Theo phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-01-2015] Đầu tháng 08 năm 2014, Mã Xuân Nguyên ở Phòng 610 và hai công an Lý Học Quân và Can Lợi Bình ở Đồn Công an Quan Âm Tự đã chỉ đạo bắt giữ bà Ngụy Ngọc Hồng, cư dân sống tại khu Đại Hưng, Bắc Kinh. Bà Ngụy bị giam tại Trại tạm giam Đại Hưng trong năm tháng.

Bà Ngụy, 47 tuổi, là một người khuyết tật sống ở khu vườn hoa Đoàn Hà, khu Đại Hưng. Bà bị chứng động kinh từ lúc ba tuổi. Cũng theo chẩn đoán của bác sỹ, bà không thể tự chăm sóc cho bản thân. Cho đến trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bà vẫn còn bị động kinh nhiều lần một ngày, và không cách điều trị nào giúp giảm nhẹ bệnh tật của bà.

Thêm nữa, vì bà có chỉ số IQ thấp, nên bà được xếp loại khuyết tật trí tuệ “thứ 2”. Dù bị khuyết tật, bà Ngụy đã kết hôn ba lần, và lần nào chồng bà cũng bỏ rơi bà.

c3cdd7f57a1ff2117d1b4a083b108313.jpg

Chứng nhận khuyết tật của bà Ngụy Ngọc Hồng

Lợi ích khi tu luyện Pháp Luân Công

Bà Ngụy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Khi đó, chứng động kinh của bà đã khỏi, và bà không cần phải uống thuốc nữa. Thêm nữa, bà có thể tự chăm sóc bản thân, và trí tuệ của bà cũng tốt lên. Từ khi bà tìm được một công việc và tự nuôi sống bản thân, bà không còn là gánh nặng cho gia đình và bạn bè nữa.

Trưởng Phòng 610 Đại Hưng là ông Mã Xuân Nguyên, cùng đội trưởng Đội An ninh Nội địa là Lý Học Quân, và Can Lợi Bình ở Đồn Công an Quan Âm Tự, đã vi phạm luật pháp Trung Quốc về người tàn tật khi mập mờ giam cầm bà Ngụy.

Luật pháp Trung Quốc hiện hành có quy định về việc bảo vệ người tàn tật như sau: “Những quyền hợp pháp và nhân phẩm của người khuyết tật là không thể xâm phạm. Đối với những người bị khuyết tật về trí tuệ, thì không một cá nhân hay tổ chức nào, bao gồm cả gia đình người khuyết tật, có thể giam cầm phi pháp người khuyết tật. Nếu vi phạm, họ sẽ bị xét xử dựa theo những điều khoản liên quan trong Bộ luật Hình sự.”

Mã Xuân Nguyên và Lý Học Quân đã bức hại toàn bộ học viên Pháp Luân Công ở khu Đại Hưng, phớt lờ luật pháp và cả Hiến pháp Trung Quốc.

Những cá nhân tham gia bức hại bà Ngụy:

Mã Xuân Nguyên, Trưởng Phòng 610 quận Đại Hưng: +86-13716002418

Lý Học Quân, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-13911836718


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/12/303070.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/21/148048.html

Đăng ngày 14-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share