Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-05-2015] Ngày 17 tháng 12 năm 2014, một bà lão 65 tuổi bị xét xử chỉ vì mang những tờ tiền có in thông điệp về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Viện kiểm soát khu Xương Ấp thành phố Cát Lâm đang âm mưu kết án bà Lý Ngọc Hoa tám hoặc chín năm tù. Tuy nhiên, luật sư của bà biện hộ rằng bà không phạm pháp khi sở hữu những tờ tiền này.

Vì tất cả các kênh khiếu nại hợp pháp đều không tiếp các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, vậy nên họ phải tìm các cách khác nhau để công chúng biết được thông tin về cuộc bức hại. Trong đó có một cách là in thông điệp giảng chân tướng lên các tờ tiền, bởi chúng là loại tiền tệ chính thức và sẽ không ngừng lưu thông.

Ngày 16 tháng 10 năm 2014, bà Lý bị hai viên cảnh sát từ Sở Cảnh sát Cáp Đạt Loan thành phố Cát Lâm theo dõi và chặn lại khi bà đi bộ về nhà. Công an Lý Thiên Thành đã hỏi bà đựng gì trong túi rồi sau đó giật lấy túi xách của bà. Sau khi tìm thấy tiền giảng chân tướng, họ đưa bà đến sở cảnh sát địa phương.

Sau đó, nhà bà Lý bị các công an và nhân viên Phòng 610 lục soát. Họ lấy đi máy tính, máy in, bốn điện thoại di động, các đĩa DVD, sách, một số tài liệu về Pháp Luân Công, cùng các sổ tiết kiệm ngân hàng.

Trong lúc thẩm vấn bà Lý Ngọc Hoa, cảnh sát đã tự hỏi tự đáp, ngụy tạo chứng cứ giả, nói rằng bà phát tiền [có in thông điệp giảng chân tướng] trên phố, và bà Lý đã từ chối ký tên. Tuy nhiên, thẩm phán lại cho phép công tố viên sử dụng những chứng cứ do cảnh sát ngụy tạo để kết án bà Lý tại phiên xét xử. Bà Lý đã kiên quyết sẽ nộp đơn khiếu nại nếu bà thực sự bị kết án.

Kể từ lúc bị bắt giữ, bà Lý bị giam tại Trại tạm giam thành phố Cát Lâm.

Các lần bắt giữ trước đây

Kể từ khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 07 năm 1999, bà Lý từng bị bắt nhiều lần. Năm 2000, bà đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện với chính quyền trung ương và sau đó bị bắt.

Bà bị bắt giữ một lần nữa vào năm 2010, và họ đưa bà đến Trại tẩy não Sa Hà Tử thành phố Cát Lâm. Cảnh sát đã ép bà xem các băng hình tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công, cố gắng cưỡng ép bà viết cam kết từ bỏ đức tin của mình.

Thông tin liên lạc của những thủ phạm tham gia bức hại:

Trương Hoành Vũ, Giám đốc Sở Cảnh sát Cáp Đạt Loan: +86-432-62734110

Lý Vĩnh Xuân, cảnh sát ở Sở Cảnh sát Cáp Đạt Loan: +86-13944277377

Phó Bân, cảnh sát ở Sở Cảnh sát Cáp Đạt Loan: +86-18043201100


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/19/309701.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/26/150754.html

Đăng ngày 11-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share