Bài viết của Mục Văn Thanh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 10-07-2015] Kể từ tháng 5 năm nay, hơn 60.000 người Trung Quốc đã đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì đã phát động và chỉ đạo cuộc bức hại Pháp Luân Công. Các đơn kiện hình sự đã thu hút sự chú ý đáng kể ở Úc, đặc biệt sau một báo cáo ngày 7 tháng 7 của Australian Associated Press (Hiệp hội Báo chí Úc), báo cáo này đã được các cơ quan truyền thông chính của Australia đăng tải lại.

Vào ngày 9 tháng 7, ông Joe Bullock, Thượng Nghị sỹ Đảng Lao động đại diện cho Tây Úc, đã bình luận về làn sóng khởi kiện trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên báo Minh Huệ.

49f356d38452c4feee1c0178e5dc935d.jpg

Ông Joe Bullock, Thượng Nghị sỹ Đảng Lao động đại diện cho Tây Úc tại Nghị viện ÚcÔng Bullock nói: “Giờ đây khi tương lai kinh tế của Úc, hơn bao giờ hết, có mối liên hệ với sự thịnh vượng và phát triển của Trung Quốc, thì chúng ta không được để cho các vấn đề kinh tế làm sao lãng sự xem xét khách quan đối với hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc từ khi chế độ Cộng sản lên nắm quyền hoặc đối với tính hiệu quả của những nỗ lực hiện đang được thực thi nhằm sửa chữa một số yếu kém trong quá khứ của quốc gia.”

Là người ủng hộ cho nền dân chủ Trung Quốc, vào ngày 7 tháng 7 ông Bullock đã gặp gỡ với ông David Matas, một luật sư nhân quyền người Canada và là nhà điều tra độc lập về nạn thu hoạch nội tạng vốn được nhà nước bảo hộ, và đã vô cùng chấn động trước sự việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm, mà phần lớn trong số họ là các học viên Pháp Luân Công.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 9 tháng 7, ông Bullock đã nhắc đến tội ác này: “Trong 60 năm qua, việc thanh trừng thường xuyên và bỏ tù các nhóm đối lập là một đặc trưng trong chính trị Trung Quốc, nhưng mới đây, bằng chứng về thông lệ cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân chính trị để cung cấp cho ngành du lịch ghép tạng đầy man rợ đã đẩy việc đối xử với những người bất đồng chính kiến xuống một mức tệ hại.

Về luật mới của Trung Quốc, cho phép công dân được đứng đơn kiện trong các vụ án hình sự, và mở đường cho các vụ kiện chống lại Giang Trạch Dân, ông Bullock đã bình luận một cách tích cực nhưng vẫn còn thận trọng.

“Dưới sự lãnh đạo hiện nay của Trung Quốc, dường như có một sự chuẩn bị đáng khen ngợi để vén lên bức màn che bí mật, đưa thông lệ ghê rợn này ra ánh sáng và mang kẻ thủ phạm ra công lý. Hàng loạt đơn kiện cựu độc tài Giang Trạch Dân trong mối quan hệ này là minh chứng cho phuơng pháp tiếp cận mới được sử dụng để sửa chữa những sai lầm trong quá khứ.

Bối cảnh

Vào năm 1999, Giang Trạch Dân, với tư cách là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã qua mặt các thành viên khác trong Bộ Chính trị và phát động cuộc bức hại đầy bạo lực đối với Pháp Luân Công.

Trong 16 năm qua, cuộc bức hại đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công. Có thêm nhiều người bị tra tấn vì đức tin của mình, thậm chí bị giết ​hại để lấy tạng. Giang Trạch Dân chịu trách nhiệm trực tiếp ​về việc phát động và đẩy mạnh ​cuộc bức hại tàn bạo này.

Dưới sự chỉ huy của cá nhân ông ta, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thành lập một tổ chức an ninh đứng trên cả luật pháp, “Phòng 610,” vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt qua cả lực lượng công an và hệ thống tư pháp trong việc thực hiện chỉ thị của Giang về Pháp Luân Công: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, và hủy hoại thể xác.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân được đệ đơn kiện trong các vụ án hình sự, và giờ đây nhiều học viên đang thực hiện quyền này để khiếu kiện hình sự đối với kẻ cựu độc tài này.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/10/312229.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/13/151525.html

Đăng ngày 04-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share