[Minh Huệ] Để đạt được mục tiêu là hủy diệt ý chí của những người tu Pháp luân Công, chế độ Giang thường cấm những người tu trong tù có được bất cứ một hình thức liên lạc nào với thế giới bên ngoài. Các người tu không được phép thư từ qua lại hoặc gọi điện thoại với bạn bè và gia đình, và những sự thăm viếng cũng bị cấm. Những người tu trong tù cả không được phép có liên lạc với nhau. Tuy nhiên, những kẻ khủng bố không thể nào hiểu được cách nào mà các kinh văn mới nhất của Sư phụ và những bài viết trên mạng lưới Minghui đã được truyền đi đến trong các trại tù.

Có lẽ cuộc đối thoại dưới đây có thể làm cho họ hiểu được ra: Một ngày kia, một người tu Đại Pháp tên A đi đến nhà tôi. Anh ta hỏi tôi, ‘Anh có một bản Chuyển Pháp Luân nhỏ không? Càng nhỏ càng tốt, các người tu trong một trại tù cần đến nó.’

Tôi nói, ‘Anh có thể mang nó vào tù sao? Các người tu Đại Pháp không phải bị cấm không được liên lạc với người khác ư?’

‘Phải, nhưng tôi có thể. Có nhiều cách’.

‘Tôi đi xa một thời gian, nên không hiểu rõ mọi điều xảy ra.’

‘Cách giản dị nhất là đi hỏi những người cai tù mang những sách đó vào tù. Bây giờ có một số cai tù cũng đã hiểu rõ sự thật. Họ thông đồng với những người tu và đọc những tài liệu Đại Pháp đã bị tịch thu. Những người có lương tâm và từ bi trong tâm có thể hiểu được vấn đề rất nhanh. Một số cai tù nói với các người tu, “Cứ liên lạc với tôi nếu anh có cần điều gì.” Những người đã hiểu sự thật thường tự động giúp đỡ những người tu Đại Pháp.’

‘Thật là hay quá! Nhưng vẫn còn một số chức trách cảnh sát vẫn còn bị lừa gạt sâu nặng lắm. Tôi hy vọng họ có thể sớm biết được sự thật và như vậy họ có thể hiểu được sự thật và chọn cho mình một tương lai tốt lành.’

Tâm con người luôn có sự hiểu biết. Khi sức mạnh của Chính Pháp đi càng ngày càng gần đến thế giới con người, và khi các đệ tử Đại Pháp tiếp tục nói lên cho mọi người biết các sự kiện, thì sự tuyên truyền của chế độ Giang sẽ mất dần sức mạnh dối gạt tâm ý người dân của nó.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/8/30/56525.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/9/18/40409.html.

Dịch ngày 29-9-2003; đăng ngày 2-10-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share