Xu Qing
[MINH HUỆ 11-4-2009] Vào ngày 10 tháng 4, 2009, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun trình diễn buổi thứ 3 tại Nhà hát Queensland Conservatorium tại Brisbane, Úc. Chương trình độc đáo về văn hoá cổ truyền này đã làm khán giả vỗ tay tán thưởng nhiều lần. Trong số các khán giả có một số Hoa kiều vừa mới đến Úc và họ rất xúc động.

Di dân mới đến: Tôi ước còn nhiều cơ hội để xem chương trình này.

Peter, một thanh niên vừa mới đến từ Trung quốc cách đây 6 tháng, rất nhiệt tình về đêm biểu diễn. Trong lúc nghỉ, anh nói “tôi nghĩ nó diễn đạt về văn hoá Trung hoa. Các màn vũ và ca nhạc rất độc đáo. Tôi ước gì còn có cơ hội xem những chương trình như thế này”.

Anh nói tiếp “Tôi ít được xem văn nghệ tại Trung quốc. Tôi thật may mắn có cơ hội được xem chương trình rực rỡ này. Tôi tự hào về chương trình này, vì nó mang văn hoá của chúng ta đến những nơi xa xôi như vậy. Khán giả xem từng phần rất kỹ lưỡng, và tôi cũng thế. Tôi rất cảm động được xem văn hoá của tôi”.

Người Hoa kiều: Tôi chưa bao giờ được xem văn nghệ cảm động như thế

Cô Hu vừa đến Úc được 1 năm. Cô nói cô rất thích chương trình. Cô nói rằng “Lần đầu tiên tôi được xem chương trình. Rất tuyệt vời, đặc biệt là những câu chuyện cổ. Tôi tự hào được xem chương trình này tại hải ngoại. Tôi hy vọng nó được phát triển tốt đẹp”.

Chủ nhân tờ báo Hoa ngữ: Con người nên tìm chân lý

2009-4-11-brisbaneshenyun526--ss.jpg
Chủ nhân tờ báo Chinese Friend Weekly , Ông Chen Wenlong và vợ là Zhang Xiumei

Chủ nhân tờ báo Chinese Friend Weekly , ông Chen Wenlong và vợ là Zhang Xiumei, cũng làm trong ngành nhập khẩu máy điện toán. Đây là lần thứ hai họ xem. Chương trình Nghệ thuật Shen Yun. Họ rất cảm động và thán phục.

Ông Chen nói “Phông cảnh rất ngoạn mục. Màn múa Yunnan, với vũ phục lộng lẫy và màu sắc, rất rực rỡ và thanh nhã. Màn múa thần kỳ “Tề thiên đại thánh chiến thắng” mô tả bằng vũ điệu. Khán giả ngoại quốc, kể cả người ngồi bên cạnh tôi, đều hiểu rỏ ràng hết”.

Bà Zhang ngỏ ý rằng phông cảnh rất hoà hợp với các màn múa và ca “Phông cảnh mô tả rất rõ ràng. Mọi người đều thích thần thánh giáng xuống từ trong phông cảnh lên sân khấu và trở về trời từ trên sân khấu”.

Bà cảm thấy rằng thông điệp quan trọng nhất trong Chương trình Nghệ thuật Shen Yun là “Con người cần đối xử bằng lòng tốt” Ông Chen nói rằng ý nghĩa của Chương trình Nghệ thuật Shen Yun cho xã hội Úc là “Con người cần tìm chân lý”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/4/11/198796.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/4/12/106448.html
Đăng ngày 14-4-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share