Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên báo Minh Huệ ở Đài Loan

[MINH HUỆ 28-04-2015] Trong hơn bốn năm qua, Hội Ái quốc đồng tâm (Concentric Patriotism Association – CPA) đã kích động các thành viên của mình hành hung và chửi mắng các học viên Pháp Luân Công, những người đang giúp nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp ở Trung Quốc trước tòa nhà 101 Đài Bắc ở Đài Bắc. Tòa án tối cao Đài Loan gần đây mới ra phán quyết cho người đứng đầu nhóm thân cộng này phải xin lỗi các học viên Pháp Luân Công và nộp phạt 200.000 đài tệ (tương đương 6.450 USD).

Vào ngày 25 tháng 04 năm 2015, Chu Khánh Tuấn, người đứng đầu CPA đã gửi lời xin lỗi công khai tới Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan và cựu chủ tịch của Hiệp hội, giáo sư kinh tế Trương Thanh Khê. Lời xin lỗi được công bố công khai trên hai tờ báo chính “Trung Quốc thời báo” và “Liên hợp báo”.

Theo giáo sư Trương, trong nhiều năm qua học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan đã thực hiện các quyền tự do ngôn luận hợp pháp của mình bằng việc kháng nghị ôn hòa để phản đối cuộc đàn áp đang diễn ra ở Trung Quốc trong suốt 16 năm đối với môn tu luyện. Tuy nhiên, trong vài năm qua, các thành viên của CPA đã thường xuyên hành hung, làm nhục, phỉ báng các học viên Pháp Luân Công ở đó trước công chúng.

Học giả ngành luật: CPA lan truyền các báo cáo sai sự thật một cách ác ý

57e4b6e2740292ed172594d2a0c9e445.jpg

Anh Hoàng Quốc Xương, giáo sư nghiên cứu pháp luật từ Học viện Sinica

Anh Hoàng Quốc Xương, một nghiên cứu viên đến từ Học viện Sinica, cho rằng phán quyết gần đây cho thấy tòa án tin việc CPA cố tình lan truyền các báo cáo sai sự thật để chống lại Pháp Luân Công. Ông hi vọng phán quyết sẽ ngăn chặn các thành viên của CPA tiếp tục các báo cáo chống lại Pháp Luân Công trong tương lai.

Luật sư nhân quyền: Công lý được thực hiện

ed78a4bb771de50a1a8d5c1077a165a0.jpg

Bà Teresa Chu, phát ngôn viên của nhóm Luật sư nhân quyền Pháp Luân Công

Bà Teresa Chu, phát ngôn viên của nhóm luật sư nhân quyền Pháp Luân Công, cho rằng sự việc nổi bật này thể hiện sự khác biệt giữa Đài Loan và Trung Quốc đại lục trong cách đối đãi với môn tu luyện tinh thần.

Bà Chu nói: “Đây là trường hợp đầu tiên ngoài Trung Quốc, nơi mà các thành viên của ĐCSTQ bị kết tội hành hung các học viên Pháp Luân Công và được lệnh phải công khai xin lỗi. Cuối cùng, công lý đã được thực hiện cho các học viên Pháp Luân Công ở ngoại quốc, những người đã phải chịu đựng sự vu khống, hành hung và hận thù gây ra bởi các thành viên của ĐCSTQ.”

Bà Chu nhấn mạnh rằng các học viên Pháp Luân Công và các luật sư sẽ làm những gì họ có thể để bảo vệ nhân quyền và tự do tín ngưỡng.

“Chúng tôi chân thành hi vọng rằng các phương tiện truyền thông, các nhóm và cá nhân thân cộng sẽ không tiếp tục hành vi vi phạm pháp luật này.”

14f0381e9ee3a0848b64a90bdc2d8589.jpg

Ông Trương Thanh Khê, giáo sư kinh tế và cựu chủ tịch của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp đã ca ngợi phán quyết

“Tự do tín ngưỡng không bao gồm chửi mắng, phỉ báng người khác, hoặc ngăn cản người khác có niềm tin của riêng mình. Tòa án yêu cầu CPA xóa các báo cáo vu khống trực tuyến của mình, nộp tiền phạt và đưa ra một lời xin lỗi công khai rõ ràng để cho xã hội thấy rằng tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng thực sự là gì.” Giáo sư Trương phát biểu.

Những người bạn của Tây Tạng: Người dân sẽ không tha thứ cho chiến dịch bôi nhọ chống lại Pháp Luân Công

091c7bf967adf488dcf6458e899d72db.jpg

Bà Chu Mĩ Lí, chủ tịch hội Những người bạn của Tây Tạng ở Đài Loan

Bà Chu, chủ tịch hội Những người bạn của Tây Tạng ở Đài Loan nói: “Phán quyết của tòa án đã đưa ra cho các thành viên thân cộng một cảnh báo rõ ràng là dừng việc bôi nhọ Pháp Luân Công.” Đối với những người chọn cách vi phạm pháp luật, bà Chu cũng nói thêm: “Phán quyết này nói với họ rằng họ sẽ nhanh chóng phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình.”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/28/308166.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/30/149944.html

Đăng ngày 12-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share