Phóng viên Minh Huệ
[MINH HUỆ 22-4-2009] Nghệ Thuật Shen Yun kết thúc chuyến trình diễn tại Canada trong kỳ Trình diễn vòng quanh thế giới năm 2009 tại Nhà hát Conexus Arts Centre tại Regina, Saskatchewan vào ngày chủ nhật 19-4-2009.

Nhà Kinh doanh “Tuyệt! Tuyệt”

Ông Fahlman, chủ nhân của một cơ sở làm bàn ghế nói trong giờ giải lao rằng ông thấy Chương trình Nghệ Thuật Shen Yun “rất là đáng khâm phục và có tính cách giáo dục” “Tôi rất thích – tuyệt vời! Tôi thích vũ phục, màu sắc và tài nghệ của các nghệ sĩ — họ thay đổi rất tài tình trong từng màn. Mỗi màn đều khác nhau và họ rất tài tình – Tôi ngưỡng mộ lắm”.

2009-4-21-br_small.jpg
Ông Fahlman, chủ nhân cơ sở làm bàn ghế

Ông nói tiếp “tôi thích âm nhạc cũng như cách trình diễn, và đầy đủ mọi tài nghệ ở đây — họ rất tài tình. Tôi thích múa trống và chiêng” anh cũng thích điệu múa dân tộc Erhu. “Bài đó rất hay. Tôi rất xúc động trong suốt bài đó. Tôi có thể theo dõi từng bước và từng cảm xúc khi cô ấy biểu diễn”.

Giám đốc Nghệ thuật “Rất thích thú”

Ông Lozowchuk, một nhà xã hội học và là cựu giám đốc một cơ quan lớn về xướng âm tại Saskatchewan, nghĩ rằng “phần ca hát rất hay”. “Tôi thích phần nhạc nhiều lắm. Rất thích thú, thưởng ngoạn tài nghệ, phần văn hoá của chương trình to lớn này, vì rõ ràng là mọi người đều diễn xuất rất tuyệt vời “ông nói.

2009-4-21-edc_small.JPG
Ông Lozowchuk, một nhà xã hội học và là cựu giám đốc một cơ quan lớn về xướng âm tại Saskatchewan

Chưa bao giờ được nghe nhạc Trung Hoa trước đây, ông rất thán phục “đặc biệt là các loại nhạc cụ cổ điển và tài nghệ biểu diễn ở tầng cấp nhà nghề. Tôi rất thích thú về mặt trình diễn, đại nhạc hội như thế này, vì rõ ràng là ai cũng diễn xuất rất tài tình” ông nói.
“Nghệ thuật biểu diễn rất xuất chúng, rất thích thú và rất cổ điển. Thông điệp gởi ra từ các bài múa rất tốt và đáng hâm mộ” ông ta nói.
Nhà giảng đạo “Rất xúc động, Rất thẩm mỹ”

Bà Sunberg, một nhà giảng đạo tại địa phương, đi với người con nuôi, là người Trung quốc.

2009-4-21-minister_small.JPG
Bà Sunberg và con gái

Cố kiềm chế xúc động, bà Sunberg nói “Rất xúc động, rất thẩm mỹ. Tôi rất mừng vì con gái nuôi của tôi có cơ hội xem những nét thẩm mỹ này, đến xem nguồn gốc của cô, và ý nghĩa của người dân Canada gốc Trung Hoa.
“Biết những văn hoá khác nhau từ các vùng khác nhau rất là quan trọng” bà nhấn mạnh.

Bản gốc: https://theepochtimes.com/n2/content/view/15615/
https://theepochtimes.com/n2/content/view/15607/
https://theepochtimes.com/n2/content/view/15609/


Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2009/4/22/106717.html
Đăng ngày 28-4-2009; Bản dịch có thể được sửa chữa cho đúng với nguyên bản

Share