Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 08-06 2015] Hai mươi học viên Pháp Luân Công từ thành phố Bình Đỉnh Sơn của tỉnh Hà Nam đã đệ đơn khởi kiện hình sự đối với Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư ĐCSTQ.

Đơn kiện cá nhân được đệ trình lên Tòa án Nhân dân tối cao và Viện kiểm sát Nhân dân tối cao thông qua thư gửi chuyển phát nhanh từ ngày 30 tháng 05 đến ngày 05 tháng 06 năm 2015.

Các học viên đã kiện Giang tội phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, khiến nhiều học viên đã bị bỏ tù phi pháp, bị tra tấn và bị tước đoạt thu nhập.

Dưới đây là trích đoạn được lựa chọn từ các đơn khiếu nại hình sự.

Ông Trình bị giam tại trại lao động cưỡng bức, vợ ông cũng bị giam cầm

Ông Trình Bằng Phi, 60 tuổi, đến từ quận Phụng Tiết, tỉnh Tứ Xuyên, đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện lên chính quyền trung ương quyền tự do tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 10 năm 1999. Cảnh sát đã bắt ông trước khi ông vào được Trung tâm kháng cáo Bắc Kinh.

Ông bị giam trong 6 tháng, bị buộc phải thôi việc, và bị tước đoạt lương trong 1 năm. Để các đồng nghiệp của ông quay lưng lại với ông, Phòng 610 đã ra lệnh cho cơ quan giữ lại phần thưởng của tất cả các nhân viên trong một năm.

Khi ông Trình làm việc ở một thành phố khác vào năm 2001, các quan chức địa phương và các nhân viên Phòng 610 địa phương đã giam giữ vợ ông trong một bệnh viện tâm thần, khiến cậu con trai 6 tuổi của họ không có ai chăm sóc.

Ông Trình bị kết án 18 tháng tù giam tại Trại lao động cưỡng bức Hứa Xương vào năm 2008 và bị bắt giam lần nữa vào năm 2014.

Vợ ông cũng bị giam trong hơn một tháng vào năm 2004 và bị kết án bốn năm tù giam vào năm 2014.

Ông Giang bị giam giữ trong trại lao động cưỡng bức

Ông Giang Tuấn Phong, 50 tuổi, là một cựu giảng viên tại một trường kỹ thuật dạy nghề, đã bị sa thải và bị giam giữ trong hai tuần vào tháng 07 năm 1999 vì đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công.

Ông bị kết án 3 năm trong trại lao động cưỡng bức vào tháng 11 năm đó và bị mắc bệnh lao khiến ông bị bất tỉnh trong ba ngày.

Khi ông liên lạc với các luật sư đại diện cho các học viên bị giam giữ khác, ông đã bị bắt vào tháng 09 năm 2014.

Kể từ khi cuộc bức hại diễn ra, ông Giang đã bị giam giữ ba lần, bị đưa tới Trung tâm tẩy não hai lần, bị cầm tù trong Trại lao động cưỡng bức ba năm và nhà ông bị cảnh sát lục soát ba lần.

Ông Giai và vợ bị sách nhiễu trong nhiều năm

Ông Giai Tân Dân, một cựu sỹ quan quân đội, bị giam giữ 75 ngày vào năm 2000 và bị các lính canh đánh đập. Để ông được tại ngoại, các quan chức đã tống tiền vợ ông, lấy hết toàn bộ số tiền tiết kiệm của ông lên tới 20.000 Nhân dân Tệ. Phòng 610 liên tục sách nhiễu hai vợ chồng ông.

Danh sách nguyên đơn khiếu nại

20 học viên đã đệ đơn kiện hình sự gồm:

Ông Trần Bằng Phi, ông Giai Tân Dân, ông Tương Bổn Lập, ông Giang Tuấn Phong, bà Lưu Thư Anh, bà Diêu Vệ Ny, bà Lý Tứ Lan, bà Vương Mỹ Hoa, bà Vương Quế Tiên 53 tuổi, ông Trần Khánh Tường 53 tuổi, ông Vương Trung Chánh 65 tuổi, bà Trương Thải Vân 50 tuổi, bà Từ Phượng Lan 60 tuổi, bà Lương Tông Anh 68 tuổi, bà Quách Mai Anh 71 tuổi, bà Hoàng Tú Trân 65 tuổi, bà Hoàng Ngọc Hợp 67 tuổi, ông Vương Trường Ngọc 80 tuổi, bà Vương Quế Hương 64 tuổi, bà Đoạn Đễ 60 tuổi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/8/310594.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/17/151123.html

Đăng ngày 25-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share