Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-05-2015] Ngày 18 tháng 05 năm 2015, 15 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thái Nguyên đã bị bắt khi cố gắng tham gia phiên xét xử năm học viên khác.

Phiên xét xử được tổ chức ở Tòa án khu Du Thứ và bị hoãn từ ngày 30 tháng 04 đến ngày 18 tháng 05. Thân Kiến Quân, đội trưởng Đội an ninh nội địa thành phố Tấn Trung, đã cử nhiều công an mặc thường phục đứng bao vây khu vực này.

Những học viên cố gắng tham gia phiên xét xử đều bị khám xét. Bất cứ ai tìm thấy có tài liệu về Pháp Luân Công đều bị bắt và được đưa đến một xe tải của công an, có 20 cảnh sát có vũ trang đứng gác.

Tổng cộng 15 học viên đã bị bắt đến Đồn công an Cẩm Luân.

Các học viên đã giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho đội trưởng Thân và giải thích lý do tại sao cuộc bức hại là phi pháp. Họ đã yêu cầu ông Thân không được bắt giữ người dân vô tội chỉ vì tín ngưỡng tinh thần của họ. Ông Thân từ chối lắng nghe.

Đội trưởng Thân đã gọi cho Phòng công an Vạn Bách Lâm đến đưa các học viên đi, nhưng sau vài giờ đồng hồ vẫn không có ai đến. Ông Thân đã yêu cầu họ viết một cam kết từ bỏ Pháp Luân Công trước khi thả họ vào lúc 1 giờ sáng.

Những cá nhân tham gia bức hại các học viên:

Thân Kiến Quân, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa thành phố Tấn Trung

Lý Kiến Minh, Nhân viên quản lý đồn công an Cẩm Luân

Lưu Hiểu Lượng, Nhân viên quản lý đồn công an Cẩm Luân


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/21/309799.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/30/150821.html

Đăng ngày 17-06-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share