[Minh Huệ]

Chủ nhiệm một phòng khám bệnh nói lên sự thực sau khi đi công du nước ngoài

Hồi đầu tháng Tư 2003, chủ nhiệm một phòng khám tư nhân đã biết được hoạt động phổ biến của Pháp Luân Đại Pháp ở ngoại quốc trong chuyến công tác ở Châu Âu. Ông cũng biết sự thực về “tự tiêu tại Thiên An Môn”. Những điều tai nghe mắt thấy đã gây cho ông một ấn tượng lớn.

Sau khi về nước ông nói với những người bà con, bè bạn, nhân viên, cũng như người đến khám bệnh về những điều mình được mắt thấy tai nghe. Ông nói rằng vụ “tự thiêu ở Thiên An Môn” là đóng kịch, là vu khống, rằng Pháp Luân Đại Pháp có rất nhiều người tập và phổ biến tại nhiều quốc gia khác. Nhiều người do vậy đã hiểu ra sự thật.

Nói lên sự thật sau một chuyến công du Đông Nam Á

Một công ty tại Trung Quốc đã tổ chức cho nhân viên của mình một tour qua Singapore, Malaysia, và Thailand hồi tháng Tám 2003. Sau khi trở về nước, một số người đã nói công khai giữa công ty: “Các nước khác có nhiều người tập Pháp Luân Đại Pháp lắm”. Nhiều người vì thế mới hiểu ra rằng Pháp Luân Đại Pháp hiện nay đã phổ biến ở nhiều quốc gia.

Mỗi cá nhân, sau khi hiểu ra sự thật, sẽ như một môi trường truyền tin giúp người khác cũng nhận ra sự thật. Hiện nay càng ngày càng có nhiều người Trung Quốc hiểu được ra những điều mà các phương tiện truyền tin của Trung Quốc không hề nói đến.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/12/4/61763.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/12/15/43167.html.

Dịch và đăng ngày 16-12-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share