Bài viết của một học viên ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-07 2015] Nhiều học viên Pháp Luân Công ở thành phố An Khánh, tỉnh An Huy đang đệ đơn kiện hình sự đối với cựu Tổng bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc – Giang Trạch Dân – vì đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Các đơn kiện này đã được gửi tới Viện kiểm sát Nhân dân tối cao và Tòa án Nhân dân tối cao ở Trung Quốc. Nhiều người dân ở An Khánh đã giúp đỡ họ.

Những nhân viên thiện chí ở bưu điện

Khoảng một chục học viên cao tuổi đã tới bốn bưu điện trong vùng để gửi đơn kiện. Các nhân viên ở đây đã vui vẻ giúp đỡ gửi đơn.

“Tôi muốn gửi đơn kiện Giang Trạch Dân” các học viên cho biết “Tôi không viết được. Anh có thể giúp tôi gửi nó đi không?” Người nhân viên đã giúp đỡ một cách ổn thỏa.

“Tôi đã quá già và viết không được đẹp.“ Những học viên khác nói “Anh có thể giúp tôi không? Sức khỏe của tôi rất kém do bị bức hại.” Sau đó họ đã kể những gì xảy ra với họ và cuộc bức hại mà họ đã trải qua. Các nhân viên đã rất cảm thông và giúp đỡ những học viên này hoàn thành quá trình gửi đơn một cách nhanh chóng.

Một số học viên đã gửi đơn kiện thông qua một công ty chuyển phát nhanh tư nhân. Họ được biết rằng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao không chấp nhận các thư từ gửi qua các công ty chuyển phát nhanh tư nhân. Vì vậy họ tới công ty chuyển phát nhanh để tìm hiểu về điều đó. Khi họ nói rằng họ muốn gửi đơn kiện một lần nữa qua một bưu điện tỉnh, người thư ký bưu cục đã khích lệ họ “Hãy nhanh lên” anh ấy nói “Các vị càng gửi nhiều đơn kiện càng tốt”.

Một số nhân viên đã kiên nhẫn giúp đỡ các học viên điền mẫu đơn và giải thích lịch trình và quy trình chuẩn để gửi đi các đơn kiện của họ. Các học viên biết rằng tất cả các đơn kiện của họ được bưu điện An Khánh chuyển tới bưu điện ở Bắc Kinh, và bưu điện Bắc Kinh đã gửi thông báo nhận được tất cả các đơn này tới điện thoại di động của họ.

Chiến dịch thu thập chữ ký ủng hộ khởi kiện họ Giang

Hai học viên bắt đầu một chiến dịch thu thập chữ ký ở An Khánh để ủng hộ khởi kiện họ Giang. Năm mươi bảy người đã bày tỏ sự ủng hộ của mình và ký tên thỉnh nguyện trong vòng một tuần.

2a4204cd1ebb1f0db6232e8ce0a4a19c.jpg

Các chữ ký

Một chủ doanh nghiệp đã hiểu được chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Ông đã ký và cũng nói cho những nhân viên của mình biết về cuộc vận động này. Ba mươi hai công nhân đã ký trong cuộc vận động.

Truyền rộng tin tức về khởi kiện họ Giang

Các học viên đã dựng những bảng thông tin ở thành phố An Khánh để cho mọi người dân biết rằng nhiều học viên bị bức hại hiện giờ đang khởi kiện họ Giang. Nhiều người ngay lập tức bắt đầu đọc các tờ thông tin khi chúng được dựng lên.

Các học viên cũng nhân cơ hội này để giúp mọi người hiểu về Pháp Luân Công và giúp mọi người thoái Đảng cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó.

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc, đã bỏ ngoài tai ý kiến của các ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khác và phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Cuộc bức hại đã dẫn tới cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong suốt 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn vì đức tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang Trạch Dân, Đảng cộng sản Trung Quốc đã thành lập một tổ chức ngoài vòng pháp luật, Phòng 610, vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Phòng 610 vượt trên lực lượng công an và hệ thống tư pháp trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/9/312158.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/15/151563.html

Đăng ngày 29-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share