Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-01-2015] Chịu tổng cộng 10 năm tù vì không chịu từ bỏ đức tin của mình theo yêu cầu của chính quyền Trung Quốc, một giáo viên lịch sử 47 tuổi tại tỉnh Hồ Nam đã bị bắt trở lại vào cuối tháng 08 trong khi đang phân phát tài liệu vạch trần cuộc đàn áp Pháp Luân Công do chính quyền Cộng sản phát động.

Trong khi bị giam giữ, anh Lữ Tùng Minh (吕松明) đã tái phát căn bệnh động mạch vành do hậu quả của hàng chục năm trong tù. Anh đã lâm vào tình trạng nguy kịch đến nỗi bác sĩ trong trại tạm giam phải luôn sẵn sàng đến cấp cứu. Để tránh việc anh Lữ chết trong khi bị giam giữ, Giám đốc Lưu Quốc Cường đã cho phép thả anh.

Tuy nhiên, chính quyền địa phương lại từ chối để anh Lữ tự do. Người cha đã 84 tuổi của anh phải tới lui các cơ quan liên quan để xin cho anh được thả. Những gì ông nhận được là một phiên xét xử của Tòa án thành phố Tương Hương dành cho con trai mình vào ngày 09 tháng 12.

Thẩm phán Lưu Kiến Quân đã hoãn phiên xét xử mà không đưa ra bất cứ phán quyết nào, ngoài việc thông báo cho gia đình của anh Lữ rằng anh sẽ bị xét xử lần thứ hai vào ngày 05 tháng 01 năm 2015. Gia đình đã yêu cầu tòa án cho anh được ở nhà đợi phiên xét xử thứ hai, nhưng thẩm phán đã từ chối yêu cầu được tạm tha để điều trị y tế của họ.

Thời điểm viết bản báo cáo này, luật sư của anh Lữ không được thông báo ngày diễn ra phiên xét xử thứ hai. Anh Lữ hiện vẫn bị giam tại trại tạm giam thành phố Tương Hương và vẫn liên tục chịu những cơn đau ngực.

Các cảnh sát từ Đồn cảnh sát thị trấn Mai Kiều đã bắt giữ anh Lữ vào ngày 31 tháng 08 năm 2014. Họ lục soát nhà anh vào ngày 03 tháng 09, việc bắt giữ anh được thông qua vào ngày 12 tháng 09.

Anh Lữ đã từng chịu hai bản án năm năm tù vì đức tin của mình. Anh bị tra tấn thường xuyên đến nỗi phải yêu cầu cấp cứu hơn 10 lần trong suốt khoảng thời gian trong tù.

Anh thường bị treo lên và đánh đập trong khoảng thời gian dài. Vì vậy, anh chỉ còn sáu cái răng. Anh từng bị ép phải ăn phân người. Lính canh cũng đánh vào đầu anh mạnh đến nỗi khiến anh bị chấn thương não.

Ngày 25 tháng 08 năm 2010, Bệnh viện Nhà tù Tân Thị chẩn đoán anh bị bệnh động mạch vành nặng.

Thông tin liên hệ của những người tham gia bức hại:

Trưởng đồn cảnh sát Mai Kiều, Tiếu Nhiễm Vũ (肖冉宇)

Thẩm phán tòa án thành phố Tương Hương, Lưu Kiến Quân (刘建军): +86-731-56823736, +86-13907321530


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/13/303148.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/16/147986.html

Đăng ngày 21-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share