Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-12-2014] Ngày 04 tháng 12 năm 2014, Tòa án Phượng Thành, tỉnh Liêu Ninh đã xét xử bà Khương Phượng Lệ. Trước đó, công an Trương Bình Tiên đã chỉ đạo trợ lý Mã Cát ngụy tạo chứng cứ nhằm hãm hại bà Khương.

Bà Khương Phượng Lệ là học viên Pháp Luân Công ở thị trấn Bảo Sơn, thành phố Phượng Thành, đã đưa phần mềm “vượt tường lửa” (phần mềm giúp mọi người đọc được những tin tức bị kiểm duyệt về cuộc đàn án Pháp Luân Công, cùng với thông tin ở các website hải ngoại khác) cho Trương Bình Tiên, một cảnh sát mặc thường phục. Ngay lập tứcTrương đã gọi viện trợ và đưa bà Khương đến Trại tạm giam Đan Đông.

Trong vài tháng kể từ khi bà Khương bị bắt, nhiều người đã đến giảng chân tướng cho Trương và khuyên ông ta ngừng bức hại các học viên Pháp Luân Công. Tuy nhiên, ông ta đã không nghe lời khuyến cáo và chuyển giao hồ sơ của bà Khương cho viện kiểm sát.

Đầu tháng 11 năm 2014, Viện kiểm sát Phượng Thành đã gửi trả lại hồ sơ cho công an vì không đủ chứng cứ. Thông thường, trong tình huống này, công an sẽ trả tự do cho cá nhân đó. Tuy nhiên, cảnh sát Trương đã chỉ đạo Mã Cát và các trợ lý khác ngụy tạo chứng cứ để mưu hại bà Khương. Mã Cát đã cấu kết với Viện kiểm sát để ngụy tạo chứng cứ, với hy vọng có thể trở thành một quan chức cảnh sát.

Chứng cứ “mới” đã được trình lên, và, trong phiên xét xử [phi pháp] ngày 04 tháng 12 [năm 2014], luật sư của bà Khương đã yêu cầu [hiệu triệu] Mã Cát ra làm chứng trước tòa. Thẩm phán Phan Thục Cầm đã từ chối lời đề nghị và vội vàng ra lệnh dừng phiên tòa. Vài ngày sau, bà Khương bị kết án phi pháp ba năm tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/19/301710.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/5/147841.html

Đăng ngày 19-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share