Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-11-2014] Bà Vương Truyền Cúc, một giáo viên tiểu học về hưu đã bị thẩm phán tòa án quận Cử Nam kết án bất hợp pháp bốn năm tù. Luật sư của bà đã gửi đơn kháng cáo của bà đến tòa án cấp cao hơn vào ngày 21 tháng 11 năm 2014.

Bà Vương, 60 tuổi, đến từ quận Cử Nam đã bị bắt giữ phi pháp vào ngày 16 tháng 10 năm 2014 vì dán tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Bà bị đưa ra xét xử vào ngày 31 tháng 10 năm 2014 tại Tòa án quận Cử Nam.

Bà Vương bị buộc tội theo Điều 300 của Bộ luật Hình sự của Trung Quốc: “dùng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thi hành pháp luật”, vốn thường được chế độ Cộng sản sử dụng để tùy tiện bắt giữ và cầm tù các học viên Pháp Luân Công.

Công tố viên Vương Hậu Ngạn của Viện kiểm sát Cử Nam đã không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào trong phiên tòa, ngoại trừ một số hình ảnh và khẳng định rằng các bằng chứng đã bị cảnh sát làm hỏng.

Hai luật sư của bà Vương cho rằng các bức ảnh đã chứng minh sự vô tội của bà và bà Vương không vi phạm bất kỳ điều luật hay quy định nào cả. Các luật sư tuyên bố rằng thẩm phán nên làm rõ về trường hợp của bà Vương và trả tự do cho bà.

Bà Vương cũng nói rõ rằng tu luyện Pháp Luân Công và tin vào Chân – Thiện – Nhẫn không có tội. Bà chỉ muốn nói cho những người khác biết để họ có thể được hưởng lợi từ môn tập. Bệnh thấp khớp và bệnh tim của bà đã hoàn toàn biến mất sau khi bà bắt đầu tu luyện.

Các công tố viên nhiều lần ngắt lời biện hộ của luật sư trong phiên tòa. Các luật sư đã phàn nàn, vì vậy thẩm phán Nghiêm Nhữ Hoa phải bảo công tố viên dừng lại.

Các công tố viên đã kêu ca với thẩm phán trong trong giờ giải lao: “Ông đã để các luật sư nói quá nhiều. Tại sao ông không ngăn họ lại?”

Con gái của bà Vương đã gọi cho thẩm phán ngay sau phiên tòa. Ông ấy nói rằng ông sẽ báo cáo trường hợp này lên cấp trên của mình và bảo cô không cần lại gọi điện hay đến gặp ông ấy nữa.

Bà Vương đã bị kết án bốn năm tù vào ngày 18 tháng 11, sau khi thẩm phán nói chuyện với cấp trên của mình.

Báo cáo trước đó: Không nản lòng vì những đe dọa và trở ngại, các con gái đấu tranh để mẹ được thả ra


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/25/300717.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/5/147176.html

Đăng ngày 22-12-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share