Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 13-04-2015] Bà Anna, một nhà tư vấn về quan hệ quần chúng, đã dừng lại khi đi ngang qua một sự kiện gần đây của Pháp Luân Công để ký tên thỉnh nguyện và cho hay: “Chúng tôi đã xem chương trình trên đài truyền hình SBS và đã thảo luận với nhau một lúc trong bữa ăn trưa tại nơi làm việc.” “Quả là đáng buồn khi Trung Cộng lại mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân chính trị,” bà nói thêm.

Sự kiện này nằm trong nỗ lực thỉnh nguyện của các học viên Pháp Luân Công ở Tòa thị chính của thành phố Sydney diễn ra vào ngày 10 tháng 04 năm 2015. Bộ phim tài liệu “Thu hoạch nhân thể: Buôn bán nội tạng người của Trung Quốc” đã được phát sóng trên đài truyền hình SBS chỉ một vài ngày trước đó, và các học viên là các tình nguyện viên tại sự kiện này cho biết rằng họ đã thấy công chúng đã có nhận thức rõ hơn và quan tâm hơn tới sự kiện.

Bà Anna chia sẻ bà đã nhận thức được sự tàn bạo của chế độ cộng sản, nhưng “Điều này [nạn mổ cướp nội tạng sống] là quá khủng khiếp và nó phải chấm dứt ngay lập tức!“

0b0062175583d70b7e1732733a4b8dde.jpg

Các học viên phân phát tài liệu ở trước Tòa thị chính thành phố ở Sydney ngày 10 tháng 04 năm 2015

eab534a4a6d13c40d1b3e9a89c0df5a5.jpg

Người dân dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp tại Trung Quốc

Cô Linda và anh Phil – bạn trai của cô là hai vị khách du lịch đến từ Đức. Khi thấy các tấm áp phích [do các học viên trưng bày], họ đã dừng lại để tìm hiểu thêm. Kinh hoàng trước tội ác mổ cướp nội tạng, họ đã bỏ hành lý của mình xuống và bắt đầu phân phát tờ rơi cùng với các học viên trước khi đi tìm một khách sạn.

8ca5255ba837baf01676d13da8c9365b.jpg

Cô Linda và anh Phil, khách du lịch đến từ Đức, giúp các học viên phân phát tài liệu

Sau khi giúp các học viên phân phát các tờ rơi, Linda đã nói với một học viên rằng: “Những gì các bạn đang làm là rất quan trọng.” “Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể giúp được các bạn ngăn chặn tội ác này.”

862949077cb559f6840fbec62277c73f.jpg

Anh Phil (bên trái) phát tài liệu thông tin về tội ác mổ cướp nội tạng sống cho người qua đường

Bà Bạch, một học viên tham gia tổ chức sự kiện cho biết rằng các học viên thường đến đây hàng tuần để nói cho mọi người biết về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp tàn bạo ở Trung Quốc. “Có thể vì những thông tin được phát sóng gần đây trên đài truyền hình SBS mà hôm nay chúng tôi đã thấy có nhiều người hơn ký tên thỉnh nguyện.”

“Chúng tôi hy vọng mọi người sẽ quan tâm đến điều này, để biết được những gì đang xảy ra, và có một lập trường ngay chính,” bà Bạch nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/13/307478.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/16/149749.html

Đăng ngày 21-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share