Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 10-11-2014] Khi bị tất cả các kênh hợp pháp cố ý ngăn chặn, các học viên Pháp Luân Công đã tìm ra những cách sáng tạo để nói cho người dân biết về cuộc đàn áp vô căn cứ của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện ôn hòa này.

Một việc mà các học viên ở thành phố Tần Hoàng Đảo đã làm trên quy mô lớn là lưu hành những tờ tiền giảng chân tướng Pháp Luân Công và các hóa đơn có in thông điệp vạch trần cuộc đàn áp.

Các nhà chức trách địa phương đã ra sức ngăn chặn sự lan truyền của những tờ tiền giảng chân tướng này. Ngày 10 tháng 06 năm 2013, một nhóm bảy học viên đã bị bắt giữ và lục soát xe tại một trạm thu phí. Cũng trong đêm hôm đó, cảnh sát đã bắt giữ 10 học viên khác tại nhà riêng và một lần nữa tịch thu tài sản cá nhân của họ.

Tất cả 17 học viên Pháp Luân Công đã bị buộc tội và 10 người trong số họ mới đây đã bị kết án từ 20 tháng đến bảy năm tù giam.

Theo hồ sơ của tòa án, cảnh sát đã tịch thu tổng cộng 1.502.721 nhân dân tệ từ 17 người học viên này. Trong đó, 605.258 nhân dân tệ là tiền giảng chân tướng có in thông điệp vạch trần cuộc đàn áp Pháp Luân Công, và 897.463 nhân dân tệ là tiền không in thông điệp.

Cảnh sát đã bỏ túi một khoản 200.000 nhân dân tệ cướp được từ các học viên, nhưng con số này không được đưa vào số tài sản bị tịch thu trong phần kiểm đếm trên tòa. Các học viên đã đệ đơn yêu cầu được hoàn lại số tiền 1,7 triệu nhân dân tệ mà họ đã dành dụm và lao động vất vả mới kiếm được. Cùng lúc đó, 10 học viên bị kết án cũng gửi thư thỉnh nguyện đến Tòa án Trung cấp Tần Hoàng Đảo.

Các học viên đã bị theo dõi trong nhiều tháng trước khi bị bắt, bị giam giữ và bị kết án

Sau nhiều tháng theo dõi các kênh như Internet, điện thoại, GPS, cảnh sát Tần Hoàng Đảo đã quyết định hành động vào ngày 10 tháng 06 năm 2013. Đầu tiên, họ tiến hành bắt giữ bảy học viên tại trạm thu phí Sơn Hải Quan, và tiếp tục bắt 10 học viên khác tại nhà của họ trong cùng ngày hôm đó.

Cảnh sát đã tịch thu tổng cộng 1.702.721 nhân dân tệ và bảy xe máy của 17 học viên này.

Trong tổng số tiền đó có 100.000 nhân dân tệ mà ông Liêm Bảo Xương vừa mới rút ra từ ngân hàng và để ở phía sau chiếc xe tải nhỏ của ông. Trong lúc bị cảnh sát thẩm vấn, ông đã hỏi về số tiền của mình, nhưng Phó Tiểu Bình (Đội trưởng Đội An ninh Nội địa quận Hải Cảng phụ trách vụ bắt giữ) đã phủ nhận mọi thông tin về vụ việc này.

Phó đã thẩm vấn ông Liêm trong 29 giờ. Ông này đã tát vào mặt ông Liêm, lấy khuỷu tay huých rất mạnh vào sau đầu ông Liêm, và buộc ông phải ký tên vào những tài liệu bịa đặt.

Sau đó, tất cả họ đều bị đưa đến Trại tạm giam số 1 Tần Hoàng Đảo.

Tại phiên xét xử của ông Liêm và các học viên khác vào tháng 04 năm 2014, các luật sư đã biện hộ cho sự vô tội của các học viên và khẳng định quyền được tin vào Pháp Luân Công của các học viên, đồng thời thông báo với công chúng về cuộc đàn áp tàn bạo của chế độ cộng sản.

Các luật sư cũng chỉ ra sự bất hợp pháp trong các hành động của cảnh sát, như việc các sỹ quan bắt giữ chưa bao giờ đưa ra bất kỳ lệnh bắt giữ hoặc lục soát nào, và đã dùng tra tấn để thẩm vấn các học viên.

Ông Liêm đã làm chứng cho mình bằng việc trích dẫn những lợi ích sức khỏe mà ông đạt được từ việc tu luyện Pháp Luân Công.

Tòa án khu Hải Cảng đã ban hành các bản án sau đây vào tháng 09 năm 2014:

Ông Liêm Bảo Xương: 7 năm tù; ông Trương Hiểu Kiệt: 5 năm tù; bà Bàng Thư Nguyệt: 4.5 năm tù; ông Lý Học Dĩnh và ông Hoa Chi Khai: mỗi người 4 năm tù; bà Cao Kỷ Hồng: 2,5 năm tù; bà Vương Hân, bà Lý Lệ Lệ, bà Diệp Thục Hà và bà Trương Thục Trân: mỗi người 20 tháng tù giam.

Chi tiết vụ bắt giữ và số tiền tịch thu từ các học viên

Ông Liêm Bảo Xương (廉宝昌), ông Trương Hâm Cương (张鑫钢), bà Cao Kỷ Hồng (高纪红), ông Lý Học Dĩnh (李学颖), ông Vương Dũng (王勇), bà Kim Thái Phượng (金彩凤), và bà Bàng Hồng Hà (房红霞) bị bắt tại một trạm thu phí.

Ông Trương Hiểu Kiệt (张晓杰), bà Bàng Thư Nguyệt (庞舒月), bà Vương Hân (王欣), bà Lý Lệ Lệ (李丽丽), bà Diệp Thục Hà (叶淑霞), bà Vương Vĩnh Trân (王永珍), ông Triệu Quốc Hoa (赵国华), ông Tôn Quốc Trung (孙国中), bà Trương Thục Trân (张淑珍), và ông Bạc Trường Thành (薄长城) đã bị bắt giữ tại nhà riêng của họ.

Tòa án đã ra lệnh chính thức tịch thu tổng số tiền mặt như sau:

Bà Bàng Thư Nguyệt: 85.380 nhân dân tệ “tiền giảng chân tướng” và 156.777 nhân dân tệ “tiền bình thường”;

Bà Vương Hân và sáu học viên khác: 47.976 nhân dân tệ “tiền giảng chân tướng” và 121.236 nhân dân tệ “tiền bình thường”;

Ông Trương Hiểu Kiệt: 437.100 nhân dân tệ “tiền giảng chân tướng” và 615.067 nhân dân tệ “tiền bình thường”;

Ông Liêm: 14.862 nhân dân tệ “tiền giảng chân tướng” và 4.387 nhân dân tệ “tiền bình thường”;

Ông Trương Hâm Cương: 11.190 nhân dân tệ “tiền giảng chân tướng”;

Ông Vương Dũng: 8.750 nhân dân tệ “tiền giảng chân tướng”.

Tổng số tiền lên đến 1.502.721 nhân dân tệ, bao gồm 605.258 nhân dân tệ “tiền giảng chân tướng”. Thẩm phán cho rằng số tiền 897.463 nhân dân tệ còn lại là bằng chứng cho thấy các học viên đang chuẩn bị dùng vào việc phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Thông tin liên lạc của Tòa án Trung cấp Tần Hoàng Đảo:

Số 1 phố Chính Liêm, đường Bắc Văn Hóa quận Hải Cảng, thành phố Tần Hoàng Đảo, Hà Bắc 066000 Điện thoại: +86-335-3078649

Nghiêm Ngũ Nhất (闫五一): Thẩm phán

Vương Tuấn Đào, thẩm phán cho phiên tòa xét xử ông Liêm, +86-335-7673057; Khang Đông Cường, là thẩm phán cho phiên tòa xét xử ông Trương Hiểu Kiệt, Trương Qua Sâm là thẩm phán cho phiên tòa xét xử chống lại bà Bàng Thư Nguyệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/10/300102.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014li/11/17/146912.html

Đăng ngày 24-12-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share