[MINH HUỆ 06-06-2015] Học viên Pháp Luân Công, ông Hoàng Hoa Kiệt, một cựu quan chức chính phủ ở tỉnh Quảng Đông, đã khởi kiện hình sự đối với cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân, vì đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Đơn khởi kiện đã cáo buộc Giang tội bắt giữ phi pháp, giam cầm, tra tấn, tẩy não, lục soát nhà cửa, buộc thôi việc và tước bỏ quyền tự do tín ngưỡng.

Đây là một trong các đơn khởi kiện trong làn sóng khởi kiện Giang.

Ông Hoàng Hoa Kiệt đã gửi đơn kiện hình sự tới Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tòa án Nhân dân Tối cao vào ngày 1 tháng 6 năm 2015.

407a2a9b59f82dda59d2de2aa89531f4.jpg

Hóa đơn dịch vụ chuyển phát nhanh gửi đơn khởi kiện hình sự tới Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao.

77c24ce6845ee0a280a8769ba744f2b8.jpg

Hóa đơn dịch vụ chuyển phát nhanh gửi đơn kiện hình sự tới Tòa án Nhân dân Tối cao

Một trong những người đầu tiên bị sa thải và bị khai trừ khỏi Đảng

Ông Hoàng là một nhà định giá đất của quận Yết Đông, thành phố Yết Dương. Là cựu cục trưởng Cục Đất đai và Tài nguyên quận Yết Đông, ông chịu trách nhiệm định giá đất ở quận Yết Đông.

Giang Trạch Dân đã ra lệnh cấm các quân nhân đang tại ngũ, đảng viên, đội viên, và công chức tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 8 tháng 5 và ngày 7 tháng 6 năm 1999 . Theo quy định này, tất cả các nhân viên chính phủ đang tu luyện Pháp Luân Công sẽ phải rời khỏi các vị trí chủ chốt.

Với lệnh trên, ông Hoàng đã bị mất việc ngay cả trước khi lệnh cấm Pháp Luân Công ban bố trên toàn quốc có hiệu lực vào tháng 7 năm 1999.

Các quan chức thuộc Đảng ủy quận, Văn phòng Chính phủ quận và Phòng tổ chức Đảng của quận đã gây áp lực với ông Hoàng, và yêu cầu ông từ bỏ tu luyện. Ông đã từ chối.

Thay vào đó, ông đã tới Bắc Kinh thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 14 tháng 11 năm 1999. Ông đã bị bắt, bị đưa trở lại thành phố và bị giam giữ trong 15 ngày.

Ông là một trong những học viên đầu tiên bị sa thải vì tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 9 năm 1999. Ông cũng là một trong những học viên đầu tiên bị khai trừ khỏi ĐCSTQ ở tỉnh Quảng Đông vào ngày 8 tháng 4 năm 2000.

Đối mặt với bức hại

Ông Hoàng bị bắt và bị giam giữ, nhà của ông bị lục soát nhiều lần trong năm 2000 và 2001. Sau đó cảnh sát đã kết án ông hai năm lao động cưỡng bức vào tháng Giêng năm 2002.

Sau đó, ông đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 17 tháng 4 năm 2004 và bị bắt, bị giam giữ và bị kết án sáu năm tù giam tại Nhà tù thành phố Mai Châu ở tỉnh Quảng Đông. Tại đó, ông đã bị tra tấn, bị biệt giam, bị bức thực và bị tiêm thuốc lạ. Các hình thức tra tấn bao gồm bị treo bằng còng tay, sốc bằng dùi cui điện và cấm ngủ. Ông được trả tự do vào năm 2010.

Phòng 610 thành phố Yết Dương đã bắt ông trước ngày 20 tháng 7 năm 2012, đưa ông tới trung tâm tẩy não và thả ông hai tháng sau đó.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, Tổng bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc, đã qua mặt các ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị và phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Cuộc bức hại đã dẫn tới cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong suốt 16 năm qua. Nhiều người đã bị tra tấn vì niềm tin của mình và thậm chí bị giết để lấy tạng. Giang Trạch Dân phải trực tiếp chịu trách nhiệm vì đã phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, Đảng cộng sản Trung Quốc đã thành lập một tổ chức vượt trên cả pháp luật, “Phòng 610”, vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Phòng 610 vượt trên cả cảnh sát và hệ thống tư pháp trong việc thực hiện chỉ thị của Giang đối với Pháp Luân Công là: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài Giang.

Các bài viết liên quan:

Hoàng Hoa Kiệt, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Cục Đất đai và Tài nguyên quận Yết Đông, bị bắt lần nữa.

Truy tố Giang Trạch Dân


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/6/310476.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/18/151127.html

Đăng ngày 28-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share