Bài viết của Lý Chính, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 30-04-2015] Dư luận Úc đang ngày càng chú ý tới tội ác thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc kể từ sau khi mạng truyền hình quốc gia Úc SBS phát sóng bộ phim tài liệu về vấn đề này vào khung giờ vàng ngày 07 tháng 04 năm 2015.

Các chính khách và lãnh đạo cấp cao, nhân cơ hội nâng cao nhận thức này, đã kêu gọi Liên Hợp Quốc tiến hành một cuộc điều tra toàn diện, đồng thời lập tức chấm dứt tội ác chống lại nhân loại này.

Nghị sỹ Liên bang: Tội ác thu hoạch nội tạng “phải bị lên án”

Ông Craig Kelly, Nghị sỹ Liên bang và là đồng chủ tịch nhóm các Nghị sỹ chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (PAFOH), cho rằng hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng “phải bị lên án” và cam kết tiếp tục phối hợp với các học viên Pháp Luân Công để phơi bày và chấm dứt tội ác chống lại nhân loại này.

“Đó là hành động man rợ, tàn nhẫn, không thể chấp nhận ở bất cứ đâu trên thế giới. Tôi mừng khi thấy các nước đều có động thái chống lại tội ác này,” ông Kelly nói thêm.

2015-4-29-minghui-syndey-vip-01--ss.jpg

Ông Craig Kelly, Nghị sỹ Liên bang và là đồng chủ tịch nhóm các Nghị sỹ chống Cưỡng bức Mổ cướp tạng (PAFOH), phát biểu trong lễ mít tinh ngày 16 tháng 07 năm 2014 trước Nghị viện tại Canberra

Tội ác thu hoạch nội tạng phải bị xét xử tại Tòa án Quốc tế

2015-4-29-minghui-syndey-vip-02--ss.jpg

Bà Signe Westerberg, phát ngôn viên của Đảng Xanh tại khu vực Fairfield-Liverpool ở New South Wales

“Chính phủ chúng ta cần nêu rõ với chính phủ Trung Quốc rằng [thu hoạch nội tạng] là hành động đáng bị lên án trên thế giới,” bà Signe Westerberg phát ngôn viên của Đảng Xanh tại khu vực Fairfield-Liverpool, New South Wales cho hay.

Bà Westerberg nói hoạt động thu hoạch nội tạng do chính quyền [Trung Quốc] hậu thuẫn thật “khủng khiếp đến khó tin” và “hoàn toàn không thể chấp nhận”.

“Đây là cuộc chiến vì con người của chính Trung Quốc… Nâng cao nhận thức là điều then chốt. Mọi người cần biết tội ác đáng ghê tởm này đang xảy ra tại Trung Quốc, rằng Trung Quốc đã chọn cách đối xử với chính công dân của mình bằng sự thù hận và vô nhân đạo,” bà Westerberg nhấn mạnh.

Ông Andrew Bush, Đảng viên cấp cao Đảng Tự do, cho hay khi xem bộ phim tài liệu Thu hoạch Nhân thể , ông đã hiểu rõ hơn nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công trong việc phơi bày tội ác này và đưa những kẻ phạm tội ra công lý.

“Nội dung bộ phim thật kinh hoàng [đối với tôi], cả cho đến tận bây giờ, song nó thực sự là thông điệp cần được truyền rộng trên thế giới, đến khi nào chính quyền Trung Quốc nhận ra những gì họ làm là sai trái, ông Bush nói. “Đó là sự lạm dụng nhân quyền tệ nhất và cần phải chấm dứt.”

Chính quyền Trung Quốc cần phải bị lên án về hoạt động thu hoạch nội tạng

2015-4-29-minghui-syndey-vip-03--ss.jpg

Ông Reverend Bill Crews, mục sư Giáo hội Nhà thờ Hợp nhất Ashfield kiêm giám đốc, người sáng lập Tổ chức Exodus Foundation

“Một quốc gia thu hoạch nội tạng của chính người dân của mình chỉ vì tín ngưỡng của họ, đối với tôi thật là kinh khủng. Chính phủ nước đó cần phải đứng ra lên án hành động đó,” ông Reverend Bill Crews, mục sư Giáo hội Nhà thờ Hợp nhất Ashfield kiêm giám đốc và là người sáng lập Tổ chức Exodus Foundation cho hay.

“Người ta tự nguyện hiến tạng là một chuyện, mà thu hoạch nội tạng của họ lại là chuyện khác. Đó là hành vi sai trái về đạo đức,” ông Rev. Crews nói thêm. “Mỗi người trên hành tinh này phải có quyền được sống chừng nào họ còn muốn và còn sống được, điều đó chẳng liên quan gì đến tín ngưỡng của họ cả. Xử tử người ta chỉ vì tín ngưỡng của họ thì thật quá khủng khiếp.”

Ủy viên Hội đồng Thành phố Parramatta ủng hộ Pháp Luân Công

Ông James Shaw, Ủy viên Hội đồng Thành phố Parramatta chỉ ra rằng: “Nếu có ai đưa ra cáo buộc rằng Trung Quốc đang thu hoạch nội tạng thì chúng ta cần phải nói rằng nó phải được điều tra và yêu cầu Trung Quốc tuân thủ bất cứ cuộc điều tra nào.” Ông nói thêm rằng Úc là một trong những quốc gia sáng lập Liên Hợp Quốc sau Thế chiến thứ II.

2015-4-29-minghui-syndey-vip-04--ss.jpg

Ông James Shaw, Ủy viên Hội đồng Thành phố Parramatta

Ông Shaw cho hay, ông biết rõ các học viên Pháp Luân Công. “[Họ] lúc nào cũng nhã nhặn, dễ chịu và lễ độ, không chỉ đối với tôi mà giữa họ với nhau cũng vậy, và họ là những công dân tốt trong cộng đồng.”

“Lãnh sự quán Trung Quốc có thể viết thư cho tôi, song họ không thay đổi quan điểm của tôi được, mà cũng sẽ không thay đổi được những việc tôi làm với tư cách ủy viên hội đồng thành phố,” ông nói thêm và nhắc đến đồng nghiệp của mình, ông John Hugh, một ủy viên hội đồng [từng bị Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney yêu cầu không được ủng hộ cáo buộc của các học viên Pháp Luân Công về hoạt động thu hoạch nội tạng, và lấy đó làm điều kiện cấp visa vào Trung Quốc].

2015-4-29-minghui-syndey-vip-05--ss.jpg

Ông Andrew Wilson, Ủy viên Hội đồng Thành phố Parramatta

“Loại chính phủ gì mà lại thu hoạch nội tạng của chính công dân của mình để thu lợi nhuận chứ? Họ sẽ gây ra nỗi đau đến thế nào cho gia đình của nạn nhân đây? Họ đã bức hại chính những công dân tốt đang nỗ lực khiến đất nước của họ trở nên tốt đẹp hơn, mà không hề tận dụng những người này để mang lại lợi ích cho đất nước,” ông Andrew Wilson, một ủy viên khác của Hội đồng Thành phố Parramatta nói.

Ông Wilson đánh giá cao Chương trình SBS Dateline đã phát sóng bộ phim Thu Hoạch Nhân thể . Ông nói ông đã tích cực hối thúc chính phủ Úc chú ý đến tội ác chống lại nhân loại này.

Ông nói những quan chức Trung Quốc nào tham gia vào hoạt động này sau này sẽ nhận ra thu hoạch tạng là một tội ác và sẽ hối hận về những gì họ đã làm. “Tôi hy vọng họ có thể hóa giải bằng cách ra thú tội. Như thế Trung Quốc sẽ không thể gây độc hại cho thế giới bằng việc bức hại và tra tấn nữa.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/30/308250.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/2/149977.html

Đăng ngày 10-05-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share