Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 04-06-2015] Mười bảy học viên Pháp Luân Công là cư dân của thành phố Cát Lâm đã khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Các đơn khởi kiện được các học viên gửi đến Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tòa án Nhân dân Tối cao, cáo buộc Giang Trạch Dân tội bắt giữ, bỏ tù, tra tấn và lục soát nhà phi pháp, tội khiến các gia đình phải chia lìa.

Những sự kiện chính

Bà Tôn Diễm, 53 tuổi, đã bị bắt giữ bốn lần, nhà bị lục soát, bị giam hơn ba tháng, bị đưa đi tẩy não, bị tra tấn và sách nhiễu.

Ông Vương Thế Mẫn đã bị bắt giữ sáu lần, bị kết án 12 năm tù, bị đưa đi tẩy não và bị tra tấn. Vợ ông đã ly dị ông vì không chịu nổi áp lực tinh thần.

Ông Cao Hồng Tài và vợ là bà Nhậm Thế Vinh đã bị bắt giữ nhiều lần, bị kết án lao động cưỡng bức hai lần và bị đưa đi tẩy não.

Ông Bạch Hạc, cựu quân nhân Cát Lâm, bị giám sát tại nơi làm việc trong một năm, bị bắt giữ nhiều lần, bị kết án một năm lao động cưỡng bức, bị đưa đi tẩy não và tra tấn.

Bà Khương Thụy Hoa, một cư dân ở khu Phong Mãn, đã bị bắt giữ, bị giam hơn một tháng, và sau đó bị bỏ tù ở Trại lao động cưỡng bức Hắc Chủy Tử tại Trường Xuân trong ba năm.

Ông Lưu đã bị công an bắt giữ và bị giam vì đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Tống Tú Chi đã bị bắt giữ, bị kết án ba năm lao động cưỡng bức, bị sách nhiễu, bị ép phải nộp tiền phạt bất hợp pháp và nhiều lần bị đưa đến một trung tâm tẩy não. Hiện bà vẫn đang bị công an giám sát cả ngày.

Ông Lý Tái Sinh, ở độ tuổi 70, đã bị bắt giữ, bị giam trong một xà lim tối tại đồn công an địa phương, bị kết án một năm lao động cưỡng bức, bị đưa đến một trung tâm tẩy não, bị tra tấn và bỏ đói, bỏ khát trong hai ngày.

Bà Lý Phượng Trân, ở độ tuổi 70, hiện vẫn đang bị giám sát liên tục kể từ khi xảy ra cuộc đàn áp.

Bà Vu Nguyệt Lan đã bị bắt giữ nhiều lần, hai lần bị đưa đi tẩy não và nhà bị lục soát.

Ông Vương Đại Công đã bị bắt giữ bốn lần và bị giam giữ tại Trại lao động cưỡng bức Ẩm Mã Hà ở Cửu Đài, thành phố Cát Lâm.

Các học viên sau đây cũng đệ đơn khởi kiện: ông Cao Hội Kiệt, bà Mã Ly, bà Dương Tú Diễm, bà Lưu Xuân và bà Từ Phượng Lan.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã bỏ ngoài tai ý kiến của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác và thi hành cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn bởi niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610,” vào ngày 10 tháng 06 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và hệ thống tư pháp trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/4/310403.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/14/151064.html

Đăng ngày 07-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share