Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-01-2015] Tháng 06 năm 2014, bà Quản Long Muội, một học viên Pháp Luân Công 62 tuổi người Thượng Hải, bị công an của Đồn Công an Kim Dương bắt giữ phi pháp bởi bà đã phân phát tài liệu về Pháp Luân Công. Họ đã xét xử bà Quản tại Tòa án khu Phổ Đông vào ngày 06 tháng 01 năm 2015.

Trong phiên xét xử, bà từ chối trả lời những câu hỏi của thẩm phán hoặc của công tố viên bởi bà không thừa nhận tính hợp pháp của phiên tòa, thừa nhận nó thì tức là thừa nhận bức hại. Luật sư của bà cho rằng chứng cứ và nhân chứng trong phiên xét xử là không hợp lệ, vì vậy ông đã yêu cầu hủy bỏ phiên xét xử. Không có phán quyết nào được đưa ra trong phiên xét xử ngày hôm đó.

Luật sư của bà Quản đã chất vấn việc thu thập chứng cứ tại nhà bà Quản mà không được sự đồng ý của bà và họ đã đến lục soát nhà bà khi không có ai ở nhà, [hành động này của họ chính là hành vi vi phạm pháp luật]. Luật sư cũng chỉ ra vị nhân chứng chứng kiến vụ việc của công tố viên là đáng ngờ vì người này chưa bao giờ đến tòa án. Thêm vào đó, luật sư cũng không tin Nhà xuất bản Thượng Hải có quyền xác nhận chứng cứ (như là một số tài liệu về Pháp Luân Công).

Luật sư biện hộ đã yêu cầu công tố viên loại bỏ đi những [chứng cứ] gây tranh cãi này bởi những sơ hở trong trường hợp này. Cuối cùng, luật sư yêu cầu tòa án hủy bỏ vụ án.

Trong phiên xét xử, thẩm phán liên tục ngắt lời biện hộ của bà Quản và luật sư. Thêm nữa, thẩm phán đã bốn lần yêu cầu tạm nghỉ phiên xét xử, và cuối cùng không có bản án nào được công bố trong ngày hôm đó.

Bối cảnh

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, bà Quản từng có lối sống không lành mạnh, bà nghiện hút thuốc và uống rượu. Bà cũng say mê cờ bạc, nhưng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, các chứng bệnh của bà đều biến mất, và bà đã cũng chấm dứt hẳn những thói hư tật xấu của mình.

Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu, bà Quản đã bị bắt giam trong nhiều năm bởi bà kiên định vào đức tin của mình. Bà Quản bị giam tại Trại lao động cưỡng bức nữ Thanh Phổ từ năm 2001 đến năm 2003. Vào năm 2007, bà lại bị giam giữ tại Nhà tù nữ Tùng Giang trong sáu năm rưỡi.

Những cá nhân và tổ chức chịu trách nhiệm về việc bắt giữ và xét xử bà Quản lần gần đây nhất:

Thi Thế Đông, người của Nhà xuất bản Thượng Hải: +86-13012865226 (Di động)

Bảo Kiến Mẫn, nữ công tố viên ở Viện kiểm sát khu Phổ Đông, Thượng Hải: +86-21-50138620

Tòa án khu Phổ Đông, Thượng Hải: +86-21-38794518

Lưu Quyên Quyên: Thẩm phán trưởng

Thạch Diệu Huy: Thẩm phán, +86-21-38794518 máy lẻ 11101, +86-21-68541824

Bài viết liên quan:

Một người dân Thượng Hải bị cầm tù lần thứ ba vì đã phân phát tài liệu Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/8/302919.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/23/148070.html

Đăng ngày 15-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share