[MINH HUỆ 17-06-2015] Hiến pháp Trung Quốc quy định rằng công dân Trung Quốc có quyền tự do thư tín cá nhân, mặc dù có hạn chế về vấn đề “an ninh”.

Hiến pháp Trung Quốc cũng quy định rằng công dân có quyền tố cáo bất kỳ hành vi sai trái và vi phạm nào của công chức nhà nước.

Làn sóng hiện nay khởi kiện Giang Trạch Dân – cựu Tổng bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc, người đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, đang nhanh chóng đạt đến cao trào. Những đơn khởi kiện hình sự này phải được gửi tới Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tòa án Nhân dân Tối cao trong thời gian sớm nhất có thể.

Tuy nhiên, phe cánh của họ Giang đã huy động lực lượng cảnh sát ở một số nơi để ngăn cản việc khiếu kiện này và bắt học viên nào cố gắng gửi đơn đi. Đó là việc làm vi phạm pháp luật.

Các đơn khởi kiện không được gửi đi, không được chấp nhận, bị tịch thu

Một công ty chuyển phát nhanh ở quận Tào Phi Điện, thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, đã nói với các học viên Pháp Luân Công rằng, theo lệnh của cảnh sát địa phương, vào tháng 6 năm 2015, họ sẽ không còn được phép nhận chuyển phát các đơn khiếu kiện họ Giang.

Một số học viên ở thành phố Giai Mộc Tư đã đến bưu điện địa phương để gửi đơn khởi kiện hình sự họ Giang vào ngày 10 tháng 6. Sau khi một học viên thanh toán và nhận hóa đơn, nhân viên bưu điện nói với họ rằng bất kỳ thứ gì được gửi tới Bắc Kinh đều phải bị mở ra để kiểm tra. Sau khi nhân viên này thấy đó là những đơn kiện hình sự họ Giang, anh này đã từ chối không chuyển đơn đi.

Hai học viên đến từ Thập Phương, tỉnh Tứ Xuyên, đã cố gắng gửi đơn kiện của họ tại Bưu điện thị trấn Mụ Tổ vào ngày 9 tháng 6 năm 2015. Bưu điện đã từ chối không nhận gửi khi họ thấy nơi nhận là Tòa án Nhân dân Tối cao.

Ông Vương Tân Vũ bị bắt vào ngày 13 tháng 6 năm 2015 vì ông đã gửi đơn khởi kiện Giang Trạch Dân. Nhà ông bị lục soát; máy tính cá nhân, máy in, các sách Đại Pháp, các đĩa CD trắng và điện thoại di động đã bị tịch thu và ông bị giam giữ trong 10 ngày.

Các sỹ quan cảnh sát Trương Gia Khẩu đã túc trực tại các bưu điện địa phương để đảm bảo rằng không có một đơn khởi kiện họ Giang nào có thể ra khỏi được bưu điện. Họ tịch thu tất cả các đơn kiện này. Đồn cảnh sát Xích Thành đã tịch thu 83 đơn kiện như vậy tại bưu điện trong một ngày.

Các bưu điện tại Phong Mãn và Hán Cô thành phố Thiên Tân đã cấm việc gửi các đơn kiện hình sự kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2015. Theo các nhân viên bưu điện, ít nhất là 30 đơn kiện đã bị từ chối gửi vào ngày hôm đó.

Bưu điện địa phương ở quận Phong Mãn thành phố Cát Lâm đã từ chối gửi đi bất kỳ đơn khởi kiện hình sự nào đối với Giang vào ngày 15 tháng 6.

Các học viên không nao núng

Những gì đang được thực hiện với các đơn kiện này là vi phạm pháp luật, và tên những ai chịu trách nhiệm sẽ được ghi lại. Mỗi đơn kiện bị tịch thu sẽ được điều tra.

Trang web Minh Huệ sẽ tiếp tục theo dõi tất cả những kẻ tiếp tục bức hại các học viên bằng mọi giá.

Các học viên sẽ không nản chí mà vẫn tiếp tục gửi đơn kiện họ Giang. Sóng đã dâng cao, và không ai có thể cản nổi.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc, đã bỏ ngoài tai ý kiến của các ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khác và phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Cuộc bức hại đã dẫn tới cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong suốt 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn vì niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và thúc đẩy cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang Trạch Dân, Đảng cộng sản Trung Quốc đã thành lập một tổ chức ngoài vòng pháp luật, Phòng 610, vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Phòng 610 vượt trên lực lượng công an và hệ thống tư pháp trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/17/311041.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/28/151286.html

Đăng ngày 08-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share