Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-05-2015] Bà Kim Diễm Hoa là một học viên Pháp Luân Công, một giảng viên ở Đại học Bắc Hoa tại Cát Lâm, đã bị đưa ra xét xử vào ngày 24 tháng 4 năm 2015. Tòa án đã kết án bà Kim hai năm rưỡi tù giam với bốn năm bị quản chế, sau khi họ bắt và giam giữ bà tại Trại tạm giam thành phố Cát Lâm trong chín tháng.

Trong chín tháng bị giam cầm, sức khỏe của bà Kim xấu đi rõ rệt. Điều này khiến bà gặp khó khăn khi di chuyển và hàng ngày đều cần phải được giúp đỡ.

Trong lúc bị quản chế, bà Kim cũng không có được tự do. Công an bắt bà mua một chiếc điện thoại và thẻ điện thoại với giá 660 tệ. Họ yêu cầu bà lúc nào cũng mang điện thoại và thẻ trong người. Phòng 610 Cát Lâm và Tòa án khu Xương Ấp đều giám sát mọi động thái và các cuộc gọi của bà Kim.

Đây là một trường hợp điển hình ở thành phố Cát Lâm, nơi hệ thống Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dùng mọi hình thức mà những người đi theo nó có thể nghĩ ra để bức hại các học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/14/309467.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/27/150778.html

Đăng ngày 23-06-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share