Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-04-2015] Sau khi bị giam giữ trong 8 năm vì thực hiện quyền tự do tập luyện Pháp Luân Công, ông Lý Hiểu Ba lại tiếp tục bị kết án 8 năm tù giam sau khi ông bị bắt giữ vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công.

Ông Lý Hiểu Ba bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 04 năm 2014, cùng con trai là Lí Triết (Paul Li) tại thành phố Thành Đô. Lý Triết đã bị trục xuất về Canada vì anh là công dân Canada.

Người ta nhìn thấy nhiều cảnh sát và nhân viên thường phục tuần tra bên ngoài Tòa án Long Tuyền Dịch vào ngày 21 tháng 04 năm 2015, trong khi đang diễn ra phiên xét xử ông Lý Hiểu Ba. Tòa án đã từ chối cho ông Philippe Rheault, tổng lãnh sự của Lãnh sự quán Canada tại Trùng Khánh, được ngồi theo dõi phiên xử, với lý do ông là “người nước ngoài”.

Tòa án đã tổ chức cho khoảng 200 người dân địa phương đến theo dõi phiên xử, lợi dụng việc này nhằm bôi nhọ Pháp Luân Công và ngăn chặn người dân tham gia môn tập luyện này.

Công tố viên cho biết, 3.000 cuốn tài liệu giới thiệu Pháp Luân Công được tìm thấy tại nhà ông Lý là bằng chứng phạm tội, nhưng từ chối đưa bằng chứng đó ra trước tòa.

Thẩm phán liên tục ngắt lời biện hộ. Mặc dù không có bằng chứng đầy đủ để chứng minh rằng ông Lý đã phạm pháp, thẩm phán đã tuyên bố ông Lý có tội và đưa ra bản án.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/25/前四川蒲江县县长李晓波被非法判刑八年-308009.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/29/149937.html
Đăng ngày 13-06-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share