Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-05-2015] Công an ở Thụy Xương, tỉnh Giang Tây, đã bắt đầu một đợt bức hại các học viên Pháp Luân Công ở địa phương vào tháng Tư. Họ xông vào nhà các học viên, tịch thu tài sản cá nhân, và tồi tệ hơn, công an còn bắt cóc con trai của một học viên làm con tin.

Người cha thế mình để đổi lấy sự tự do của con trai

Công an ở Đồn công an Bồn Thành đã lục soát nhà ông Vương Nghĩa Minh vào ngày 11 tháng 04 và tịch thu nhiều tài sản cá nhân cùng số tiền mặt 10.000 tệ của ông.

Khi họ không tìm thấy ông Vương, họ đã bắt con trai ông làm con tin. Tại đồn công an, con trai ông không được cung cấp thức ăn và nước uống trong suốt 24 giờ, đồng thời còn không được dùng nhà vệ sinh và bị cấm ngủ.

Ông Vương không còn cách nào khác là đến đồn công an để hoán đổi lấy việc con trai được tự do. Hiện ông Vương bị giam tại Trại tạm giam Thụy Xương.

Hai phụ nữ bị bắt trong một đêm

Sau đó bốn ngày, đồn công an chịu trách nhiệm bắt giữ ông Vương cũng cử tám người đến bắt bà Triệu Hướng Trân. Họ còn tịch thu máy tính, máy in, và nhiều sách Pháp Luân Công. Hiện bà đang bị giam tại Trại tạm giam Đức An, thành phố Cửu Giang.

Cùng đêm đó, người ở Đồn công an Tái Hồ cũng đột ngột xông vào nhà bà Hà Ngọc Vân và lấy đi nhiều sách và tài liệu về Pháp Luân Công. Bà hiện bị giam tại Trại tạm giam Thụy Xương.

Nhiều học viên bị lục soát nhà trong tháng Năm

Trong tháng 5, có hơn năm học viên bị người ở hai đồn công an trên lục soát nhà. Công an đã lấy đi một bức hình Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập môn Pháp Luân Công) từ nhà bà Vương Đông Kiều, sách Pháp Luân Công từ nhà một học viên họ Hạ, và một máy tính từ nhà một học viên họ Hùng. Khi công an đến sách nhiễu tại nhà, mẹ của bà Tất Hiểu Thụy từ chối đi cùng công an về đồn.

Gần đây, vào ngày 18 tháng 5, người ở Phòng Công an thành phố Thụy Xương đã bắt bà Chu Thủy và lấy đi một bức hình của Sư phụ Lý. Người ở phòng công an đã thẩm vấn bà trong hơn 10 tiếng đồng hồ.

Bà Chu bị thương tổn do bị bắt giữ đột ngột và thẩm vấn kéo dài đến mức cả người bà đều bị chuột rút. Công an đã thả bà vào ngày hôm sau.

Những cá nhân tham gia bức hại các học viên:

Trâu Vu Bình (邹于平), Trưởng Đồn Công an Bồn Thành

Phong Văn Huy (丰文辉), phụ trách ở Đồn Công an Bồn Thành

Hoàng Khắc Lượng (黄克亮), Trưởng Đồn Công an Tái Hồ

Dư Dĩnh Khố (余颖库), Trưởng Phòng 610

Đàm Quân (谈军), công an


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/24/309904.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/2/150870.html

Đăng ngày 24-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share