[MINH HUỆ 10-01-2009]

Một cựu viên chức của Công tố viện tại thành phố Đại Khánh nói rằng, “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nói rằng họ ủng hộ tự do tín ngưỡng. Pháp Luân Công là một tín ngưỡng! Các học viên này chỉ cố gắng làm người tốt và đạt được sức khỏe tốt hơn. Tại sao ĐCSTQ lại đi cấm nó? Phái chăng đó là tiêu trừ tự do tín ngưỡng? Không có luật pháp tại Trung quốc — sự cai trị của ĐCSTQ là trên hết. Nếu như hành động của cán bộ ĐCSTQ là có đạo đức, thì là được, nhưng chúng chỉ là một đám lưu manh côn đồ! Chúng thực thi cộng sản mà chúng học được từ Xô Viết đã giải thể. Chúng đang tiến tới tự diệt vong! Pháp Luân Công nhất định là có nguyên tắc và sự hữu lý của nó. Nếu nó không có, thì vì sao nhiều người như vậy tập luyện nó? Các học viên này là từ mọi thành phần xã hội! Nó đã truyền bá rộng rãi ở hải ngoại trong các năm vừa qua. Tôi chắc chắn là các người đó không ngu. Tôi nghĩ ĐCSTQ là thật sự ngu!

Một luật sư tại thành phố Đại Khánh nói, “Giang Trạch Dân không bao giờ làm một điều gì tốt – y không có khả năng làm một điều gì tốt. Trong sự khủng bố Pháp Luân Công, tôi nghĩ là y đã mất lý trí sau khi bị danh vọng làm mờ ảo tâm trí. Có một trăm triệu học viên tại Trung quốc và nước ngoài. Họ đến từ mọi thành phần trong xã hội. Khi chư vị khủng bố người tốt, chư vị chính là đang khóa chặc định mệnh của mình và chuốc lấy nghiệp báo. Hơn nữa, các học viên này thật sự là những người tốt. Tôi không thấy họ phạm một hành động tà ác nào cả. Tất cả những hành động xấu mà làm hại quốc gia và dân chúng Trung quốc là phạm phải bỡi chính ĐCSTQ!

Một thành viên của phòng hội đồng tham vấn chính vấn nói, “Dân chúng có một câu nói về vấn đề Pháp Luân Công. Đó là: ‘Chỉ có ĐCSTQ mới (dám) khai mào cuộc bức hại 100 triệu dân!’ Nếu không, tại sao dân chúng nói rằng ĐCSTQ là một con tà linh và trời đang tiêu trừ nó? Sư Phụ của các vị thật vĩ đại, chứng cớ là có hằng trăm triệu người từ mọi thành phần xã hội đi theo. Hãy ngồi xuống và thật sự suy nghĩ về điều đó. Nó nói với chư vị điều gì? Sự kiện đó tự nó đã cho thấy sự lớn lao của Sư phụ chư vị. Tôi cũng muốn Ông làm Sư Phụ của tôi, được không?

Ngày 10 tháng giêng 2009


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/1/10/193227.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/1/20/104044.html

Đăng ngày: 23-05-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên tác.

Share