Trong một buổi diễn hoành tráng ngày thứ 7, đoàn nghệ thuật Shen Yun đã trình diễn trong một nhà hát chật cứng khán giả ở Vancouver, British Columbia và đã được khán giả đứng lên vỗ tay nhiệt liệt.

Tiến sĩ Lipsey một tác giả và giáo sư kinh tế danh dự của trường Đại học Simon Fraser và vợ đá rất ấn tượng với nghệ thuật Shen Yun mô tả văn hóa Trung quốc truyền thống

2009-4-9-DSCF1415_small.JPG
Tiến sĩ Lipsey, Tiến sĩ Lipsey một tác giả và giáo sư kinh tế danh dự của trường Đại học Simon Fraser và vợ là một họa sĩ và nghệ sĩ

Hình ảnh thật là tuyệt vời. Cứ như là mình được đưa lên trên đó vậy. Dàn dựng rất công phu”, ông Lipsey nói

Bà Lipsey, một họa sĩ và nghệ sĩ, đặc biệt xúc động với tiết mục “Vũ điệu của người Yi” sống động và rực rõ màu sắc, một vũ điệu truyền thống của một trong những dân tộc đông dân nhất ở Trung quốc. “Trông họ cứ như là các con bướm vậy, rất tực rỡ. Các động tác rất là đồng bộ – rất khó.”

“Những người dẫn chương trình là rất quan trọng đối với những người như chúng tôi. Bạn có thể hình dung được bởi vì họ đã nói với bạn một điều gì đó. Thông điệp rất là rõ ràng. Những vai diễn trong bộ đồ đen thật là đáng sợ, xem rất là sợ bởi vì họ biểu diễn rất là đạt. Các thông điệp rất là rõ ràng”, bà Lipsey nói.

Một nhà hoạt động môi trường nổi tiếng thế giới: “Rất là ấn tượng”

Tiến sĩ David Suzuki có lẽ là nổi tiếng nhất với công việc của mình trong một chương trình CBC dài ngày “Bản chất của mọi thứ”. Cùng với việc nhận được bằng tiến sĩ về động vật học của Đại học Chicago, ông đã nhận được 22 bằng cấp danh dự và một số giải thưởng quốc tế bao gồm cả Huân chương Canada là vinh danh dân sự cao quý nhất của Canada mà ông là người nhận được cấp bậc cao nhất trong 3 cấp bậc của Huân chương.

2009-4-9-DavidSuzuki_small.jpg
Tiến sĩ David Suzuki

Tiến sĩ Suzuki nói “ Thật là choáng – trang phục rất ấn tượng. Phần thể hiện của chương trình rất ấn tượng. Sự trình diễn và các động tác múa của các nghệ sĩ rất là ấn tượng. Em gái tôi là một vũ công ở New York với Martha Graham nên tôi biết những điều gì là cần có để có thể trình diễn được những vũ điệu như vậy”

Tiến sĩ Suzuki tiếp tục nói về việc ông đã sốc như thế nào đối với tiết mục “Những người đánh trống trong cung điện nhà Đường”. “Họ rất là ấn tượng. Những nam diễn viên này không chỉ đánh trống mà còn biểu diễn các động tác tuyệt vời.”

Tiến sĩ Suzuki rất ấn tượng với phông nền ảnh động của chương trình. “Việc sử dụng màn hình nền có các nhân vật vận động thực đã được thực hiện rất tốt. Các diễn viên từ trên trời bước xuống và sau đó đi ra sân khấu. Một chương trình rất là hay.”

Các tiến sĩ người Canada phải thốt lên: “Chương trình rất xuất sắc”

“Đó là một màn diễn đẹp mắt”, Tiến sĩ Baker nói, mô tả chương trình mà ông đến xem cùng vợ là Tiến sĩ Fraser. “Điều mà tôi thích về chương trình là sự đa dạng rất phong phú”, Tiến sĩ Baker nói.

2009-4-9-bakerfraser_small.JPG
Tiến sĩ Baker và vợ là Tiến sĩ Fraser

Tiến sĩ Baker là người đã giúp thành lập trường Đại học Simon Fraser, đóng góp vào việc thành lập hệ thống trường đại học cộng đồng ở Canada, và đã trở thành chủ tịch đầu tiên của trường Đại học đảo Hoàng tử Edward. Ông cũng đã từng được nhận Huân chương Canada.
Tiến sĩ Fraser nói chương trình “…rất đẹp mắt. Các động tác múa cực kỳ đẹp. Tôi thấy tiết mục Tôn Ngộ Không rất là vui nhộn…”
Tiến sĩ Baker nói ông đã đến Trung quốc năm 1974 và đã từng xem các chương trình biểu diễn ở đó. “Có rất nhiều tuyên truyền ở đó. Đó là thời mà Mao vẫn còn nắm quyền. Nên chúng tôi đã nhìn thấy những thứ như các phụ nữ Hồng quân duyệt binh. Phần nhiều là rất nặng về tuyên truyền, không có nghi ngờ gì cả về điều đó.”

Nguồn
https://theepochtimes.com/n2/content/view/14829/
https://theepochtimes.com/n2/content/view/14823/
https://theepochtimes.com/n2/content/view/14820/


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/4/9/106352.html
Đăng ngày 11-4-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share