càng im lặng, thì chúng ta đạt được càng ít nhân quyền hơn.”

Ông Di Nino nói rằng các vụ kiện cũng như các nỗ lực tương tự khác “sẽ mang đến sự thay đổi theo chiều hướng mà người dân Trung Quốc mong muốn. Họ cần phải lên tiếng cho ước vọng của mình. Họ cần phải hợp thành một quần thể cộng đồng cùng nhau biểu đạt. Khi làm được như vậy, thì Trung Quốc sẽ trở thành một đất nước tuyệt vời.”

Những cải tổ gần đây trong luật pháp Trung Quốc đã cho phép người dân được là nguyên đơn trong các vụ án hình sự, và nhiều học viên đã thực hiện quyền đó để khởi tố hình sự cựu độc tài Giang Trạch Dân.

Nói về luật mới này, ông Di Nino nói: “Một nỗ lực xoa dịu chỉ là bước khởi đầu, còn tự do là bước thứ hai. Bước khởi đầu này là phi thường trọng yếu, còn bước thứ hai là rất then chốt.”

Mặc dù ông hoài nghi chính phủ Trung Quốc vì những báo cáo nhân quyền của nó, nhưng ông hy vọng rằng sự thay đổi trong hệ thống tư pháp Trung Quốc này sẽ không chỉ mang tính hình thức, mà là biểu hiện trung thực cho những thay đổi sắp tới.

Thượng nghị sỹ Di Nino cũng là một người ủng hộ phong trào dân chủ ở Trung Quốc kể từ sau Vụ thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Ông nói rằng ông là một người lạc quan, và ông tin rằng vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc sẽ được giải quyết.

Ông tin rằng sức mạnh của người dân sẽ tạo ra được những thay đổi lớn lao, ông nói: “Bốn mươi nghìn người này bắt đầu một phong trào mới ở Trung Quốc, nó sẽ tăng lên không chỉ là hàng triệu, mà còn là hàng trăm triệu, yêu cầu không chỉ những kẻ chủ mưu phải bị trừng phạt, mà còn cải biến mọi thứ để Trung Quốc có thể trở thành một đất nước tuyệt vời.”

Là người đóng vai trò chủ đạo trong việc thành lập Tổ chức Những người bạn Nghị Viện của Pháp Luân Công. Ông Di Nino tin rằng “không ai có thể bị tước đoạt quyền tự do. Pháp Luân Công là những người phản kháng ôn hòa vì đức tin mà không gây bất kỳ một tổn hại nào cho đất nước.”

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã bỏ ngoài tai ý kiến của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác và thi hành cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn bởi niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610,” vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và tòa án trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/7/9/312175.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/11/151500.html

Đăng ngày 04-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share