Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Canada

[MINH HUỆ 29-03-2015] Tiểu ban Nhân quyền Quốc tế của Nghị viện Canada đã ra một tuyên bố lên án việc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống bị cầm tù vì đức tin của mình ở Trung Quốc, trích dẫn “những báo cáo đáng tin cậy và bền bỉ về việc thu hoạch nội tạng một cách có hệ thống được chính quyền nước này bảo trợ từ các tù nhân lương tâm mà không có sự đồng ý của họ”.

Tiểu ban này “bày tỏ quan ngại sâu sắc về những cáo buộc đáng tin cậy rằng các tù nhân lương tâm và các tín đồ tôn giáo thuộc các nhóm dân tộc thiểu số, không chỉ bao gồm các học viên Pháp Luân Đại Pháp và người Duy Ngô Nhĩ, ở Cộng hoà Nhân dân Trung hoa đang bị hành hình để phục vụ cho mục đích thu hoạch và cấy ghép nội tạng”.

Nội dung trên được công bố vào ngày 03 tháng 02 năm 2015 trong một tuyên bố sửa đổi bởi Tiểu ban Nhân quyền Thế giới của Nghị viện Canada của Uỷ ban Thường trực về Các Vấn đề Hải ngoại và Phát triển Quốc tế.

Bản tuyên bố gốc được thông qua hôm 06 tháng 11 năm 2014. Bản sửa đổi được thông qua sau hai phiên điều trần với sự làm chứng của ông David Matas, David Kilgour, Ethan Gutmann, và iệp hội Bác sỹ Chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng.

dd11fbf1ed7b92c1f32082fa94e20c6e.jpg

Nghị viện Canada

Du lịch ra nước ngoài vì mục đích cấy ghép nội tạng là bất hợp pháp và phi đạo đức

Tiểu ban này đã chấp thuận bản tuyên bố sửa đổi sau khi nghe lời chứng rằng “sự chênh lệch giữa nguồn cung và cầu nội tạng cấy ghép đã dẫn đến sự gia tăng hoạt động hành nghề bất hợp pháp và trái đạo đức. Những cá nhân trong danh sách chờ được cấy ghép thường phải đợi hàng năm để có một nội tạng hợp pháp ở Canada hoặc bất kỳ nơi nào khác.

“Quá mong được sống, những cá nhân này có thể quyết định đi du lịch nước ngoài để ghép tạng, tới một nước mà họ có thể mua một cơ quan tạng. Đáng buồn thay, những nội tạng trong thương mại toàn cầu này thường được thu hoạch mà không có sự đồng ý từ những người nghèo nhất thế giới và từ những người dễ bị khai thác nội tạng nhất trên thế giới”.

“Những người làm chứng chỉ ra rằng cảnh sát, quân đội và các chuyên gia y tế ở một số vùng của Trung quốc có liên quan đến việc thu hoạch nội tạng phi pháp, ám chỉ các bác sỹ, các nhà nghiên cứu, các nhân viên bệnh viện và phòng khám, cũng như các chuyên gia trong lĩnh vực tư pháp.”

Chấm dứt tội ác

Trong kêu gọi chấm dứt việc cấy ghép nội tạng từ những người hiến tạng còn sống hay đã chết mà không có sự đồng ý của họ, tiểu ban này:

“khuyến khích các chuyên gia y tế, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và các tổ chức chuyên môn của Canada cũng như các cơ quan điều tiết tiếp tục những nỗ lực của mình nhằm chấm dứt các hoạt động cấy ghép phi pháp và phi đạo đức.“

“kêu gọi các cơ quan điều tiết, các cơ quan chuyên môn khoa học và y tế nêu tên, bêu tên và tẩy chay các cá nhân, các vụ viện và các tổ chức liên đới có liên quan đến việc cưỡng bức thu hoạch và buôn bán phi pháp nội tạng người”

“kêu gọi Chính phủ Canada xem xét các phương thức can ngăn và ngăn ngừa công dân Canada tham gia vào du lịch cấy ghép tạng, khi mà những nội tạng đó không được hiến một cách an toàn, công khai, và hợp với luân thường đạo lý.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/28/306799.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/3/29/149524.html

Đăng ngày 04-05-2015: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share