Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-06-2014] Trong vòng hai tuần từ cuối tháng 5 đến ngày 11 tháng 6 năm 2015, 3.987 người đã đệ đơn hình sự đến các tòa án tối cao Trung Quốc để khởi tố Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), người đã áp đặt ý muốn riêng của mình lên các cơ quan nhà nước để phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999.

Những nguyên đơn này bao gồm các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, thân nhân của họ và các học viên bên ngoài Trung Quốc. Luật pháp Trung Quốc cho phép các công dân là nguyên đơn trong những vụ án hình sự.

Nhiều học viên Pháp Luân Công hiện đang thực hiện quyền pháp lý của họ để bắt Giang phải chịu trách nhiệm cho cuộc đàn áp, sau khi một chính sách mới có hiệu lực vào ngày 01 tháng 05 năm 2015, trong đó Tòa án Nhân dân Tối cao tuyên bố rằng sẽ bảo đảm quyền đăng ký và xử lý mọi đơn kiện.

Minh Huệ Net đã nhận 3.245 bản sao của các đơn khiện hình sự khởi tố Giang Trạch Dân, từ 25 tỉnh thành, các khu tự trị và bốn khu vực trực thuộc trung ương: Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải và Trùng Khánh.

Một số học viên Trung Quốc ở Hoa Kỳ, Anh, Canada và Úc cũng gửi đơn kiện khởi tố Giang Trạch Dân đến Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao.

7d0b65d9c2a0c20c10462db2ee447e80.jpg

13 nguyên đơn khởi kiện ở ngoài Trung Quốc.

Các nguyên đơn đến từ mọi ngành nghề, bao gồm thẩm phán, nhân viên chính phủ, quân nhân, công an, giáo sư, họa sỹ, kỹ sư, bác sỹ, công nhân và nông dân.

Vô số gia đình đã bị tan vỡ trong cuộc bức hại. Ví dụ, bà Dư Bảo Trân, 66 tuổi, ở tỉnh Giang Tây đã kiện Giang vào ngày 31 tháng 05. Bà cáo buộc Giang về tội phát động chiến dịch tàn bạo đã khiến con trai duy nhất của bà bị tra tấn đến chết. Cháu gái bà chỉ mới ba tuổi khi cha cháu qua đời.

Bà Cái Tú Cần ở Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh và chồng là ông Lô Quảng Lâm đã bị kết án phi pháp 13 và tám năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông Lô đã bị tra tấn đến chết trong nhà tù Bàn Cẩm. Bà Cái cũng bị tra tấn trong Nhà tù nữ Liêu Ninh, và gần như mất hết khả năng làm việc.

Khi làn sóng các học viên Pháp Luân Công trên khắp Trung Quốc tìm kiếm công lý thông qua hệ thống pháp luật của Trung Quốc đang tiếp tục dâng lên, chính quyền vẫn tham gia vào cuộc bức hại nhằm ngăn chặn họ lại.

Công an ở Kim Xương, tỉnh Cam Túc, đã bắt giữ năm học viên Pháp Luân Công tại một bưu điện vào ngày 30 tháng 05 năm 2015, khi họ đang gửi đơn kiện.

Công an ở Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên đã bắt giữ các học viên tại một bưu điện địa phương vào ngày 04 tháng 06 năm 2015.

Ngày 13 tháng 06, công an ở Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, đã bắt giữ một số học viên tại nhà của họ. Các học viên này đã từng cho biết rằng họ đã đệ đơn khởi tố Giang Trạch Dân. Công an cũng lục soát nhà họ.

Dù gặp trở ngại và can nhiễu, số lượng vụ kiện ở các địa phương trên vẫn đang gia tăng: 24 vụ ở Kim Xương, tỉnh Cam Túc; 38 vụ ở Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên; và 26 vụ ở Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/14/310899.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/18/151135.html

Đăng ngày 28-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share