Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-06- 2015] Học viên Pháp Luân Công, cô Cung Tinh Xán, một công chức ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đã khởi kiện hình sự cựu Tổng Bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân lên Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao, cáo buộc Giang đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công và khiến cô cùng gia đình phải gánh chịu những mất mát to lớn cả về thể chất lẫn tinh thần.

Đơn khởi kiện đã cáo buộc Giang tội diệt chủng, tra tấn, tội ác chống lại nhân loại, tước quyền tự do cá nhân và tài sản, cố ý gây thương tích, vu khống, thẩm vấn tàn bạo, và nhiều tội danh khác.

2015-6-1-minghui-sujiang-sichuang-gongxingcan-01--ss.jpg

Cô Cung Tinh Xán

2015-6-1-minghui-sujiang-sichuang-gongxingcan-02--ss.jpg

2015-6-1-minghui-sujiang-sichuang-gongxingcan-03--ss.jpg

Đơn khởi kiện được đệ trình lên Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao

Đôi nét về quá khứ bị bức hại

Cô Cung là nhân viên tại Bưu cục thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên.

Cô đã bị giam giữ phi pháp trong trại lao động cưỡng bức hai lần, bị đưa tới trung tâm tẩy não ba lần và bị giam giữ năm lần.

Cô trở nên tàn tật do bị tra tấn. Chồng của cô bị bệnh ung thư và đã qua đời vào năm 2003 khi mới 33 tuổi. Các lãnh đạo thành phố, nhân viên Phòng 610, người quản lý ở chỗ làm, đồn công an, đội An ninh Nội địa địa phương và ủy ban khu dân cư đã nhiều lần gây áp lực và đe dọa chồng cô.

Bị bắt và bị thẩm vấn năm 2009

Cô Cung bị bắt vào ngày 28 tháng 4 năm 2009 tại chỗ làm và bị đưa tới Đồn Công an đường Thiên Sơn. Sau đó, công an đã lục soát nhà cô và văn phòng nơi cô làm việc. Họ tịch thu các đồ dùng cá nhân, tài liệu Pháp Luân Công, thư từ trao đổi với luật sư của mẹ cô (mẹ cô Cung bị kết án bốn năm vì tu luyện Pháp Luân Công), các giấy tờ kháng cáo thay mặt mẹ cô, một thẻ điện thoại di động và nhiều thứ khác.

Cô bị chuyển tới Đồn Công an thị trấn Bạt Cước, thành phố Đức Dương. Tại đó, cô bị thẩm vấn và lấy dấu vân tay. Cô bị đưa trở về Đồn Công an đường Thiên Sơn và họ yêu cầu nhân viên an ninh ở chỗ làm của cô tới đưa cô về với bố của mình.

Các bài viết liên quan về vụ bức hại cô Cung Tinh Xán:

Học viên Pháp Luân Công, cô Cung Tinh Xán, một nhà kinh tế học ở tỉnh Tứ Xuyên, bị bắt nhiều lần vì tu luyện Pháp Luân Công.

Tin tức về bức hại từ Trung Quốc – ngày 20 tháng 3 năm 2008 (68 báo cáo) (số 2)

Tin tức về bức hại từ Trung Quốc – ngày 21 tháng 12 năm 2007 (29 báo cáo) (số 17)

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc, đã bỏ ngoài tai ý kiến của các ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khác và phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Cuộc bức hại đã dẫn tới cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong suốt 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn vì niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang Trạch Dân, Đảng cộng sản Trung Quốc đã thành lập một tổ chức ngoài vòng pháp luật, Phòng 610, vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Phòng 610 vượt trên lực lượng công an và hệ thống tư pháp trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/2/310339.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/11/151012.html

Đăng ngày 06-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share