Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-03-2015] Hơn 20 người đã bị bắt giữ phi pháp ở Thiên Tân vì tu luyện Pháp Luân Công.

Kể từ năm 1999, khi chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động chiến dịch tiêu diệt môn tu luyện ôn hoà này, các học viên Pháp Luân Công đã phải đối mặt với nạn bắt giữ bừa bãi, vi phạm nhân quyền và thậm chí bị tra tấn nếu từ chối từ bỏ niềm tin của mình.

Ông Triệu Phi, cục trưởng Cục Công an thành phố Thiên Tân, từng tuyên bố rằng nhân viên nào bắt giữ một học viên Pháp Luân Công sẽ được thưởng 10.000 tệ (khoảng 1.600 USD).

Học viên Cát Ngọc Phương ở khu Hà Bắc, thành phố Thiên Tân đã bị bắt vào ngày 04 tháng 03 năm 2015 trong lúc đang nói cho mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của chính quyền ĐCSTQ. Cảnh sát đã áp giải cô về nhà và tịch thu hai máy vi tính, máy in, điện thoại và nhiều vật dụng cá nhân khác. Con gái cô lúc đó đang ở nhà cũng bị bắt. Hai mẹ con bị giam giữ ở trong Trại tạm giam số 1 Thiên Tân.

Các học viên khác cũng bị bắt giữ trong khi đang làm các công việc hàng ngày của họ. Những người sau đây đã bị bắt giữ vào ngày 02 tháng 03:

Hơn 20 cảnh sát được trang bị vũ trang đã xông vào nhà của học viên Trương Thuý Hoàn. Trong một cuộc đột nhập tương tự, hơn 20 nhân viên phòng an ninh nội địa đã bắt học viên Tống Huệ Thiền ở nhà cha mẹ cô và tịch thu điện thoại, máy tính, chìa khoá. Ngay sau đó họ đến nhà con trai cô và tịch thu máy tính của anh.

Trong một số trường hợp, các học viên bị cảnh sát mặc thường phục bắt trên đường phố. Trong lúc đi mua sắm, cô Ngưu Thục Hoa đã bị bảy cảnh sát mặc thường phục bắt giữ. Cùng ngày, nhiều cảnh sát mặc thường phục khác đã bắt giữ ba học viên Pháp Luân Công bao gồm Lý San San và Lưu Quỳnh trong lúc đang làm việc ở khu Đường Cô.

Học viên Triệu Mãn Hồng ở khu Nam Khai đã bị bắt trên đường đi làm. Cảnh sát đã lục soát nhà cô và tịch thu các sách Pháp Luân Công, đĩa CD và máy tính xách tay. Họ đến cửa hàng con gái cô trong cùng toà nhà và lấy luôn hai máy tính ở đó. Cảnh sát không tiết lộ thông tin cô Triệu đang ở đâu nhưng lại đòi hỏi gia đình cô phải thanh toán nhiều khoản tiền.

Năm cảnh sát và một phụ nữ ở ủy ban dân cư địa phương đã đến bắt giữ học viên Trịnh Khánh Lan ở khu Hà Đông. Cảnh sát cũng tịch thu sách Pháp Luân Công và các tài liệu, ba máy in. Cô Trịnh đã bị đưa đến trại tạm giam Hà Đông vào ngày hôm sau.

Học viên Triệu Nguyệt Hoa ở Kỳ Lâm Viên, khu Hà Tây đã bị bắt. Cảnh sát tịch thu hai máy in, hai máy tính, một đĩa CD và nhiều vật dụng cá nhân khác. Cô đang bị giam giữ ở trại tạm giam Hà Tây.

Cảnh sát cũng bắt cô Vương Huệ Trân ở khu Tân Hải và lục soát khắp nhà cô. Cô đã được trả về sau khi cô bị lâm bệnh nặng.

Các học viên khác bị bắt khi đang làm công việc thường ngày bao gồm:

Học viên Phó Thiếu Quyên ở khu Hà tây (ngày 03 tháng 02), học viên Dương Hoành và Tương Nhã Huy ở khu Nam Khai, hiện bị giam ở trại tạm giam Nam Khai (ngày 01 tháng 03), học viên Tống Vân Linh và Khuất Linh Vân ở khu Hà Đông (ngày 02 tháng 03), học viên Đường Nguyệt Hoa, Lý Hoằng Cơ, và Lý Kiến Mẫn ở khu Hà Bắc (ngày 02 tháng 03).


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/7/305983.html

Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/8/149251.html

Đăng ngày 18-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share