Viết bởi Dung Pháp, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 23-04-2009] Bà Vương Mai hy vọng sẽ được xem buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun tại Hà Lan vào sang năm.

Bà Vương trước đây đã từng phụ trách những buổi biểu diễn quy mô lớn tại Trung Quốc. Là một chuyên gia, bà không tiếc lời khen ngợi Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun. “Tôi đã xem nó hồi năm ngoái. Năm nay, nó thậm chí còn tốt hơn nữa. Tôi khâm phục đạo diễn và người thiết kế sân khấu của buổi biểu diễn. Sự pha trộn giữa các màu sắc thật là đặc biệt, và những điệu nhảy thật đẹp. Các nghệ sĩ có kỹ năng rất thuần thục. Màn “múa đũa” là hoàn toàn mới mẻ đối với tôi. Điệu nhảy Tây Tạng cũng đầy sức sống. Tôi cũng thích các câu chuyện lịch sử được kể thông qua những màn vũ đạo.”

Bà Vương cho biết bà sẽ lại đến xem tiếp vào sang năm.

Bà Trương và chồng của bà đến từ vùng Đông Bắc Trung Quốc, và họ cũng đã đến xem buổi biểu diễn hồi năm ngoái. Bà Trương nói: “Màn vũ đạo đầu tiên thật là ấn tượng. Tôi vẫn thường nghĩ về nó hồi năm ngoái.” “Năm ngoái, chúng tôi nghe nói rằng anh Quan Quý Mẫn (Guan Guimin) sẽ đến, cho nên chúng tôi đã đến để xem anh ấy. Chúng tôi rất thích buổi biểu diễn, và năm nay chúng tôi đã mời thêm một số người bạn Tây Phương.”

“Vài ngày trước, một trong những người bạn của tôi đã mời tôi đến xem một buổi biểu diễn tại Sơn Đông, Trung Quốc. Nó chán kinh khủng. Có một cái buồng tắm lớn ở trên sân khấu, và người ta chơi đùa bên trong và bên ngoài cái buồng tắm đó. Vì bạn tôi đã mời tôi, tôi đã không đi đâu hết. Nhưng một tiếng sau, tôi không thể chịu đựng được nữa, nên tôi đã bỏ về.”

“Buổi biểu diễn của Shen Yun thì khác hẳn. Nó làm tôi cảm động sâu sắc, và tôi đã khóc. Tôi không thể ngăn được nước mắt trong suốt chương trình phản bức hại đó. Tôi cũng đã được nghe về cuộc bức hại.” Bà Trương và những người bạn của bà nói rằng họ sẽ nói với gia đình và bạn bè của họ tại Trung Quốc rằng Shen Yun quảng bá văn hóa truyền thống chân chính của Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/4/21/199386.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/4/23/106739.html

Đăng ngày 24-04-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share