Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc

[MINH HUỆ 06-06-2015] Ngày 01 tháng 06 năm 2015, bà Kim Di Quân, một chuyên gia ngành luật 41 tuổi ở Lan Châu, đã gửi đơn khởi kiện hình sự cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là Giang Trạch Dân. Đây là một vụ kiện trong làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân tại Trung Quốc.

ac108f54be08dee5387e603c7141ba4a.jpg

Biên lai bưu cục xác nhận việc gửi thư khởi kiện của bà Kim

Tháng 12 năm 2011, công an đã bắt bà Kim sau khi bà đến Nhà tù Lan Châu để đón một học viên Pháp Luân Công được trả tự do sau tám năm bị giam cầm.

Trong đơn khiếu nại bà Kim viết: “Tôi bị đưa đến một phòng ở trong Sở công an, tại đó hai tay và hai chân tôi đều bị còng vào một chiếc ghế sắt. Có bốn công an thay phiên nhau thẩm vấn tôi suốt đêm. Có một người trong số họ còn đánh vào đầu tôi trong khi những người khác đã đi ra ngoài. Ông ta nói rằng ông ta đã nhận một khoản tiền thưởng 300 tệ để thẩm vấn tôi trong một đêm.”

Công an còn cố gắng để lấy thông tin từ bà Kim sau khi bà bị đưa đến Trại tạm giam số 1 Lan Châu. Tại đây bà Kim bị thẩm vấn năm lần trong một tháng.

Bà Kim viết trong đơn khởi kiện: “Trong lúc bị giam ở trong trại tạm giam, công an đã ra lệnh cho nhiều tù nhân bị án hình sự đánh đập tôi, nhằm mục đích bắt tôi tiết lộ tên của các học viên Pháp Luân Công khác.”

Ngày 06 tháng 01 năm 2012, một ngày sau khi luật sư của bà Kim đã cố gắng gặp bà nhưng thất bại, bởi chính quyền đã bí mật gửi bà đến Trại lao động cưỡng bức nữ Cam Túc trong một năm. Công an của trại còn cố gắng ép buộc bà từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.

Bà Kim còn liệt kê ra những tổn hại về mặt tinh thần thần mà gia đình bà phải gánh chịu vì bị bắt giam: “Con gái tôi lúc đó chỉ mới chín tuổi. Cháu không nói chuyện với ai trong một năm, kể cả giáo viên, bạn cùng lớp hay là người nhà tôi. Cháu chỉ biết khóc.”

Bà Kim đã không thể quay trở lại với công việc của mình sau khi được trả tự do khỏi trại lao động cưỡng bức, bởi Sở Tư pháp Lan Châu đã từ chối đã từ chối gia hạn giấy phép hành nghề của bà trừ phi bà tuyên bố từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã bỏ ngoài tai y kiến của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác và phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc bức hại đã dẫn đến cái chết của rất nhiều học viên Pháp Luân Công trong suốt 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn bởi niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, Phòng 610, vào ngày 10 tháng 06 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và hệ thống tư pháp trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài này.

Các bài viết liên quan:

Giáo sư luật Kim Di Quân bị đưa tới trại lao động cưỡng bức

Giáo sư luật Kim Di Quân kháng cáo yêu cầu hủy bỏ bản án lao động cưỡng bức

Giáo sư luật Kim Di Quân ở thành phố Lan Châu nộp đơn kháng cáo đòi hủy bỏ bản án lao động cưỡng bức

Luật sư biện hộ cho bà Kim Di Quân vô tội trong phiên xử kháng cáo ở thành phố Lan Châu


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/6/310484.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/18/151128.html

Đăng ngày 28-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share