Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-02-2015] Ông Chương Oanh Oa, vợ ông là bà Chương Tây Châm, và anh Lưu Băng Băng phải đối mặt với việc bị đưa ra xét xử vào ngày 12 tháng 02 năm 2015 vì tu luyện Pháp Luân Công. Phiên tòa diễn ra tại Tòa án Tảo Cường thuộc tỉnh Hà Bắc. Các học viên này đã bị giam giữ trong tám tháng qua.

Các vụ bắt giữ

12 học viên đã bị bắt vào ngày 30 tháng 05 năm 2014 ở Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc. Cảnh sát từ ba đồn cảnh sát địa phương đã cùng thực hiện các vụ bắt bớ này. Trong số các học viên bị bắt có ông Chương Oanh Oa, vợ ông là bà Chương Tây Châm và con gái của họ.

Dẫn đầu bởi các cảnh sát Vương Tân, Mã Kim Lợi và Uông Ưu Minh, cảnh sát đã bao vây nhà ông Chương ngay sau nửa đêm. Họ đập vỡ cửa sổ và dùng vũ lực xông vào nhà. Ông Chương không có ở đó, mà chỉ có con trai và con dâu của ông. Khi con trai ông cố gắng bảo vệ bản thân và vợ mình, anh đã bị đánh.

Sau khi lục soát nhà ông Chương, cảnh sát đã tới một ngôi nhà khác của ông Chương ở khu phức hợp Nam Quan Ngọc Hoa.

Theo lời một nhân chứng, 12 xe cấp cứu đã xuất hiện, bao gồm xe cảnh sát, xe cứu thương và xe cứu hỏa. Ông Chương, vợ ông và con gái họ đã bị bắt ở đó, và nhiều đồ đạc cá nhân của ông cũng bị tịch thu, bao gồm cả tiền và xe của ông.

Chồng bà chủ cửa hàng Tôn Tố Anh là ông Lưu Tây Vu và con trai của họ, anh Lưu Băng Băng cũng đã bị bắt. Họ bị giam giữ tại Trại tạm giam Tảo Cường.

Hàng xóm cũng trở thành nạn nhân

Ngay khi họ tới khu phức hợp Ngọc Hoa, cảnh sát ban đầu đã vào nhầm một căn hộ. Họ đã đột nhập vào căn hộ của ông Lưu Oanh Sào. Sau khi gõ cửa, không xuất trình thẻ cảnh sát, và cũng không xuất trình chứng minh thư, cảnh sát đã kéo người con gái của ông Lưu đang mang bầu ra khỏi giường và bắt đầu đánh cô ấy. Sau đó cô đã được đưa tới phòng cấp cứu bệnh viện quận và phải chuyển tới một bệnh viện lớn hơn ở Bắc Kinh.

Cảnh sát cũng đánh vợ ông Lưu. Bà cũng được đưa tới bệnh viện vì bị thương ở lưng và hông.

Những cá nhân và tổ chức tham gia:

Ủy ban chính trị và pháp luật quận Tảo Cường: Lưu Cảnh Thành, Ủy viên, bí thư +86-0318-8238399 (số văn phòng), +86-13803188118 (số di động).

Tòa án quận Tảo Cường: Lý Báo, chủ tọa: +86-0318-8263392 (văn phòng), +86-18631869876 (di động).

Phòng cảnh sát quận Tảo Cường: Trương Huy-phó phòng: +86-18531806588 (di động), trưởng ban an ninh nội địa-Vương Hựu Minh: +86-13383682186 (di động), trưởng ban điều tra tội phạm: 86-0318-8220185, +86-18631819388 (di động).


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/11/304299.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/25/149095.html

Đăng ngày 07-04-2015; Bản dịch sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share